Thế giới 24h: Triều Tiên sắp thử vũ khí hạt nhân

Thế giớiThứ Năm, 26/04/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Đảng Nước Nga Thống nhất họp đại hội bất thường, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix yêu cầu giải tán Quốc hội, ...

(VTC News) - Đảng Nước Nga Thống nhất họp đại hội bất thường, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix yêu cầu giải tán Quốc hội, Dân Nhật quyên góp tiền mua quần đảo tranh chấp,... là những tin vắn sáng nay.

Nga chuẩn bị tiếp nhận tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên


Hãng Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Ủy ban Quân sự-Công nghiệp Nga ngày 25/4 cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên Severodvinsk lớp Yasen đầu tiên thuộc Dự án 855 chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ tư sẽ được tiếp nhận vào biên chế Hải quân Nga trong năm nay sau khi hoàn tất các thử nghiệm.

Mô hình 3D của tàu ngầm Severodvinsk 

Một người Nhật được bầu làm Phó Tổng thư ký LHQ

Các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản ngày 26/4 đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon hôm 25/4 (giờ New York) đã công bố bổ nhiệm cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu làm Phó Tổng Thư ký thay bà Angela Kane.

Cựu đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yukio Takasu 

Ai Cập rút lệnh cấm cựu Thủ tướng Shafik tranh cử

Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (HPEC) ngày 25/4 đã rút lại lệnh cấm ông Ahmed Shafik, Thủ tướng cuối cùng trong chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống nước này.

Cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Shafik 

Tòa án Pakistan mở phiên xét xử thủ tướng Gilani

Ngày 26/4, Tòa án tối cao Pakistan tổ chức phiên xét xử Thủ tướng Yousuf Raza Gilani với cáo buộc không chấp hành quyết định của tòa.

Cáo buộc đối với ông Gilani liên quan đến quyết định của Tòa án tối cao trước đó yêu cầu ông đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại hồ sơ về Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bị nghi ngờ tham nhũng.

Nếu bị kết tội trong phiên tòa lần này, ông Gilani sẽ phải đối mặt với bản án sáu tháng tù giam và phải rời nhiệm sở.

Thủ tướng Yousuf Raza Gilani 


Iran giải mã dữ liệu từ máy bay không người lái Mỹ


Iran đã giải mã thành công dữ liệu máy bay không người lái Mỹ bị hạ, cho thấy bước đột phá về công nghệ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
 
Kênh truyền hình tiếng Anh Press-TV của Iran cho hay Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran của Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi đã cung cấp thông tin nói trên.

 Máy bay không người lái của Mỹ

"Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong 1 tuần nữa"


Một quan chức an ninh tại khu vực Viễn Đông bên bờ Thái Bình Dương thuộc Nga ngày 25/4 cho biết Nga đã nâng cấp độ cảnh báo an ninh vì có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất thứ ba trong vòng 1 tuần nữa.
 
Quan chức trên nói với hãng tin Kyodo rằng hiện có nhiều lý do cho đồn đoán trên, đồng thời thể hiện thái độ không hài lòng về thời điểm tiến hành vụ thử.

Đảng Nước Nga Thống nhất họp đại hội bất thường

Chiều 25/4, Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao đảng Nước Nga Thống nhất (UR) đã quyết định triệu tập Đại hội bất thường của đảng này vào ngày 26/5 tới nhằm bầu chủ tịch mới, và thảo luận những vấn đề ưu tiên đang đặt ra trước chính đảng cầm quyền này ở Nga.

Phó Thư ký Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao UR Yuri Shuvalov cho biết UR triệu tập đại hội bất thường theo đề nghị của Thủ tướng đương nhiệm kiêm Chủ tịch đảng này Vladimir Putin.

Ông Vladimir Putin (phải) và Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev 

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix yêu cầu giải tán Quốc hội

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix tối 24/4 đã yêu cầu giải tán Quốc hội nước này để mở đường cho tổng tuyển cử trước thời hạn.




Dân Nhật quyên góp tiền mua quần đảo tranh chấp

Sau khi Thị trưởng thành phố Tokyo Shintaro Ishihara ngày 17/4 tuyên bố ý định mua quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc, chỉ trong vòng 4 ngày đã có hơn 3.500 ý kiến của người dân về vấn đề này.

Trong đó khoảng 90% tán thành kế hoạch của ông Ishihara và có nhiều người quyên góp hàng chục nghìn yen để chính quyền Tokyo mua quyền sở hữu quần đảo này từ tay tư nhân.

Nga-NATO hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow sẽ tham dự một hội thảo cấp cao về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nga vào tuần tới.

Iran điều tra vụ sàm sỡ tại Brazil

Iran thông báo đang điều tra vụ một viên chức thuộc đại sứ quán nước này tại Brazil bị cáo buộc sờ mó trẻ vị thành niên.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho hay đã triệu hồi ông Hekmatollah Ghorbani về nước. Trước đó, ông Ghorbani bị cho là sàm sỡ một số bé gái từ 9-15 tuổi tại một bể bơi ở thủ đô Brasilia của Brazil.

Đỗ Hường
(TH)

Bình luận
vtcnews.vn