Thế giới 24h: Triều Tiên dọa tăng cường răn đe hạt nhân

Thế giớiThứ Tư, 27/11/2013 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện 48 thi thể bị tra tấn ở Mexico, Triều Tiên dọa tăng cường răn đe hạt nhân,...là những tin đáng chú ý ngày 27/11.

(VTC News) - Phát hiện 48 thi thể bị tra tấn ở Mexico, cựu thủ tướng Ukraine tuyệt thực trong tù là những tin đáng chú ý ngày 27/11.

Phát hiện 48 thi thể bị tra tấn ở Mexico

Ngày 26/11, chính quyền Mexico cho biết, tổng cộng có 22 hố chôn được tìm thấy tại khu vực gần thị trấn La Barca, bang Jalisco, trong đó có 48 thi thể bị chôn. Đa số nạn nhân bị bắn và có dấu hiệu bị tra tấn.

chôn tập thể Mexico
Có tất cả 22 hố chôn tập thể được tìm thấy tại Mexico 
Các hố này tình cờ được phát hiện sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra sự mất tích của hai đặc vụ liên bang. “Điều tra cho thấy những người chịu trách nhiệm trong vụ biến mất của hai đặc vụ là cảnh sát thành phố. Chúng tôi bắt giữ các cảnh sát này, từ đó điều tra những nơi mà các đặc vụ có thể bị thủ tiêu”, tổng chưởng lý Jesus Murillo Karam nói.

Tuy nhiên ông cho biết họ không tìm thấy thi thể các đặc vụ trong các hố tập thể và vẫn đang tiếp tục điều tra.
Hiện nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính 48 thi thể được tìm thấy, cũng chưa rõ lý do họ bị giết, tuy nhiên tại khu vực này đang diễn ra cuộc chiến giành quyền lực giữa hai băng ma túy Knights Templar và Jalisco New Generation, rất có thể họ là nạn nhân của cuộc chiến này.

Cựu thủ tướng Ukraine tuyệt thực trong tù

Từ ngày 26/11, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko bắt đầu tuyệt thực trong tù, bày tỏ sự ủng hộ với hàng chục nghìn người đang biểu tình dữ dội ở Kiev phản đối vụ Tổng thống Viktor Yanukovych hủy ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu. Theo hãng tin AFP, bà Tymoshenko viết thư gửi người biểu tình khẳng định bà tuyệt thực để yêu cầu ông Yanukovych phải ký hiệp ước liên kết và thương mại tự do với EU.
Yulia Tymoshenko
Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko  
“Nếu Yanukovych không ký thỏa thuận với EU vào ngày 29/11, hãy trục xuất ông ta và bè lũ tham nhũng khỏi Ukraine bằng các phương thức hòa bình và hợp hiến. Đừng dừng lại!” - bà Tymoshenko viết.

Hiện vẫn có khoảng 20.000 người tập trung ở Kiev để biểu tình phản đối quyết định của ông Yanukovych. Dù các cuộc biểu tình từ hôm 24-11 diễn ra trong hòa bình, một số nhóm người đã đụng độ với cảnh sát.

Thủ tướng Thái đương đầu với bỏ phiếu bất tín nhiệm

Hôm qua 26/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Sinawatra bắt đầu trải qua vòng bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện, trong khi hàng trăm nghìn người Thái Lan đổ xuống đường biểu tình đòi bà từ chức.

Các nghị sĩ sẽ thảo luận trong hai ngày trước phiên bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày mai. Đây là nỗ lực nhằm hạ bệ bà Yingluck của đảng Dân chủ, phe đối lập với liên minh cầm quyền.
Yingluck Sinawatra
Thủ tướng Yingluck trả lời phỏng vấn trước phiên thảo luận tại Hạ viện ngày 26/11 
Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Abhisit trong phiên thảo luận cho biết, số người biểu tình tăng cao trong những tuần trở lại đây bởi họ không thể chấp nhận việc Thủ tướng Yingluck "chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân và phe phái mình".

Cựu thủ tướng cáo buộc sự không minh bạch và biển hiện tham nhũng của chính phủ, cũng như thái độ phản kháng trước việc Tòa án Hiến pháp phủ quyết Đạo luật ân xá do Thượng viện Thái Lan thông qua.

Thủ tướng Yingluck cho rằng, cáo buộc của ông Abhisit là rất nghiêm trọng và không công bằng. Trước làn sóng biểu tình lớn, bà Yingluck quyết định ban hành Luật An ninh Nội địa trên toàn thủ đô, nhưng nhấn mạnh chính phủ sẽ không dùng vũ lực với người dân, đồng thời khẳng định bà "không có ý định từ chức hay giải tán Quốc hội".

Triều Tiên dọa tăng cường răn đe hạt nhân

Hôm nay 27/11, Triều Tiên chỉ trích Mỹ đang gây cản trở cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân bằng những "điều kiện phi lý", và tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường răn đe hạt nhân.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên hãng thông tấn KCNA, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay, nỗ lực tìm kiếm giải pháp thương lượng về chương trình hạt nhân đang bị chính sách thù địch của Mỹ cản trở.
Kim Jong-Un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một cuộc họp ở Bình Nhưỡng hôm 22/11 
Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả lại ý kiến trước đó của Glyn Davies, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên. Hôm 25/11, phát biểu trước báo giới tại Tokyo, ông Davies cảnh báo Washington sẽ gia tăng trừng phạt với Bình Nhưỡng nếu nước này không chứng tỏ thực tâm muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006. Vụ thử nghiệm gần nhất và mạnh nhất diễn ra hồi tháng hai. Nhật sẽ thẳng tay trừng trị kẻ tiết lộ bí mật quốc gia

Nhật sẽ thẳng tay trừng trị kẻ tiết lộ bí mật quốc gia

Ngày 26/11, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật bảo mật gây tranh cãi, theo đó tăng khung hình phạt đối với các đối tượng làm rò rỉ bí mật quốc gia.

Cùng với kế hoạch thành lập một hội đồng an ninh quốc gia, dự luật bảo mật này được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm củng cố nền an ninh quốc phòng trước những thách thức từ bên ngoài.
Thủ tướng Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 
“Với việc môi trường an ninh đang bị đe dọa trong thời gian gần đây, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thu thập thông tin để bảo vệ người dân cũng như an ninh quốc gia” - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Dự luật này quy định những người làm rò rỉ thông tin nhạy cảm được coi là “tối mật” sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam.

Bất chấp sự của các nghị sĩ đối lập, Chính phủ Nhật Bản đang tìm kiếm sự phê chuẩn của Thượng viện để Quốc hội có thể thông qua dự luật trên trước 6/12 tới.

Nga có thể chế tạo tên lửa siêu nặng trong thời gian ngắn

Chủ tịch Tập đoàn tên lửa-vũ trụ Năng lượng, ông Vitaly Lopota cho biết trên cơ sở các công nghệ có sẵn, trong thời gian ngắn, Nga có thể chế tạo tên lửa siêu nặng để thực hiện các chuyến bay có người lái vào không gian sâu.
tên lửa Nga
Nga khẳng định có thể sản xuất tên lửa hạng nặng trong thời gian ngắn 
"Công nghệ phát triển nhanh chóng của Tập đoàn 'Năng lượng' có khả năng chế tạo tên lửa tầm xa nặng 70-80 tấn trở lên. Tầm bắn của các tên lửa này rất lớn." - Ông Lopota nói.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ông Lopota nhấn mạnh rằng Nga đang sử dụng công nghệ phát triển tên lửa hạng nặng của Liên Xô cũ và khả năng chế tạo các tên lửa hạng nặng và siêu nặng đang được thảo luận tại Cơ quan Vũ trụ Nga Roskosmos.

Thái Lan: Nổ bom khiến 7 người bị thương

Theo Bangkok Post sáng nay 27/11, 7 người đã bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra ở quận Muang Yala, tỉnh Yala trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở nước này đang ngày một lan rộng.

Theo giám đốc cảnh sát quận Muang Yala, vụ nổ bom xảy ra trên tuyến đường Utsahakam vào lúc 5h khi nhóm tình nguyện viên quốc phòng đang có mặt ở một trạm kiểm soát an ninh. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế trong đó có một trường hợp khẩn cấp.

Trong lúc này, chính phủ Thái Lan đã áp đặt Luật an ninh Nội địa (ISA) ở thủ đô và các vùng lân cận nhằm kiểm soát tình hình an ninh.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn