Thế giới 24h: TQ ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa

Thế giớiThứ Năm, 07/08/2014 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 7/8, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn thành việc chọn địa điểm xây dựng các ngọn hải đăng tại 5 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

(VTC News) -  Ngày 7/8, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn thành việc chọn địa điểm xây dựng các ngọn hải đăng tại 5 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa


Đây là hành động trái phép mới nhất của Trung Quốc trong một loạt các động thái ngang ngược nhằm bành trướng ở biển Đông.

Hãng tin Trung Quốc Trung Tân xã cho biết Trung tâm đảm bảo an toàn hàng hải Nam Hải đã hoàn thành việc khảo sát thực địa và chọn 5 hòn đảo Đá Bắc, Đá Hải Sâm, đảo Duy Mộng, Cồn Cát Nam, Hòn Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là nơi đặt các ngọn hải đăng.

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng tấn công tàu Việt Nam ngày 7/5 

Theo hãng thông tấn này, Trung tâm đảm bảo an toàn hàng hải Nam Hải đã sử dụng hệ thống định vị Bắc Đẩu tiến hành thử nghiệm tín hiệu thông tin, thu thập dữ liệu chi tiết ở các đảo nhằm chọn nơi thích hợp đặt các ngọn hải đăng.

Trung Quốc y án tử hình trùm xã hội đen Tứ Xuyên

Tòa án Trung Quốc giữ nguyên án tử hình đối với trùm xã hội đen Lưu Hán - người có quan hệ mật thiết trong làm ăn với Chu Bân - con trai lớn Chu Vĩnh Khang.

Lưu Hán, em trai là Lưu Duy cùng ba đồng phạm khác đã kháng án lên toà án cấp cao tỉnh Hồ Bắc sau khi nhóm này bị tòa tuyên tử hình hồi tháng 5/2014.

Theo Tân Hoa xã, tòa án cao cấp tỉnh Hồ Bắc đã bác đơn kháng án và giữ nguyên mức án tử hình đối với Lưu Hán và đồng bọn.

Các tội danh đối với Lưu Hán và đồng bọn bao gồm “tổ chức và lãnh đạo băng đảng mafia”, giết người và các tội ác khác.

Trùm xã hội đen Lưu Hán tại tòa sáng ngày 7//8 

“Tội tổ chức và lãnh đạo băng nhóm mafia của Lưu Hán, Lưu Duy vô cùng nghiêm trọng – tòa án Hồ Bắc viết trên weibo (mạng xã hội tương tự Twitter) - tòa án giữ nguyên phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm đối với Lưu Hán và Lưu Duy”

Lưu Hán là giám đốc công ty Hán Long, có trụ sở ở Tứ xuyên. Băng đảng xã hội đen của Lưu Hán từng có mối quan hệ mật thiết với Chu Bân - con trai lớn của cựu ủy viên thường vụ bộ chính trị Chu Vĩnh Khang.

Chu Vĩnh Khang hiện đang bị điều tra tham nhũng. Cùng với Chu, hàng loạt các quan chức tại Tứ Xuyên cũng lần lượt sa lưới.

Tập Cận Bình tuyên bố “không màng sống chết” để diệt tham nhũng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trước Bộ Chính trị rằng, ông không màng “sống chết và uy tín” để chiến đấu chống tham nhũng.

Một tờ báo chính thống của Trung Quốc và một nguồn thạo tin nói rằng, ông Tập Cận Bình phát biểu như vậy trong phiên họp kín của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 26/6. Hôm 4/8, nhật báo Changbaishan (Trường Bạch Sơn) đưa tin, các quan chức địa phương đã nhận được chỉ đạo của ông Tập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

“Tôi đã bỏ cả sinh mệnh cũng như uy tín cá nhân vào cuộc chiến chống tham nhũng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm kể từ khi đảng và đất nước giao phó vận mệnh vào tay chúng ta”, Bí thư thành ủy Trường Bạch Sơn Li Wei thuật lại lời của ông Tập.

Ông Tập cho rằng “hai lực lượng tham nhũng và chống tham nhũng đang đối đầu nhau và rơi vào thế bế tắc”. Ông Li nói rằng, Chủ tịch Tập cam kết sẽ theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng đến cùng.

Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” (do ông Tập phát động sau khi lên nắm quyền) đã ghi nhận số lượng kỷ lục các quan chức, người nhà và doanh nghiệp thân hữu phải vào tù, bị điều tra hoặc cách chức.

Liberia tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Ebola

Tổng thống Liberia tuyên bố đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp khi số người tử vong vì nhiễm virus Ebola tăng lên tới 932 người.

Theo đó, nằm trong vào ngày 6/8, Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf cho biết, quy mô của dịch bệnh Ebola có thể là mối đe dọa tới an ninh của Liberia.

Các nhân viên y tế đang lấy máu của một người dân để xét nghiệm virus Ebola ở căn lều dựng trong khuôn viên một bệnh viện ở Kenema, Sierra Leone 

“Chính phủ và người dân Liberia cần các biện pháp đặc biệt để đảm bảo cho sự tồn vong của đất nước và bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước Cộng hòa Liberia, có hiệu lực kể từ ngày 6/8/2014 trong thời gian 90 ngày”, Tổng thống Liberia ban bố tin này trên trên truyền hình vào ngày 6/8.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng, 932 người đã tử vong do nhiễm virus Ebola tính cho tới thời điểm này. WHO bắt đầu xem xét có nên đưa thuốc thử nghiệm tới vùng Tây Phi để kiểm chế nạn dịch hoành hành này.

Ngoài ra, tổ chức này cũng tính liệu có ban bố tình trạng khẩn cấp trên quy mô toàn thế giới để đối phó với đại dịch này trong những ngày tới hay không.

Theo Reuters, WHO ngày 6/8 cho biết, hơn 45 người đã chết do nhiễm virus Ebola từ ngày 2-4/8, nâng số người thiệt mạng lên gần 1.000.

Trung Quốc phản ứng gay gắt việc Hàn Quốc bán vũ khí cho Philippines


Một số phương tiện truyền thông vừa đồng loạt đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đưa ra phản ứng gay gắt trước việc Hàn Quốc bán vũ khí cho Philippines.

Vừa qua phía Trung Quốc đã yêu cầu Hàn Quốc ngừng cung cấp hệ thống vũ khí cho Philippines do tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước trên Biển Đông, nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói với tờ Dong-A, tờ GDVN đưa tin.

Máy bay FA-50 do Hàn Quốc sản xuất 

Nguồn tin cho biết, sự phản ứng của Bắc Kinh gay gắt đến mức một quan chức đại sứ quán Trung Quốc và tùy viên quân sự nước này đã tới thẳng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 11/6 để bày tỏ lo ngại của nước này về một thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin hồi cuối tháng 5/2014.

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Philipppines 16 tàu cao tốc đa chức năng. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không gửi tàu đến Philippines.

Theo tờ Dong-A, thái độ của các quan chức Trung Quốc khi gặp các đối tác Hàn Quốc tỏ ra hết sức khó chịu và cứng rắn.

Họ đe dọa, nếu Hàn Quốc vẫn tiếp tục giao tàu cho Philippines thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hội nghị thượng đỉnh Trung - Hàn trong tháng 7. Động thái can thiệp này của Bắc Kinh là chưa từng có tiền lệ.

Tây Ban Nha tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên

Ngày 7/8, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia đã được đưa về nước để chữa trị. Đây là ca nhiễm bệnh Ebola đầu tiên được đưa về châu Âu.

Nhân viên y tế mang đồ ăn cho bệnh nhân Ebola ở khu vực bị cách ly 

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết ông Miguel Pajares, giáo sỹ 75 tuổi dòng Thiên Chúa giáo, đã được đưa về căn cứ không quân Torrejon ở thủ đô Mandrid trên chiếc máy bay Airbus A310.

Thông báo chính thức từ phía tổ chức cứu trợ Juan Ciudad ONGD ở Tây Ban Nha, cơ quan chủ quản của giáo sỹ Miguel, cho biết kết quả kiểm tra tại bệnh viện Saint Joseph ở thủ đô Monrovia (Liberia) cho thấy ông này dương tính với virus Ebola.

Bệnh viện này cũng chính là nơi ông đang làm việc và có nhiều bệnh nhân nhiễm virus Ebola.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn