Thế giới 24h: Tổng thống Syria ở trên chiến hạm Nga?

Thế giớiThứ Ba, 15/01/2013 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên nhập 100.000 camera giám sát của TQ?; số lính Mỹ tự tử tăng cao kỷ lục; Tổng thống Syria đang sống trên tàu chiến Nga?;…

(VTC News) - Triều Tiên nhập 100.000 camera giám sát của TQ?; số lính Mỹ tự tử tăng cao kỷ lục; Tổng thống Syria đang sống trên tàu chiến Nga?;… là những tin đáng chú ý trong ngày 15/1.

Thái Lan mua tên lửa của Mỹ

Thái Lan đặt mua tên lửa phòng không (Evolved Sea Sparrow Missile-ESSM) của Mỹ để trang bị cho hải quân của mình.

ESSM là loại tên lửa phòng không hiện đại đặt trên tàu sân bay có khả năng chống tên lửa được bắn từ tàu hay máy bay từ trên không.

Công ty quốc phòng Mỹ Raytheon đã phát triển loại tên lửa này và hiện nó được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.

ESSM được bắn từ tàu Hải quân Mỹ 

Trong thông cáo báo chí đưa ra sáng nay (15/1), công ty Raytheon cho biết Thái Lan đã ký chứng thư (Letter of Offer and Acceptance, loại chứng thư sử dụng giữa chính phủ với chính phủ hoặc tổ chức quốc tế) với chính phủ Mỹ để mua 9 hệ thống tên lửa ESSM.

Tuy nhiên, công ty Raytheon không công bố giá trị của đơn hàng này cũng như khi nào ESSM sẽ được giao cho hải quân Thái Lan.

Thực ra, đơn hàng này được 2 nước thống nhất nhưng chính phủ Thái Lan không công bố cho dân chúng biết.

Thái Lan là quốc gia thứ 13 trang bị hệ thống tên lửa phòng không ESSM và cũng là hệ thống thứ 2 của nước này trang bị cho hải quân.

Số lính Mỹ tự tử tăng cao kỷ lục

Lầu Năm Góc ngày 14/1 cảnh báo số vụ tự tử trong quân đội Mỹ ngày càng có xu hướng gia tăng khi trong năm 2012, số binh sỹ Mỹ tự kết liễu đời mình đã tăng 15% so với năm 2011, lên tới 349 người. Đây cũng là số lượng binh sỹ tự sát cao nhất kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến tại Afghanistan hồi năm 2001.

Con số thống kê trên cũng đã vượt xa 295 trường hợp binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong các chiến dịch tại chiến trường Afghanistan trong năm 2012 và 301 vụ tự sát trong quân đội Mỹ hồi năm 2011.

Lính Mỹ ở Afghanistan 

Trong số binh sỹ Mỹ tự sát chiếm hơn một nửa là thuộc quân chủng Lục quân với 182 trường hợp. Số Thủy quân lục chiến có tỷ lệ tự tử gia tăng cao nhất là 50% lên 48 trường hợp, trong khi Không quân và Hải quân ghi nhận lần lượt là 59 vụ và 60 vụ tự tử.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và một số quan chức chính quyền Mỹ nhận định hiện tượng tự sát trong quân đội Mỹ như một "dịch bệnh" cần phải ngăn chặn. Giới chức Lầu Năm Góc đồng thời kêu gọi cần đẩy mạnh nỗ lực cũng như có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các vụ tự sát gia tăng trong quân đội nước này.

Triều Tiên nhập 100.000 camera giám sát của TQ?

Năm ngoái, Triều Tiên đã bỏ ra 1,66 triệu USD để nhập khẩu hàng chục ngàn chiếc camera giám sát từ Trung Quốc, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, Triều Tiên đã nhập khẩu tổng cộng 16.420 chiếc camera quan sát CCTV trị giá khoảng 1,66 triệu USD từ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 11 năm ngoái.

Năm 2009, năm đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu thống kê về quan hệ song phương, Triều Tiên đã nhập khẩu 40.465 camera giám sát từ Trung Quốc. Năm 2010, con số này là 22.987 và năm 2011 là 22.118. Tổng cộng, Triều Tiên đã nhập khẩu hơn 100.000 chiếc camera Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 10 triệu USD.

Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên 

"Tất cả các thiết bị giám sát dường như có mối liên hệ với nỗ lực kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn của chính phủ Triều Tiên," một quan chức chính phủ Hàn Quốc suy đoán.

Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng những chiếc camera này chủ yếu được sử dụng dọc biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn làn sóng đào thoát gia tăng.

Kỳ công đào 30m đường hầm để trộm tiền ngân hàng

Những tên trộm ở Đức đã mất vài tháng để đào một đường hầm từ bãi gửi xe đến một căn phòng giữ tiền gửi của một ngân hàng để ăn trộm.

Vào sáng sớm nay, cảnh sát được được báo động khi một nhân viên bảo vệ của ngân hàng phát hiện khói phát ra từ căn phòng nói trên.

Hiện cảnh sát đang tiến hành xác minh giá trị của đồ bị mất trong các két sắt.

Xe cảnh sát đang đỗ trước cửa hầm để xe nơi diễn ra vụ việc 

Chi tiết của vụ trộm nói trên gợi nhớ tới vụ trộm đáng chú ý ở một ngân hàng Berlin khác vào năm 1995. Trong suốt thời gian diễn ra vụ việc, những tên cướp đã thâm nhập vào nhà băng qua cửa chính, bắt một con tin và yêu cầu được cung cấp máy bay trực thăng và tiền chuộc.

Triều Tiên muốn cải cách kinh tế theo mô hình Việt Nam?

Trang mạng của Đài truyền hình công cộng Đức DW (dw.de) vừa có bài phân tích cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên muốn tiến hành cải cách kinh tế theo con đường của Việt Nam.

"Trong khi láng giềng khổng lồ Trung Quốc là một ví dụ rõ ràng để học tập, các chuyên gia nói Việt Nam là mô hình tốt hơn nhiều cho Bình Nhưỡng", theo bài viết trên dw.de.

Đặc khu kinh tế Kaesong, Triều Tiên 

Ông Werner Pfennig ở Viện Nghiên cứu Triều Tiên nói những tuyên bố về cải cách kinh tế của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc thúc đẩy cải cách kinh tế nhân dịp năm mới cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

"Nếu Triều Tiên thực sự cần một ví dụ, thì đó là Việt Nam", ông Pfennig nói với DW. Ông cho biết thêm: "Các đặc khu kinh tế dọc theo bờ biển theo mô hình Trung Quốc đã thành công hạn chế ở Triều Tiên". Thêm vào đó, ông Pfennig cho rằng lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tin tưởng mô hình của Việt Nam hơn.

Tổng thống Syria đang sống trên tàu chiến Nga?

Sau gần hai năm xung đột đẫm máu, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad và gia đình đã rời quê hương và hiện đang sống trên một tàu chiến do lực lượng an ninh Nga kiểm soát.

Hãng tin UPI dẫn nguồn từ tờ Al-Watan (Kuwait) hôm 14/1 cho biết, gia đình Tổng thống Assad và một số phụ tá thân tín đang cư trú trên một tàu chiến ở Địa Trung Hải. Nhà lãnh đạo này dùng trực thăng bay về Syria để tham dự các cuộc họp và tiếp đón. Thời gian còn lại, ông cùng gia đình sống trên tàu.

Chiếc tàu chiến được Nga đưa đến Địa Trung Hải từ tháng 5/2012 

Mỗi khi trở lại Syria, máy bay chở ông Assad hạ cánh xuống các địa điểm bí mật và từ đây ông được đưa về dinh tổng thống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Cũng theo nguồn tin trên, tàu chiến do Nga đảm bảo an ninh đã cung cấp một nơi an toàn cho ông Assad trong bối cảnh nhà lãnh đạo này không còn tin tưởng vào chính bộ máy an ninh của mình.

Sự hiện diện của Tổng thống Assad trên con tàu cho thấy, ông đã được Nga trao quyền tị nạn chính trị. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy triển vọng xấu đi của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Syria.

Nga sẽ bắt binh sĩ đi bít tất?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (15/1) đã tuyên bố sẽ bắt các binh sĩ mang bít tất thay vì quấn vải quanh chân như trước đây.

"Tôi muốn đưa ra nội quy này vào năm 2013, ít nhất là vào cuối năm, chúng tôi sẽ lãng quên từ "vải bọc chân," Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói. "Tôi đề nghị tăng thêm kinh phí để giải quyết vấn đề này nếu cần thiết để chúng tôi từ bỏ hoàn toàn khái niệm này trong lực lượng vũ trang."

Quấn vải quanh chân thay vì đi tất đã trở thành một thói quen khó bỏ trong quân đội Nga 

Các lãnh đạo quân sự Nga đã nhiều lần tuyên bố cấm thói quen này như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Quấn vải quanh chân bị xem là một thói quen lỗi mốt,  tuy nhiên, một số người nói rằng nó phù hợp hơn so với tất khi sử dụng bốt cao.

Các lực lưỡng vũ trang Nga đã hiện đại hóa trang phục vào năm 2008 với sự giúp đỡ của nhà thiết kế thời trang hàng đầu Valentin Yudashkin, bao gồm những đôi tất cotton.

"Đây là năm 2013. Chúng ta vẫn nói về những miếng vải bọc chân," ông Shoigu nói, đồng thi nhắc tới việc ông vẫn nhìn thấy các binh sĩ sử dụng chúng trong chuyến thăm các đơn vị mấy tháng gần đây.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn