Thế giới 24h: Tối nay, vệ tinh Việt Nam vào quỹ đạo

Thế giớiThứ Năm, 04/10/2012 06:43:00 +07:00

(VTC News) - Nhật sốc vụ 3 hung thủ nướng phi tang nạn nhân; tối nay, vệ tinh Việt Nam vào quỹ đạo…là những tin đáng chú ý ngày 4/10.

(VTC News) - Nhật sốc vụ 3 hung thủ nướng phi tang nạn nhân; tối nay, vệ tinh Việt Nam vào quỹ đạo;… là những tin đáng chú ý trong ngày 4/10.

Romney 1 - 0 Obama

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney thể hiện sự cứng rắn trong cuộc tranh luận, còn đương kim Tổng thống Barack Obama dường như thụ động hơn.


Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney (trái) và đương kim tổng thống Barack Obama, đại diện đảng Dân chủ, trong cuộc tranh luận tối 3/10 

Theo AFP, Romney liên tục công kích đối thủ trong suốt 90 phút và thể hiện rất tốt theo format chương trình, khiến ông Obama một số thời điểm lâm vào tình thế lo lắng, bị kích động hoặc thiếu sự chuẩn bị.

Ông Obama cũng đã phản công khi Romney không đưa ra chi tiết cụ thể về sự mâu thuẫn trong chính sách thuế và hệ thống chăm sóc sức khỏe của ông, tuy nhiên, tổng thống "lắp bắp" trong đa số các câu trả lời còn đại diện đảng Cộng hòa luôn trả lời rõ ràng, mạch lạc.

Các nhà phân tích cho rằng Mitt Romney đã giành chiến thắng 1-0 trong lần tranh luận này nhưng chưa rõ ông sẽ có lợi thế đến đâu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Video: Obama - Romney tranh luận trên truyền hình 


Sức mạnh Su-30MKI Ấn Độ mua của Nga

Su-30MKI hay còn được NATO gọi là Flanker-H là máy bay chiếm ưu thế được sản xuất dưới sự hợp tác giữa Nga và Ấn Độ với sức mạnh vượt trội.

Đây là sản phẩm mà Tập đoàn United Aircraft Corporation của Nga và Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ cùng nhau phát triển để cung cấp cho Không quân Ấn Độ theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ từ phía Nga.


Su-30MKI của Không quân Ấn Độ 

Su-30MKI là biến thể của Su-30 để phù hợp với các hoạt động tác chiến của Ấn Độ, cơ bản đây là một máy bay chiến đấu hạng nặng, tầm xa và có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết.

Việc phát triển Su-30MKI được bắt đầu vào năm 2000, khi Ấn Độ kí hợp đồng với Nga để mua 140 máy bay chiến đấu Su-30.

Đến năm 2002, chiếc Su-30 MKI biến thể đầu tiên của Nga chế tạo đã được Không quân Ấn Độ chấp nhận, sau nó đã được lắp ráp và đi vào phục vụ vào năm 2004.

Khả năng linh hoạt của Su-30MKI  


Nhật sốc vụ 3 hung thủ nướng phi tang nạn nhân


Cảnh sát và báo chí Nhật hôm nay 4/10 cho biết 3 người đàn ông đã nướng và nấu thi thể của một nạn nhân họ sát hại đã bị bắt giữ.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết, 3 hung thủ đã dùng búa chặt rời thi thể của Kazuyuki Kobayashi, người bị mất tích khoảng 3 năm nay, trước khi nướng các phần thi thể của anh và phi tang ở một vùng núi.

>>Peru sốc vì băng nhóm giết người lấy mỡ

Thông tin về vụ việc gây chấn động nước Nhật 

Đài truyền hình Asahi cho biết 2 trong 3 người đã thú nhận giết Kobayashi và hầm một số phần thịt của nạn nhân trong món cari hòng phi tang xác chết và che giấu mùi.

Theo người phát ngôn cảnh sát, Tasuku Shimaoka, 34 tuổi , Keita Yoshida, 30 tuổi, và Koji Kawamura, 40 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước với cáo buộc cắt rời thi thể Kobayashi, người đã mất tích khoảng 3 năm qua.

Tối nay, vệ tinh Việt Nam vào quỹ đạo

Sau một tuần trì hoãn, vào tối nay (4/10), dự kiến 5 vệ tinh quốc tế siêu nhỏ CubeSat (trong đó có vệ tinh F-1 của Việt Nam) sẽ được phóng vào quỹ đạo từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), RIA Novosti dẫn người phát ngôn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết.

Trước đó, năm vệ tinh trên theo kế hoạch sẽ rời ISS vào ngày 27/9, tuy nhiên việc tàu vận tải vũ trụ không người lái của châu Âu ATV-3 gặp một số trục trặc không thể rời trạm đúng lịch trình nên việc phóng vệ tinh của ISS phải bị dời lại.


Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ dùng cánh tay robot của mình để thả vệ tinh vào không gian - Ảnh: NASA 

Theo người phát ngôn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga thì vào tối nay, hai vệ tinh đầu tiên sẽ được cánh tay robot của trạm thả vào không gian vào lúc 21h35’ (giờ Việt Nam).

Sau đó, ba vệ tinh còn lại (trong đó có vệ tinh Việt Nam) sẽ rời ISS vào lúc 22h35’ (giờ Việt Nam).Được biết, vệ tinh F-1 do Phòng nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT chế tạo, được đưa lên ISS vào ngày 27/7 qua bằng tàu vận tải không người lái của Nhật HTV-3, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc chế tạo vệ tinh của VN.

Hong Kong treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân chìm tàu


Đặc khu hành chính của Trung Quốc hôm nay treo cờ rủ, bắt đầu 3 ngày để tang cho 38 nạn nhân trong vụ chìm tàu tồi tệ nhất hàng chục năm qua.

Trưa nay, trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying cùng các quan chức cấp cao sẽ dành 3 phút để mặc niệm các nạn nhân tại trụ sở chính quyền.

Các trường học và nhiều cơ quan công cộng khác của Hong Kong cũng tổ chức mặc niệm.


Người dân đảo Lamma gấp hạc giấy, đặt hoa hồng, ảnh tàu Lamma IV và nhiều mảnh giấy ghi thông điệp tưởng nhớ các nạn nhân vụ chìm tàu bên ngoài một bến phà 

Tai nạn hàng hải tồi tệ nhất Hong Kong trong 40 năm qua xảy ra khi con phà tốc độ cao Sea Smooth đâm vào tàu du lịch Lamma IV, chở 120 hành khách đi xem pháo hoa tối 1/10.

Thân sau tàu Lamma IV bị xé toạc, chìm nghỉm chỉ trong ít phút, đẩy hàng loạt người xuống nước và nhiều người mắc kẹt trong cabin bị ngập.

38 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi nhiều người đang được chữa trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc đăng bài về Điếu Ngư trên báo Pakistan


Theo tờ Minh báo (Hong Kong) ngày 4/10, sau khi đăng chuyên mục “Bảo vệ quần đảo Điếu Ngư” trên báo chí Mỹ hồi tuần trước, Trung Quốc tuần này lại tiếp tục đăng tải trên báo chí Pakistan.

Trên tờ Daily Times của Pakistan ngày 2/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Islamabad đã có một bài viết dài với tựa đề “Nhật Bản cướp quần đảo Điếu Ngư từ tay Trung Quốc."

Bài vết nói rõ về lập trường của Bắc Kinh đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, đồng thời chỉ trích hành động xâm chiếm của Nhật Bản.


Trung Quốc đăng quảng cáo trên báo Pakistan 

Trước đó, tờ báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc là China Daily đã mua 2 trang giữa in màu của tờ New York Times số ngày 29/9 - theo báo giá là 250.000 USD - để đăng quảng cáo "chủ quyền Điếu Ngư."

Ngoài ra, tờ Washington Post số ra cùng ngày cũng đã đăng một trang quảng cáo khổ lớn do China Daily mua để đăng nội dung "Trung Quốc phản đối các thỏa thuận bí mật với Mỹ về quần đảo này."

Đại sứ Nhật Bản tại Washington, Ichiro Fujisaki đã lên tiếng phản đối việc hai tờ báo Mỹ đăng bài quảng cáo kể trên, tuyên bố rằng quảng cáo như vậy chỉ mang tính một chiều.

Indonesia đề xuất dự thảo quy tắc ứng xử Biển Đông

Theo Kyodo, một bộ trưởng nội các và các nguồn tin từ ASEAN ngày 3/10 cho biết Indonesia đã đề xuất dự thảo các quy định có tính ràng buộc nhằm quản lý hành vi của các bên đòi chủ quyền trên Biển Đông, trong đó bao gồm cách thức kiểm soát hoạt động của các tàu qua lại khu vực này.

Indonesia đã lần lượt chuyển dự thảo nghị quyết này tới ngoại trưởng của 10 nước thành viên ASEAN tại cuộc gặp hôm 27/9 bên lề phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

>>Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông: 9 năm... khởi động?

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York 

Nhật báo Kompas có trụ sở tại Jakarta dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu tại New York rằng "dự thảo số 0" này được xem là "dự thảo chính thức sẽ được đưa ra thảo luận giữa các nước thành viên ASEAN và sau đó là với phía Trung Quốc."

Iran đe dọa sẽ tiêu diệt Israel chỉ trong vòng 24 tiếng

Một nguồn tin báo chí tại New York cho biết ngày 3/10, Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã tái khẳng định rằng nước ông “không bao giờ” chịu đầu hàng trước sức ép của quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân, và rằng kẻ thù “biết rõ như vậy” nên “cố tình chọc tức” Iran.


Đại giáo chủ Ali Khamenei 

Tuy nhiên, ông Khamenei cũng thừa nhận những biện pháp trừng phạt của Phương Tây đã gây “phương hại nhất định” tới nền kinh tế Iran, song quả quyết rằng người dân nước này “không bao giờ” chịu khuất phục.

Đáng lưu ý là nguồn trên dẫn lời Giáo sĩ Ali Shirazi, Trợ lý và là người rất thân cận của lãnh tụ Khamenei, nói rằng nước ông hoàn toàn có thể “tiêu diệt” Israel chỉ trong vòng 24 tiếng và Iran đã sẵn sàng, thậm chí “đang chờ đợi” một cuộc chiến tranh với Israel.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn