Thế giới 24h: Tìm thấy tàu ngầm Anh trong thế chiến I

Thế giớiThứ Bảy, 16/06/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Tìm thấy tàu ngầm Anh bị đánh chìm trong thế chiến I, hải quân Nga sắp phái nhiều tàu chiến tới Syria, Trung Quốc bắt giữ tàu đến đảo Điếu Ngư?,..

(VTC News) - Tìm thấy tàu ngầm Anh bị đánh chìm trong thế chiến I, hải quân Nga sắp phái nhiều tàu chiến tới Syria, Trung Quốc bắt giữ tàu đến đảo Điếu Ngư?,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Hải quân Nga sắp phái nhiều tàu chiến tới Syria

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga tối 15/6 thông báo Hạm đội Hắc Hải thuộc quân chủng Hải quân Nga đã sẵn sàng phái nhiều tàu chiến tới hải cảng Tartus ở Syria với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho căn cứ quân sự do Nga thuê của Syria ở Địa Trung Hải.

Ảnh: minh họa

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga xác nhận hiện toàn bộ các tàu chiến chuẩn bị lên đường đi Syria cho đến sáng 16/6 vẫn có mặt tại hải cảng Sevastopol và trong số đó có các tàu lớn chở lính thủy đánh bộ Nga.

Riêng tàu đổ bộ Sezar Kulikov mà báo chí phương Tây cho rằng đã rời đi Tartus thì đang trên đường từ Tartus trở về Sevastopol.

Nga diệt 2 kẻ âm mưu ám sát Tổng thống Checnya


Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tối 15/6, lực lượng an ninh CH Checnya thuộc LB Nga đã tiêu diệt hai phiến quân âm mưu ám sát Tổng thống nước này Ramzan Kadyrov.

Hai phiến quân bị tiêu diệt thuộc nhóm khủng bố vũ trang do tên trùm Doku Umarov cầm đầu, được phái tới thủ phủ Grozny nhằm ám sát Tổng thống Kadyrov.

Do nhận được nguồn tin mật từ trước nên mọi hành động của hai tên này sau khi đến Grozny đều bị giám sát chặt chẽ. Các nhân an ninh Checnya đã quyết định bắt hai tên này tại quận Kurchalov trước khi chúng định gây tội ác. Tuy nhiên, do hai tên này chống trả quyết liệt nên lực lượng an ninh buộc phải nổ súng tiêu diệt.

Iran khẳng định không từ bỏ quyền sở hữu hạt nhân

Ngày 15/6, giáo sỹ cao cấp của Iran Ahmad Jannatu khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền sở hữu hạt nhân của nước này trong cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) dự kiến diễn ra tại Mátxcơva của Nga trong hai ngày 18-19/6 tới.

Các chuyên gia làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran

Ông Jannatu nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Iran đã trụ vững trước sức ép từ phương Tây và các biện pháp trừng phạt để bảo vệ các quyền về năng lượng hạt nhân của mình, do đó quốc gia này sẽ không từ bỏ các quyền đó.

Theo ông, tiến trình đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 đã tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, vì vậy Tehran hy vọng vòng đàm phán sắp tới tại Mátxcơva sẽ đạt kết quả tích cực.

Mỹ lần đầu tiên thử thủy phi cơ Be-200ES của Nga


Thủy phi cơ Be-200ES của Nga, được thiết kế để chữa cháy, đã lần đầu tiên được thử nghiệm tại Mỹ.
 
Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí của Tổ hợp hàng không Beriev cho hay các chuyên gia Cơ quan bảo vệ lâm nghiệp Mỹ kết luận rằng Be-200ES cần phải hoàn thiện hệ thống xả nước.
 
Theo phía Mỹ, nước đang có kế hoạch mua 10 máy bay Nga, cấu hình của Be-200ES không đáp ứng đủ các yêu cầu hiện tại.

Máy bay Nga có thể được nhập khẩu vào thị trường Mỹ chỉ trên cơ sở xác nhận của Cục Hàng không Liên bang ứng dụng Mỹ (FAA) mà Nga đã nộp đơn vào đầu tháng Sáu.

Tìm thấy tàu ngầm Anh thời Thế chiến I sau gần 100 năm bị chìm


 Một chiếc tàu ngầm của Anh từng thực hiện một trong những cuộc đột kích táo bạo nhất trong Thế chiến I đã được tìm thấy, 94 năm sau khi nó bị chìm.

HMS E14 đã được tìm thấy còn nguyên vẹn bởi các nhà làm phim tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ dưới đáy biển eo biển Dardanelles (nằm ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, chia cắt châu Âu với lục địa châu Á) sau một cuộc tìm kiếm bắt đầu hồi tháng 1 năm nay.

Thuyền trưởng Edward Courtney Boyle đứng trên tàu ngầm HMS E14 1915

Là một tàu ngầm lớp E, E14 được khởi công đóng tháng 12/1912 và được đưa vào biên chế 2 năm sau đó.

E14 từng tham gia một chiến dịch nhằm thâm nhập biển Marmara. Nó đã lặn xuống và vượt qua các bãi mìn thành công rồi đột nhập vào Biển Marmara tháng 4/10915. E14 đã đánh chìm tàu một tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ và gây thiệt hại cho một tàu thả thuỷ lôi cũng của Thổ Nhĩ Kỳ trong một vụ tấn công bằng ngư lôi.

Sau đó, E14 đã thực hiện một chiến dịch tại eo biển Dardanelles nhưng thất bại vào tháng 1/1918, khiến thuyền trưởng thiệt mạng và 9 thuỷ thủ bị bắt làm tù nhân, trong khi con tàu bị chìm.

Địa điểm của tàu ngầm không được biết tới cho tới tận tháng này, khi một nhóm làm phim tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy nó ở độ sâu 20m dưới đáy biển.

Mỹ khởi động Chiến dịch Đối tác Thái Bình Dương

Theo Đài RFA, các tàu Hải quân Mỹ và Nhật Bản dự kiến đến Philippines vào các ngày 17-18/6 tới để tiến hành hoạt động phối hợp nhân đạo và hỗ trợ dân sự tại tỉnh Samar ở miền Trung quốc gia Đông Nam Á này.

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Philippines, Đại tá Arnulfo Marcelo Burgo, cho biết tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ dự kiến sẽ cập thành phố cảng Calbayog vào tối 17/6.

Trong khi đó, tàu Oosumi của Nhật Bản sẽ đến cảng sau đó một ngày.

Cả hai tàu sẽ tham gia chiến dịch mang tên Đối tác Thái Bình Dương 2012 ,được chính thức khởi động vào ngày 19/6 tới tại thành phố Calbayog và kéo dài đến cuối tháng Sáu này.

Mỹ đưa tàu khu trục tên lửa tới vùng Vịnh

Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Benfold hôm qua lên đường tới vùng Vịnh trong một nhiệm vụ kéo dài 8 tháng.
Tàu khu trục USS Benfold 

Chiến hạm được trang bị hệ thống phòng không AEGIS này xuất phát từ căn cứ tại Saint Diego, bang California, Interfax dẫn lời một phát ngôn viên của Hạm đội 3 hải quân Mỹ cho hay.

Cũng theo người phát ngôn này, tàu USS Benfold được triển khai tại vùng Vịnh để tham gia phòng thủ tên lửa đạn đạo và các nhiệm vụ chống cướp biển, cũng như tuần tra tại khu vực này. Trước khi tới vùng Vịnh, tàu sẽ đi qua khu vực tây Thái Bình dương.

Hải quân Mỹ tới Phillippines hỗ trợ nhân đạo


Các tàu của Mỹ và Nhật dự kiến sẽ cập cảng Phillipines từ ngày mai trong sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo chung lớn cho người dân quốc đảo này.

Phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Phillipines, đại tá Arnulfo Marcelo Burgos hôm qua cho biết tàu quân y USNS Mercy dự kiến sẽ cập cảng Calbayog, tỉnh Samra tối chủ nhật. Tàu Nhật Oosumi cũng sẽ thả neo tại cảng này một ngày sau đó.

Tàu quân y Mercy hiện đại có sức chứa 1000 giường bệnh, có khả năng cung ứng dịch vụ y tế và phẫu thuật di động. Con tàu có dấu chữ thập, nghĩa là bất cứ hình thức tấn công nào đối với tàu đều vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế 

Hai tàu sẽ tham gia vào nhiệm vụ mang tên Đối tác Thái Bình Dương 2012, bắt đầu vào ngày 19/6 và kết thúc vào 30/6.

Ngoài Mỹ, Nhật và Phillipines, một số nước khác như Thái Lan, Úc, Canada, Pháp, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Chile, Peru và Hà Lan cũng sẽ cử các nhóm chuyên viên của nước mình tham gia nhiệm vụ.

Ông Burgos cho hay các bác sĩ trên tàu quân y USNS Mercy sẽ dẫn đầu chương trình hỗ trợ về y tế, thú y, và nha khoa cho người dân tỉnh Samar. Họ cũng tham xây dựng và sửa sang trường học và các trung tâm y tế ở những vùng dễ bị thiên tai.

Trung Quốc bắt giữ tàu đến đảo Điếu Ngư?

Một nhà hoạt động Hồng Kông ngày 15/6 cho biết chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một tàu chở các nhà hoạt động phản đối hành động câu cá tập thể của các nghị sĩ Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), khi con tàu đang hướng tới quần đảo này.

Chiếc tàu trên đã bị chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chặn lại ngày 14/.6, hãng tin Kyodo dẫn lời ông Chan Miu-tak thuộc Liên minh người Hoa thế giới bảo vệ quần đảo Điếu Ngư.

 Một người đàn ông quan sát bản đồ quần đảo Senkaku (Điếu Ngư)

Liên minh người Hoa thế giới bảo vệ quần đảo Điếu Ngư, được thành lập đầu năm 2012, với mục đích thống nhất các nhà hoạt động từ Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và Canada, để yêu cầu Nhật Bản trả quần đảo này cho Trung Quốc, theo Kyodo.

Trong khi đó, Kyodo cho hay người phát ngôn thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam cho biết không có bất cứ tàu nào bị giữ khi đang hướng tới đảo Điếu Ngư.
 
Đỗ Hường (tổng hợp)

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 




Bình luận
vtcnews.vn