Thế giới 24h: Thiếu tiền, bán chuyên cơ tổng thống

Thế giớiThứ Ba, 29/01/2013 05:10:00 +07:00

(VTC News) - Bán chuyên cơ tổng thống vì... thiếu tiền; Trung Quốc: 'Hố tử thần' nuốt chửng 3 nhà dân; Hàn Quốc thành lập lực lượng đặc nhiệm về thử hạt nhân;…

(VTC News) - Bán chuyên cơ tổng thống vì... thiếu tiền; Trung Quốc: 'Hố tử thần' nuốt chửng 3 nhà dân; Hàn Quốc thành lập lực lượng đặc nhiệm về thử hạt nhân;… là những tin đáng chú ý trong ngày 29/1.

Bán chuyên cơ tổng thống vì... thiếu tiền

Chính phủ Malwai ngày 28/1 quyết định bán đấu giá chiếc chuyên cơ tổng thống của nước này với giá khởi điểm 13,3 triệu USD.

Do thiếu ngân sách trầm trọng, chính phủ Malawi buộc phải rao báo chiếc may bay "vẫn còn bay rất tốt" được dùng để chuyên chở tổng thống nước này, bà Joyce Banda, theo tin tức từ AFP.

“Chính phủ Malawi quyết định bán chiếc máy bay chở tổng thống cho bất kỳ cá nhân hay công ty nào có nhu cầu”, AFP dẫn thông cáo từ văn phòng Tổng thống Banda.

Chiếc Dassault Falcon 900EX, chuyên cơ tổng thống của Malawi  

Chiếc chuyên cơ tổng thống Dassault Falcon 900EX sản xuất năm 1998, có khả năng chở 14 hành khách, sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 20/2/2013.

Iran tuyên bố đưa khỉ lên vũ trụ thành công

Bằng việc đưa thành công một chú khỉ lên quỹ đạo, Tehran đã tiến một bước gần hơn tới chương trình vũ trụ có người lái.

Theo truyền hình nhà nước Iran, tên lửa đẩy Pishgam (Tiên Phong - theo tiếng Ba Tư)  đã đưa chú khỉ bay lên tới độ cao 120 km trước khi quay trở lại Trái Đất an toàn.

Chú khỉ được Iran đưa lên vũ trụ 

Năm 2011, một sứ mệnh tương tự cũng đã được thực hiện nhưng không thành công, mặc dù chính quyền Iran từ chối tiết lộ nguyên nhân.

Trung Quốc: 'Hố tử thần' nuốt chửng 3 nhà dân

Một ‘hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện và nuốt chửng 3 ngôi nhà tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày hôm qua 28/1.

“Hố tử thần” xuất hiện ngay cạnh một công trường xây dựng đường hầm tàu điện ngầm của công ty Quảng Châu Metro.

'Hố tử thần' nuốt chng 3 ngôi nhà ở Quảng Châu

May mắn là không người nào thiệt mạng hay bị thương trong vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút, các công nhân xây dựng đã phát hiện thấy đất sụt lún gần công trường xây dựng hầm tàu điện ngầm và kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bé gái có hàm răng "kinh dị" bọc toàn kim loại

Sau một lần đi bác sĩ nha khoa, cô bé Savannah White, 4 tuổi, đến từ Mỹ, đã có hàm răng có 1-0-2 trên thế giới. Toàn bộ răng của cô bé được bao phủ bởi kim loại trông rất kỳ quặc và đáng sợ.

Mẹ của Savannah, cô Alecia White cho biết, cô đã đưa con gái đi khám răng định kỳ tại phòng khám của một bác sĩ ở Phoenix, bang Arizona. 
Sau khi Savannah được tiêm thuốc an thần, cô Alecia mới an tâm ra phòng chờ. Người phụ nữ này không ngờ răng, chỉ một thời gian ngắn sau, hàm răng của con gái đã "biến dạng" hoàn toàn.

Hàm răng bọc kim loại của Savannah White 

Hiện tại, cô bé Savannah White vẫn rất bối rối với hàm răng của mình. Trong khi đó, tiến sĩ Richard Chaet, một bác sĩ nhi khoa có 30 năm kinh nghiệm, đã kiểm tra lại hàm răng của Savannah. 
Ông cho biết: "Hàm răng của cô bé bị sâu rất nhiều, tuy nhiên dường như bác sĩ nha khoa đó đã làm quá mức cần thiết".

Hàn Quốc thành lập lực lượng đặc nhiệm về thử hạt nhân

Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm xử lý khủng hoảng nhằm giám sát địa điểm hạt nhân của Triều Tiên trước kế hoạch thử bom nguyên tử mà Seoul dự đoán là có thể sắp diễn ra.

Các binh sĩ Hàn Quốc tại Paju gần biên giới với Triều Tiên 

Viện địa chất học và tài nguyên khoáng sản Hàn quốc đã thiết lập một phòng tình huống để nhận và xử lý thông tin địa chấn vốn có thể cho thấy khi nào một vụ thử nghiệm được tiến hành, phát ngôn viên nói thêm.

Viện địa chất học và tài nguyên khoáng sản từng phát hiện một "trận động đất nhân tạo" khoảng 40 giây sau vụ thử hạt nhân thứ 2 của Triều Tiên hồi năm 2009.

Myanmar được xóa nợ nhiều tỷ đô

Myanmar vừa nhận một cơ hội hiếm có từ liên minh các chủ nợ giàu có khi được họ đồng ý xóa nợ 6 tỷ USD, một nửa tổng số nợ nước ngoài của quốc gia này.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật (JBIC) sẽ cung cấp một khoản vay bắc cầu để Myanmar có thể thanh toán khoản nợ tồn cho WB và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Diễn biến trên được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng và tạo điều kiện cho Myanmar tiếp tục vay nợ từ nước ngoài nhằm vực dậy nền kinh tế thuộc diện yếu kém nhất thế giới.

Myanmar đã đạt được nhiều tiến bộ kinh tế quan trọng kể từ khi chuyển sang một chính phủ dân sự 

Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein nhấn mạnh rằng thỏa thuận vừa đạt được sẽ mở ra "một thời kỳ của các mối quan hệ mới, trong đó Myanmar cam kết hợp tác đầy đủ với tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Paris". 
Ông Shein cho biết, Myanmar sẽ sử dụng các nguồn lực có được từ xóa nợ vào các chương trình phát triển và xóa đói giảm nghèo.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn