Thế giới 24h: Thêm kiều nữ truyền hình Trung Quốc bị điều tra

Thế giớiThứ Hai, 11/08/2014 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Thêm 2 người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) bị điều tra vì dính líu tới Chu Vĩnh Khang.

(VTC News) - Thêm 2 người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) bị điều tra vì dính líu tới Chu Vĩnh Khang.

Thêm các kiều nữ Đài truyền hình trung ương TQ bị điều tra


Theo nguồn tin Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hongkong, Diệp Nghênh Xuân và Thẩm Băng nằm trong số tình nhân của Chu Vĩnh khang ở CCTV.

Ông Chu Vĩnh Khang, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 2007-2012, đã chính thức bị điều tra về tội tham nhũng vào tháng 7 năm nay sau khi được cho là đã bị bắt từ năm ngoái.

Diệp Nghênh Xuân (phải) và Thẩm Băng 

Ngoài các cáo buộc 'vi phạm kỷ luật nghiêm trọng', cũng có các tin đồn nói rằng ông có quan hệ tình cảm với hơn 400 phụ nữ, nhiều trong số họ là 'quà tặng' của cấp dưới.

Diệp Nghênh Xuân gia nhập CCTV từ năm 1998 và nhanh chóng trở thành phát thanh viên nổi bật của đài.

Trong khi đó, Thẩm Băng từng làm MC tại CCTV nhưng đã rời đài vào năm 2008 để bắt đầu sự nghiệp chính trị. Từ đầu năm 2014 đã xuất hiện thông tin Diệp Nghênh Xuân bị điều tra sau khi cô này không xuất hiện suốt một thời gian dài và chưa lên tiếng bác bỏ.

Theo Phượng Hoàng, người vợ thứ hai của ông Chu là bà Giả Hiểu Diệp, cựu phát thanh viên CCTV, được cho là 'món quà' mà phó chủ tịch CCTV Lý Đồng Sinh tặng cho ông Chu Vĩnh Khang.

Zambia đóng cửa biên giới để ngăn sự lây lan của virus Ebola

Theo mạng tin Afrik, để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, chính quyền Zambia đã quyết định đóng cửa biên giới và ngăn chặn dòng người Zambia đi du lịch tới Guinea, Sierra Leone và Liberia, những nước mà căn bệnh này đang hoành hành.

Nhân viên y tế chiến đấu với virus Ebola 

Trong khi các cơ quan chức năng Guinea đang cố gắng giảm bớt căng thẳng và tránh mọi khả năng khiến dư luận hoang mang, trong đó có việc bỏ thông báo đóng cửa biên giới, thì ở nước láng giềng Liberia, Tổng thống nước này Ellen Johnson Sirleaf đã thừa nhận việc lơ là trong quản lý bệnh và xin lỗi người dân cùng đội ngũ y bác sỹ, trong đó có gần 40 người nhiễm bệnh.

Bà Sirleaf đã hứa chi 18 triệu USD để đối phó với dịch Ebola.

'Mỹ sẽ giám sát tình hình biển Đông'

Ngày 11/8, một quan chức ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ giám sát tình hình biển Đông để xem các nước có thực hiện những bước giảm căng thẳng hay không.

Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Australia cùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel để thảo luận tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh mạng với Australia.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Australia Julie Bishop tại Sydney 

Quan chức trên cho biết Australia ủng hộ hoàn toàn việc Ngoại trưởng Kerry đề xuất các bên ngừng hành động gây căng thẳng trên biển Đông ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) tại Myanmar cuối tuần qua.

Ông Kerry và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã hội kiến tại Myanmar. Dự kiến các cuộc hội đàm tại Australia sẽ tập trung vào việc hợp tác phòng thủ tên lửa, an ninh mạng và an ninh hàng hải. “Đây là cơ hội để hai bên mở rộng hợp tác an ninh” - quan chức trên cho biết.

Tại Australia, các bộ trưởng sẽ ký thỏa thuận triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia để tập trận chung và tập huấn. Khoảng 1.150 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng ở Darwin thuộc miền bắc Australia theo một thỏa thuận từ năm 2011.

Mỹ gửi vũ khí trực tiếp cho người Kurds ở Iraq

Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, chính quyền Obama bắt đầu cung cấp vũ khí trực tiếp cho các lực lượng người Kurd -  những ngươi đã bắt đầu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở Iraq.

Binh lính người Kurd ở Iraq 

Mỹ trước đó đã khẳng định chỉ bán vũ khí cho chính phủ Iraq. Các quan chức Mỹ từ chối tiêt lộ cơ quan nào của nước này đang cung cấp vũ khí hoặc là vũ khí nào đang được gửi đi, nhưng một quan chức cho biết không phải là Lầu Năm Góc thực hiện hành động này. CIA đã từng thực hiện một hoạt động quân sự tương tự.

AP dẫn lời các quan chức cho biết chính quyền Mỹ chuẩn bị phê duyệt kế hoạch cho Lầu Năm Góc để trang bị cho người Kurd.

Gần đây, quân đội Mỹ đang giúp đỡ để tạo điều kiện cho việc giao vũ khí từ Iraq cho người Kurd, những người đang bị yếu thế trong cuộc chiến với phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông.

Nhà tù ở Donetsk trúng đạn pháo, hàng trăm tù nhân bỏ trốn


heo ông Rovensky, trong số những phạm nhân đào tẩu có những tên tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù vì tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Hãng tin AP ngày 11/8 dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, có hơn 100 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau khi nhà tù này bị trúng đạn pháo của lực lượng Chính phủ.

Quân đội Chính phủ Ukraine thực hiện nhiệm vụ gần Donetsk hôm 9/8 

Phát ngôn viên của hội đồng thành phố Maxim Rovensky cho hay, bạo loạn xảy ra tại nhà tù nói trên sau khi nó bị tên lửa đánh trúng. Một tù nhân thiệt mạng trong khi có hơn 100 tù nhân khác lợi dụng tình trạng hỗn loạn để bỏ trốn sau vụ việc.

Theo ông Rovensky, trong số những phạm nhân đào tẩu có những tên tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù vì tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Trong tuần qua, lực lượng quân Chính phủ Ukraine đã tăng cường hoạt động trấn áp, đẩy lực lượng đối lập vào thế phòng thủ bị động.

Ông Rovensky cho biết, chỉ trong đêm 10/8, có ít nhất 10 ngôi nhà, cửa hàng, gara ô tô bị phá hủy sau các cuộc bắn phá của quân đội Ukraine và  hiện 20.000 người ở Donetsk hiện phải sống trong tình trạng không có điện.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn