Thế giới 24h: Thanh niên châu Á đua cưới ngày 12/12

Thế giớiThứ Ba, 11/12/2012 05:26:00 +07:00

(VTC News) - Iran giải mã xong máy bay không người lái Mỹ; giới trẻ châu Á đua cưới ngày 12/12/12;…

(VTC News) - Iran giải mã xong máy bay không người lái Mỹ; giới trẻ châu Á đua cưới ngày 12/12/12;… là những tin đáng chú ý trong ngày 11/12.

Iran giải mã xong máy bay không người lái Mỹ

Iran tuyên bố nước này đã "trộm" được tất cả các bí mật trong một máy bay do thám không người lái của Mỹ bị hạ ở nước này hồi năm ngoái.


Máy bay RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Iran tuyên bố "hạ" được hồi cuối năm ngoái 

"Tất cả các thông tin trong máy bay không người lái này đã được giải mã hoàn toàn và ghi chép lại. Chúng tôi biết từng thông tin, từng bước mà máy bay đã thực hiện", hãng thông tấn Fars dẫn lời tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy sư đoàn không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Iran cho biết hôm qua.

Press TV dẫn lời ông Hajizadeh rằng các dữ liệu thu thập được từ RQ-170 Sentinel cho thấy phi cơ này không theo dõi chương trình hạt nhân của Iran, vốn là "cái cớ mà Mỹ tuyên truyền nhằm tiến hành các hoạt động thù địch với Tehran".

Mỹ trình làng vũ khí bay hủy diệt kinh người

Các loại máy bay quân sự không người lái của Mỹ thế hệ mới sẽ không chỉ mang theo một số hỏa tiễn nhất định, mà còn được gắn loại súng laser siêu nhẹ, có khả năng hủy diệt các vật thể liên tục.

"Nó sẽ mang lại cho chúng ta một kho vũ khí không giới hạn" - một người gần gũi với Hệ thống Phòng thủ Laser lỏng năng lượng cao (HELLADS) nói.

Hình ảnh HELLADS khi tấn công 

Trong vòng 4 năm qua, Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí Tối tân (DARPA) đã chuyển cho nhà thầu General Atomics trên 60 triệu USD để phát triển và quy hoạch HELLADS trở thành một tia năng lượng cường độ 150kW với một sự khác biệt.

Các tia laser hiện nay với cường độ mạnh như vậy có khả năng phá hủy tên lửa hoặc máy bay đang tới gần, nhưng hệ thống này thường rất kềnh càng, và chỉ có thể đặt ở các hệ thống quốc phòng dưới mặt đất.

Còn với HELLADS, DARPA nói rằng trong 'giai đoạn phát triển cuối cùng', hệ thống này sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nó chỉ nặng 750kg, tức là còn chưa bằng một chiếc xe siêu nhẹ.

Lãnh đạo Đài Loan bị ném giày

Ông Mã Anh Cửu hôm qua trở thành nạn nhân của màn ném giày, túi xách khi ông đang phát biểu mừng ngày Nhân quyền Quốc tế tại Đài Bắc.

Theo Chinapost, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, ông Mã đã đến Đài Tưởng niệm Nhân quyền Jinmei và Công viên Văn hóa. Tại nơi đó nhiều người biểu tình đã tập hợp, đòi thả cựu lãnh đạo chính quyền Trần Thủy Biển. Ông Trần hiện chịu mức án 19 năm tù vì tội tham nhũng.

Một người biểu tình ném giày vào ông Mã Anh Cửu nhưng nhân viên an ninh đã bắt được chiếc giày 

Người biểu tình đã ném giày, mũ và túi vào ông Mã khi ông đang phát biểu. Nhưng lực lượng an ninh đã ngăn những món đồ, không để chúng rơi vào người vị lãnh đạo và thiết lập lại trật tự.

Nhà lãnh đạo chào đón mọi người tham gia, nhưng cho rằng sự tôn trọng và bao dung là những yếu tố cốt lõi của nhân quyền, dân chủ, tự do và quy định của pháp luật. Nếu chính quyền chưa làm đủ, thì sẽ tiếp tục cố gắng tốt nhất có thể để cải thiện, ông nói. "Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta ủng hộ những nguyên tắc về sự bao dung và tôn trọng, nếu không sẽ không thể tôn vinh giá trị nhân quyền ở Đài Loan", ông Mã cho hay.

Giới trẻ châu Á đua cưới ngày 12/12/12

Các đôi uyên ương ở Hong Kong và Singapore đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới vào 12/12 tới, ngày được cho là đẹp hiếm có để se duyên vợ chồng.

Cục Đăng ký Kết hôn Hong Kong cho biết cơ quan này đã nhận được 696 thông báo từ các cặp uyên ương dự kiến kết hôn vào thứ tư tới, gấp gần 4 lần so với con số bình quân ngày là 177 hồi tháng 10.

Rất đông cặp đôi Malaysia đã cùng làm đám cưới vào ngày đẹp năm ngoái 11/11/2011 

Tại Singapore, nơi có ba phần tư là người gốc Hoa, có 540 cặp đôi đã đăng ký "góp gạo thổi cơm chung" vào thứ tư này, theo thống kê trên trang web của Cục Đăng ký Kết hôn, tăng gấp 8 lần so với bình quân ngày cách đây một năm.

Các đôi nam nữ chọn ngày 12/12 làm ngày trọng đại của đời mình với lý do chính là muốn kết hôn trước 21/12, ngày được đồn đại là trái đất diệt vong. "Tôi muốn nên vợ nên chồng với cô ấy trước ngày tận thế", một chàng trai sắp làm chú rể nói.

Triều Tiên tháo tên lửa khỏi bệ phóng để sửa chữa

Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/12, Triều Tiên vừa tháo một phần thân tên lửa khỏi bệ phóng có vẻ như nhằm để sửa chữa những lỗi kỹ thuật đã khiến nước này phài gia hạn ngày phóng tên lửa thêm một tuần.


Tên lửa của Triều Tiên

Thông tin trên được Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự tại Seoul. Theo đó, dựa trên những phân tích ảnh chụp từ vệ tinh, các chuyên gia nhận định 3 tầng của của tên lửa Unha-3 đã được tháo khỏi bệ phóng và chuyển vào một dây chuyền lắp ráp gần đó tại Dongchang-ri, ở phía Tây Bắc nước này.

“Có vẻ như rằng Triều Tiên đã hạ tên lửa khỏi bệ phóng để sửa lỗi kỹ thuật”, nguồn tin giấu tên của Yonhap nhận định. Dù vậy cũng theo nguồn tin này, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực hiện vụ phóng sau khi việc sửa chữa hoàn thành.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn