Thế giới 24h: Thanh niên bị cá mập ngoạm mất xác

Thế giớiThứ Hai, 10/02/2014 05:14:00 +07:00

(VTC News) - Một nam thanh niên được tin là đã thiệt mạng và chưa tìm thấy thi thể sau khi bị cá mập trắng lớn tấn công ở bờ biển Australia là tin tức đặc biết của ngày 10/2.

Nam thanh niên bị cá mập ngoạm mất xác ở Australia
Một thanh niên được tin là thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công ở Australia, chính trong lúc làn sóng biểu tình chống chính sách tiêu diệt cá mập đang lan rộng.
Theo Sky News, nam thanh niên 28 tuổi mất tích hôm 8/2 ở bãi biển Goldsmith thuộc bán đảo Yorke, bang South Australia.
Các ngư dân là bạn của nạn nhân và đang ở cùng anh này cách bờ biển 200 mét đã chứng kiến vụ tấn công và báo động cho mọi người.
Người biểu tình chống sát hại cá mập trên bãi biển Sydney, Australia.
Cảnh sát liền cảnh báo những người đi bơi và yêu cầu họ lên bờ. Thuyền và trực thăng được triển khai, trong khi cảnh sát phối hợp với người dân địa phương và bạn bè của nam thanh niên để tổ chức tìm kiếm anh này trên diện rộng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phát hiện được thi thể của nạn nhân.
"Các nhân chứng đã nhìn thấy con cá mập lôi cậu ấy đi, vì thế chúng tôi nghi ngờ cậu ấy đã bị cá mập cắn chết", một phát ngôn viên cảnh sát nói.
Một con cá mập trắng lớn được cho là đã xuất hiện trong khu vực trên vào tuần trước. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhưng không hy vọng gì nhiều", phát ngôn viên nói thêm.
Vườn thú xẻ thịt hươu cao cổ cho sư tử ăn
Một con hươu cao cổ khỏe mạnh bị vườn thú ở Đan Mạch bắn chết để ngăn giao phối cận huyết, gây phẫn nộ cho dư luận thế giới. Thi thể của nó bị đưa cho sư tử ăn.
Theo BBC, hàng nghìn người đã ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến để yêu cầu vườn thú Copenhagen không sát hại con hươu cao cổ 18 tháng tuổi Marius. Tuy nhiên, vườn thú tuyên bố họ không còn sự lựa chọn nào khác vì phải ngăn chặn Marius giao phối với những anh em cùng huyết thống với nó.
Con hươu cao cổ Marius bị bắn chết và xẻ thịt tại vườn thú Copenhagen
Marius bị bắn chết vào sáng qua bằng súng, thay vì tiêm thuốc, để thịt của nó khỏi bị nhiễm độc. Một cuộc giải phẫu thi thể con thú này đã được truyền hình trực tiếp trên mạng Internet.
Rất đông du khách, trong đó trẻ em, đã chứng kiến Marius bị lột da, xẻ thịt và làm mồi cho sư tử tại vườn thú Copehagen. Phát ngôn viên của vườn thú cho hay các bậc phụ huynh được quyền quyết định nên cho con cái của họ xem hay không xem cảnh tượng này.
Thả 700 triệu USD xuống biển
Hải quân Australia hôm qua phát hiện và tiêu hủy ngay 350 kg heroin trị giá hơn 700 triệu USD ngoài khơi Tanzania.
Hải quân Australia cho biết, tàu khu trục HMAS Melbourne phát hiện con tàu chở 353 kg heroine ở bờ biển Tanzania từ hôm 5/2. Lúc này, các thủy thủ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chống khủng bố và thúc đẩy hòa bình, an ninh ở các khu vực biển thuộc Trung Đông và Ấn Độ Dương.
Các thành viên của chiến hạm đang tiêu hủy số heroin bị tịch thu
Theo Telegraph, sau khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, hải quân Australia đã cho thử nghiệm loại chất tìm thấy trên con tàu và xác định dương tính với heroin. Một nhóm thủy thủ từ tàu khu trục nhỏ đã tịch thu số ma túy, giữ lại mẫu vật và phá hủy phần còn lại ngay trên biển.
"HMAS Melbourne một lần nữa đã chứng minh cho cam kết của Australia về chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan ở khu vực Ấn Độ Dương", thuyền trưởng Daryl Bates cho biết. Cũng theo ông, vụ bắt giữ này giáng một đòn mạnh vào hoạt động kiếm tiền gây quỹ của các mạng lưới khủng bố.
Congo thuê rô bốt làm cảnh sát giao thông
Các tài xế tại CHDC Congo có lẽ phải suy nghĩ lại nếu có ý đồ vượt đèn đỏ, nếu không muốn phải đối mặt với nhân sự mới tuyển của lực lượng cảnh sát giao thông: hai chú rô bốt to cồng kềnh.

Cảnh sát giao thông robot ở Congo


Theo CCTV Africa, hai rô bốt chạy bằng năng lượng mặt trời là dự án của Viện Ứng dụng Kỹ thuật cao Kinshasa, và được triển khai tại giao lộ đông đúc ở thành phố thủ đô.
Các rô bốt điều khiển giao thông, với mỗi rô bốt được trang bị 4 máy quay ghi lại luồng lưu thông của xe cộ trên đường phố và chuyển thông tin về trung tâm điều hành để phân tích những vụ vi phạm.
“Nếu một tài xế không muốn tôn trọng chỉ dẫn của rô bốt chỉ vì chúng là người máy, kẻ chống lệnh sẽ lập tức bị nhận vé phạt”, theo Isaie Therese, “cha đẻ” của rô bốt trên.
Cảnh sát Mỹ triệt phá sới gà lớn nhất New York
Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát New York đồng loạt bố ráp các trường gà ở quận Brooklyn và quận Queens, bắt giữ hơn 70 người và thu giữ 3.000 con gà chọi.
Chiến dịch triệt phá mang tên trò chơi nổi tiếng trên thiết bị di động của hãng Rovio - Angry Birds (Những con chim nổi giận). Cảnh sát ập vào một chuồng gà dưới lòng đất ở Brooklyn và trang trại cung cấp gà chọi ở ngoại ô.
Cảnh sát thu giữ các lồng gà
Trả lời đài NBC, Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman nhận định “chọi gà là một hành động tàn nhẫn, phạm vào tội tra tấn dã man động vật, gây nguy hiểm cho an ninh và sức khỏe cộng đồng. Chọi gà tạo điều kiện cho các dạng tội phạm khác phát triển”.
Cả người trực tiếp chọi gà và đám đông khán giả cổ vũ xung quanh đều bị bắt giữ. Một chủ cửa hàng vật nuôi (74 tuổi) cũng bị bắt tại Brooklyn khi cảnh sát phát hiện các con gà bị "nhồi" trong các lồng kim loại cung cấp nguồn gà chọi cho các tay chơi.
Nổ lớn giữa thủ đô Bangkok
Một quả bom đã phát nổ trong khi những nhân viên lao công thuộc Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) đang quét dọn ở Đại lộ Ratchadamnoen vào trưa 10/2.

 


Thanh tra cảnh sát của trạm Samranrat ông Napparuj Jitman cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h25, gần Pháo đài Pom Mahakarn khu vực cầu Pan Fah.
Nhiều người cho rằng, vụ tai nạn này gây ra bởi một quả bom cỡ lớn được giấu ở bên trong các chậu hoa bên lề đường. Khi một nhân viên quét dọn vệ sinh sắp xếp lại các chậu hoa, đột nhiên quả bom này rơi xuống và phát nổ ngay sau đó.
Theo báo cáo ban đầu của cơ quan điều tra, vụ nổ khiến 6 nhân viên của BMA bị thương. Trước đó, nhóm biểu tình mang tên “Quân đội Nhân dân Lật đổ chế độ Thaksin” đã chiếm giữ nơi này từ buổi sáng.
Bình luận
vtcnews.vn