Thế giới 24h: Tập Cận Bình cắt lương 'cao ngất' của quan chức

Thế giớiThứ Ba, 19/08/2014 05:06:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Tập Cận Bình lên kế hoạch điều chỉnh thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có cắt tiền lương 'cao ngất' của các giám đốc.

(VTC News) - Chủ tịch Tập Cận Bình lên kế hoạch điều chỉnh thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có cắt tiền lương 'cao ngất' của các giám đốc.

Trung Quốc cắt lương 'cao ngất' của quan chức


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên kế hoạch điều chỉnh thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có việc cắt giảm tiền lương 'cao ngất' của các giám đốc điều hành.

Động thái này là một phần của chiến dịch chống lãng phí, chống tham nhũng của Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc đề xuất xây dựng một số tập đoàn truyền thông hiện đại có tầm ảnh hưởng lớn 

“Thu nhập cao bất hợp lý sẽ được điều chỉnh” và những lãnh đạo cấp cao trong khối doanh nghiệp nhà nước không thể có mức lương vượt quá luật định, Tân Hoa Xã trích dẫn tuyên bố của ông Tập Cận Bình phát biểu tại một cuộc họp về kiểm soát thu nhập doanh nghiệp nhà nước ngày 18/8.

Ông Tập Cận Bình bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp tham nhũng và cắt bỏ chi tiêu quá mức của các quan chức sau khi ông nắm quyền vào tháng 11/2012.

Theo trang tin Bloomberg, khi ông Tập Cận Bình đẩy mạng chiến dịch trên, tăng trưởng doanh số bán lẻ hồi tháng 4 giảm xuống mức thấp trong 3 năm trở lại đây.

Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc đề xuất xây dựng một số tập đoàn truyền thông hiện đại có sức ảnh hưởng cùng những thay đổi trong hệ thống thi cử quốc gia.

Theo các chuyên gia, những nhà lãnh đạo hàng đầu đã nhận ra tầm quan trọng của việc kết hợp các nền tảng phương tiện truyền thông truyền thống và mới mẻ. Điều này sẽ mở ra một chương mới cho ngành kinh doanh tin tức ở Trung Quốc.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề xuất về hợp tác


Tại cuộc họp nội các ngày 19/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề xuất của bà hôm 15/8 về việc nối lại sự hợp tác liên Triều trong các lĩnh vực phi chính trị, đồng thời cho biết bà trông đợi phía Triều Tiên sẽ có câu trả lời tích cực.

Đề xuất trên bao gồm hợp tác trong việc quản lý rừng và sông, bắt đầu phát triển cơ sở hạ tầng ở Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 

Ngoài ra, Tổng thống Park Geun-hye còn mời Triều Tiên cử phái đoàn tham dự cuộc hội thảo lần thứ 12 của Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học dự kiến được tổ chức ở Hàn Quốc từ ngày 29/9-19/10.

Hiện chưa rõ liệu Triều Tiên có chấp nhận đề xuất trên hay không trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ từ ngày 18/8 đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" bất chấp phản đối mạnh mẽ của Bình Nhưỡng.

Nhà giàu Trung Quốc di cư ồ ạt

Giới nhà giàu Trung Quốc đang di cư ồ ạt ra nước ngoài bất chấp nền kinh tế phát triển mạnh và chủ nghĩa dân tộc đang lên ngôi.

Theo khảo sát năm 2014 của hãng nghiên cứu thị trường Thượng Hải Hurun Report và Visas Consulting Group, 64% nhà giàu Trung Quốc (có tài sản trị giá từ 1,6 triệu USD) đang di cư ra nước ngoài hoặc có kế hoạch làm như vậy. Điểm đến phổ biến nhất là Mỹ (52%), Canada (21%), Úc (9%) và châu Âu (7%).

Ô nhiễm là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người Trung Quốc di cư 

Làn sóng di cư ồ ạt này bắt đầu từ vài năm qua. Một số nhà quan sát nhận định đây là hiện tượng gây ngạc nhiên bởi nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển mạnh và ổn định. Chủ nghĩa dân tộc cũng đang sôi sục tại quốc gia này.

Nhiều bậc phụ huynh còn muốn con cái mình được hưởng một môi trường giáo dục hiệu quả hơn thay vì chế độ kiểm tra, thi cử nặng nề, mang tính chất nhồi nhét kiến thức của Trung Quốc.

Thống kê cho thấy trong năm 2013, Chính phủ Mỹ cấp 6.895 thị thực cho công dân Trung Quốc theo chương trình EB-5, nghĩa là người nước ngoài được định cư lâu dài ở Mỹ nếu đầu tư tối thiểu 500.000 USD.

Nhà giàu Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng các thành phố Los Angeles, San Francisco và New York (Mỹ), tiếp theo là Vancouver (Canada). Điều đáng chú ý là 2/3 số người trả lời phỏng vấn Hurun Report tiết lộ họ sẽ xem xét bỏ quốc tịch Trung Quốc.

Báo Wall Street Journal dẫn lời cô Tôn, một cư dân Bắc Kinh 34 tuổi, tiết lộ con gái 6 tuổi của cô bị hen suyễn nên việc tiếp tục sống ở thủ đô Trung Quốc đầy khói bụi là một hiểm họa chết người. “Được thở thoải mái không khí trong lành là một nhu cầu tối thiểu” - cô Tôn nhấn mạnh.

Cô cũng cho biết con gái cô có khiếu nghệ thuật và cô muốn con được phát triển một cách tự nhiên thay vì phải gồng mình học trong nhà trường Trung Quốc đặt nặng thi cử và thành tích.

Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn

Lực lượng đối lập phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào dân thường và yêu cầu Chính phủ Ukraine đưa ra bằng chứng.

Reuters đưa tin, ngày 18/8, Phát ngôn viên của quân đội Chính phủ Ukraine Andriy Lysenko cho biết hàng chục người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng khi đoàn xe chở người tị nạn bị trúng hàng loạt rocket tại thành phố Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Tên lửa Grad do Nga sản xuất 

“Phe đối lập đã phục kích và tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe”, ông Lysenko nói. “Chúng tôi không thể biết được có bao nhiêu nạn nhân thiệt mạng, có thể là hàng chục người”.
Theo ông Lysenko, đoàn xe đã bị trúng tên lửa Grad của quân đối lập khi đang di chuyển trong khu vực giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine.

“Đã có một cuộc tấn công bằng đạn pháo nhằm vào đoàn người tị nạn gần khu vực Khryashchuvatye và Novosvitlivka. Sức công phá mạnh mẽ của cuộc tấn công khiến nhiều người đã bị chết cháy trong xe do họ không thể thoát ra ngoài”, phát ngôn viên quân đội Ukraine Anatoly Proshin trả lời trên trang web 112.ua cho biết.

29 người mắc kẹt do nổ mỏ than ở Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h58 phút sáng 19/8. Vào thời điểm đó, có 39 công nhân đang làm việc dưới hầm. Dongfang là mỏ than do tư nhân quản lý tại thành phố Hoài Nam thuộc tỉnh An Huy.

Mười công nhân đã được đưa ra khỏi mỏ sau vụ nổ. Một người trong số họ bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công nhân mỏ than Trung Quốc 

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết khoảng 30 nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm 29 người còn bị mắc kẹt nhưng hiện phải chờ thiết bị giải cứu hạng nặng được đưa đến hiện trường.

CCTV cho biết chính quyền đã 2 lần ra lệnh đóng cửa mỏ Dongfang vào tháng 6, nhưng mỏ than này vẫn tiếp tục hoạt động. Đa số những công nhân còn bị mắc kẹt trong độ tuổi 40.

Được biết, Trung Quốc có một số mỏ than thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới.

Báo động tình trạng trầm cảm và tự tử tăng cao ở Trung Quốc


Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho biết khoảng 70% công nhân Trung Quốc được chẩn đoán bị trầm cảm tới mức phải nghỉ việc.

Cuộc khảo sát trên, lần đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc, còn cho thấy 53% số chủ lao động được hỏi mong muốn có chính sách và hệ thống luật pháp có hiệu quả hơn nhằm giúp những công nhân bị trầm cảm.

Cuộc khảo sát do Ipos Heathcare UK thực hiện, có sự tham gia của 1.000 người Trung Quốc bao gồm cả nhân viên và chủ lao động trong độ tuổi từ 16-64.

Đây là một phần của cuộc khảo sát được tiến hành tại 16 nước trên thế giới, trong đó có Pháp, Italy, Mexico và Nhật Bản.

Vương Cương, giáo sư tâm lý và sức khỏe tinh thần thuộc trường Đại học Y Bắc Kinh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe tinh thần Trung Quốc, cho biết trầm cảm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lao động và hơn một nửa gánh nặng kinh tế và xã hội do trầm cảm tạo ra có liên quan đến việc xin nghỉ ốm và hiệu quả thấp.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn