Thế giới 24h: Sukhoi Su-24 'giỡn mặt' ô tô

Thế giớiThứ Năm, 06/09/2012 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ đâm xe vào bé tiểu Duyệt ở Trung Quốc bị bỏ tù; 'Cánh tay phải' của Bạc Hy Lai bị truy tố; Cựu giám đốc tình báo Libya bị dẫn độ về nước;…

(VTC News) - Kẻ đâm xe vào bé tiểu Duyệt ở Trung Quốc bị bỏ tù; 'Cánh tay phải' của Bạc Hy Lai bị truy tố; Cựu giám đốc tình báo Libya bị dẫn độ về nước;…là những tin đáng chú ý trong ngày 6/9.

Đài Loan đóng mới tàu phá mìn đối phó Trung Quốc

Theo Defencetalk, Đài Loan sẽ chi 1.2 tỉ USD để đóng mới 6 tàu phá mìn nhằm đối phó với những nguy cơ tương lai từ phía Trung Quốc.

Defencetalk dẫn lời một nhà lập pháp Đài Loan cho biết, có thể Trung Quốc sẽ phong tỏa Đài Loan trong một cuộc xung đột trong tương lai. Khi đó, nhiệm vụ của những tàu phá mìn này là khai thông vòng vây của thủy lôi hải quân Trung Quốc.


1.2 tỉ USD sẽ được Đài Loan chi để đóng mới 6 tàu phá mìn hiện đại  

Thông tin trên được ông Lin Yu-fang, nhà hoạch định chính sách của Đảng Dân tiến cầm quyền, đưa ra trong dự thảo ngân sách năm 2013 của Bộ Quốc phòng Đài Loan, theo đó, những chiếc tàu này sẽ được đóng trong những năm từ 2013-2025.

Trong bản thông báo về ngân sách quốc phòng dành cho dự án là 1.2 tỉ USD đã được Quốc hội thông quan, ông Lin đã nói thêm: "Một khi dự án hoàn thành, khả năng chống phong tỏa của hải quân sẽ được tăng lên đáng kể".

Tháng trước, Đài Loan đã nhận được 2 chiếc tàu phá mìn lớp Osprey, loại lớn thứ 2 thế giới hiện nay do Mỹ bàn giao.

Kẻ đâm xe vào bé tiểu Duyệt ở Trung Quốc bị bỏ tù

Tài xế lái chiếc xe cán qua bé tiểu Duyệt rồi bỏ đi, khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ hồi năm ngoái, vừa phải nhận án tù 3 năm rưỡi.

AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên tòa án quận Nam Hải, thuộc thành phố Phật Sơn ở tỉnh miền Nam Quảng Đông, cho hay qua điện thoại rằng Hu Jun bị kết án vì vô ý gây ra cái chết cho bé gái hai tuổi.


Bé tiểu Duyệt bị đâm chết hồi tháng 10/2011 

Hu được nhận một bản án nhẹ hơn so với mức mà đáng ra anh này phải chịu. Nguyên nhân là vì Hu đã tình nguyện ra đầu thú với cảnh sát địa phương sau vụ việc, đồng thời trả một phần viện phí của bé tiểu Duyệt.

Cái chết của bé tiểu Duyệt đã gây nên một làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, sau khi camera giám sát tại hiện trường ghi lại hình ảnh bé gái này bị hai chiếc xe tải đâm phải và cán qua hồi tháng 10 năm ngoái.

Dư luận Trung Quốc còn tức giận vì ít nhất 18 người đi đường đã bước qua khi bé gái nằm trên con phố với vết thương nghiêm trọng. Tiểu Duyệt chỉ được đưa tới bệnh viện sau khi một người phụ nữ nhặt rác nhìn thấy và bế em vào vệ đường.

Putin bay cùng chim

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tham gia vào một dự án cứu loài chim sếu trắng quý hiếm bằng cách bay cùng chúng với một loại máy bay siêu nhẹ.

RIA Novosti cho hay dự án Chuyến bay Hy vọng nhằm mục đích cứu loài sếu Siberia đang có nguy cơ tuyệt chủng và đã được liệt vào Sách Đỏ.

Tổng thống Putin lái tàu lượn dẫn đường cho đàn chim sếu 

Ông Putin đã điều khiển một chiếc tàu lượn gắn máy được trang bị đặc biệt và dẫn đường những con chim đến một nơi sáng sủa và ấm áp hơn. Ông đã thực hiện tổng cộng 3 chuyến bay. Một chuyến bay thử để lấy kinh nghiệm thực hành với động cơ và hai chuyến bay khác cùng những người bạn có lông vũ.

Đàn sếu được nuôi ở khu bảo tồn nghiên cứu chim Kushevat và cần được dẫn đường đến nơi trú đông. Tuy nhiên, sau khi đàn sếu được thả, chỉ có một con trong số chúng bay theo nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin sau đó giải thích rằng do một cơn gió mạnh và chiếc tàu lượn bay quá nhanh nên đàn chim không thể theo kịp.

Chuyến bay thứ hai thành công hơn, với 5 con chim bay theo sự điều khiển của ông Putin, dù sau đó chỉ còn hai con theo được nhịp độ và bay được 15 phút.

"Tôi rất thích chương trình này", Putin nói, và cho biết thêm rằng ông đã mua chiếc tàu lượn bằng tiền riêng của mình rồi sau đó sẽ bàn giao tàu cho các nhà khoa học.

Tổng thống Putin bay lượn cùng đàn chim  

Chiến đấu cơ 'giỡn mặt' ô tô trên cao tốc

Một đoạn video vừa được đăng tải hồi đầu tuần cho thấy chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 bay sát đầu người lái xe trên đường cao tốc.

Người lái xe đã quay lại vụ việc bằng máy quay chuyên dụng đặt trong xe ôtô khi đang đi trên đường cao tốc gần Morozovsk, miền nam nước Nga hôm 9/8. 
Đoạn clip cho thấy chiếc máy bay lướt gần sát mặt đất, gây ra một cuộc tranh luận về độ xác thực của nó.

Máy bay Sukhoi Su-24 vụt qua ngay sát nóc ôtô 

Một số người cho rằng đoạn clip là giả vì tiếng nổ siêu âm của máy bay xuất hiện trước khi nó vượt qua ôtô, thay vì sau đó. Một số giải thích rằng việc âm thanh không khớp với hình ảnh là lỗi thường thấy ở loại máy quay này. Có người thì tin rằng đây là trò đùa của một phi công liều lĩnh. Các quan chức Không quân Nga vẫn chưa có bình luận về vụ việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên người Nga được tiếp xúc với các phương tiện chiến đấu tối tân đang hoạt động ở cự ly gần. Hồi tháng 8, một đoạn clip khác cho thấy đoàn xe tăng Nga tuần hành qua bãi biển tập trung nhiều người đang nghỉ ngơi.

Video Sukhoi Su-24 'giỡn mặt' ô tô 

'Cánh tay phải' của Bạc Hy Lai bị truy tố

Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và giám đốc công an Trùng Khánh, vừa bị truy tố các tội danh lạm quyền, nhận hối lộ cũng như đào tẩu.

Xinhua dẫn thông tin từ giới chức hôm qua cho biết ông Vương bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cáo buộc những tội danh trên. Cơ quan công tố thành phố đã nộp cáo trạng chống lại ông Vương lên tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô.


Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng và giám đốc công an Trùng Khánh 

Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan công tố đã thông báo cho bị cáo quyền được thuê luật sư bào chữa. Cơ quan này cũng thẩm vấn bị cáo, lắng nghe ý kiến từ luật sư bào chữa và kiểm tra tất cả các hồ sơ của vụ án.

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Thành Đô công bố, khi còn giữ chức phó thị trưởng và giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, bị cáo Vương đã lơ là trách nhiệm, cố tình bao che cho hành vi giết người của bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, để bà này không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, ông Vương cũng bị buộc tội lách luật vì mục đích cá nhân.

Nga đưa vào trực chiến hệ tự động điều khiển tác chiến


Binh chủng tên lửa chiến lược Nga chiều 5/9 đã đưa vào trực chiến hệ thống tự động điều khiển tác chiến đối với vũ khí tên lửa hạt nhân thế hệ mới, thế hệ thứ tư.

Ảnh: minh họa 

Thông báo về sự kiện trên đây, người phát ngôn của Binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thông thường về trực chiến và kiểm soát sự sẵn sàng chiến đấu của các dàn tên lửa hạt nhân, hệ thống tự động điều khiển tác chiến trên đây còn bảo đảm quá trình tự động thay đổi kế hoạch sử dụng, bắt mục tiêu và đưa các tên lửa của đối phương vào tầm ngắm.

>> Video: Tên lửa S-400 của Nga phóng xuyên màn đêm

Hệ thống tự động điều khiển tác chiến này sử dụng các kênh thông tin vô tuyến và vệ tinh nên hoạt động rất cơ động và có khả năng chống gây nhiễu rất hiệu quả.

Sắp tới, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ đưa hệ thống trên đây vào trực chiến tại một số quân-binh chủng khác.

Cựu giám đốc tình báo Libya bị dẫn độ về nước

Đài truyền hình quốc gia Mauritania đưa tin cựu Giám đốc Tình báo Libya dưới thời chính quyền nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, ông Abdullah al-Senussi, đã bị dẫn độ từ Mauritania về Libya ngày 5/9.

Trước đó, ông Abdullah al-Senussi bị nhà chức trách Mauritania bắt giữ khi tìm cách xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này từ Morocco.


Ông Abdullah al-Senussi 

Tại Tripoli, Phó Tổng công tố Libya Taha Baara đã xác nhận thông tin này.

Ông cho biết việc dẫn độ được thực hiện theo quyết định của Tòa án Mauritania và được Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel phê chuẩn.

Phó Tổng công tố Libya cho biết ông al-Senussi sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi các nhà điều tra bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Cựu Giám đốc Tình báo Libya là đối tượng truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Tuy nhiên ICC cho biết cho đến nay cơ quan này chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Chính phủ Libya về trường hợp dẫn độ ông al-Senussi. ICC cho rằng Chính phủ Libya có nghĩa vụ giao nộp ông al-Senussi cho ICC.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn