Thế giới 24h: Siết chặt an ninh phiên xử vợ Bạc Hy Lai

Thế giớiThứ Bảy, 04/08/2012 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Siết chặt an ninh phiên xử vợ Bạc Hy Lai, Bao cao su miễn phí hết veo trong 5 ngày Olympic, CH Czech trang bị xe bọc thép cho đại sứ ở Syria,…

(VTC News) – Siết chặt an ninh phiên xử vợ Bạc Hy Lai, Bao cao su miễn phí hết veo trong 5 ngày Olympic, CH Czech trang bị xe bọc thép cho đại sứ ở Syria,… là những tin đáng chú ý trong ngày 4/8.

Siết chặt an ninh phiên xử vợ Bạc Hy Lai

Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai – một trong những nhà lãnh đạo chính trị quyền lực nhất Trung Quốc, sẽ được đưa ra xét xử tội danh giết người vào thứ Năm tuần tới (9/8). Các nhà phân tích dự đoán, số phận của bà Cốc Khai Lai đã được định đoạt.


Trong khi chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra thông tin gì về ngày xét xử bà Cốc Khai Lai thì hai luật sư có liên quan trực tiếp đến vụ án lần đầu tiên lên tiếng xác nhận, bà Cốc Khai Lai sẽ được đưa ra xét xử vào tuần tới ở thành phố phía đông Hợp Phì.

Ông Neil Heywood và bà Cốc Khai Lai

Bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc cùng với trợ lý của mình đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood, 41 tuổi, hồi tháng 11 năm ngoái sau khi hai người có cuộc tranh cãi về vấn đề tiền bạc. Bà Cốc Khai Lai được cho là còn có một động cơ khác khi giết ông Heywood. Đó là, bà này lo ngại cho sự an toàn của con trai mình.

Theo tờ Daily Telegraph, Trung Quốc sẽ tiến hành chiến dịch thắt chặt an ninh một cách đặc biệt trong phiên toà xét xử bà Cốc Khai Lai.

Nhiều nhà phân tích tin rằng, số phận của bà Cốc Khai Lai đã được định đoạt bởi bà này đã nhận tội. Nếu bị kết tội, bà Cốc Khai Lai có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Cộng Hòa Czech trang bị xe bọc thép cho đại sứ ở Syria

Bộ Ngoại giao CH Czech vừa thông báo đã mua một chiếc BMW X5 phiên bản bọc thép cho đại sứ của nước này ở Syria.

Chiếc xe bọc thép nói trên trị giá 194.000 USD, được dùng để bảo vệ Đại sứ Eva Filipi giữa lúc xung đột ở Syria đang ngày một leo thang, RIA Novosti ngày 4/8 dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Czech cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CH Czech Karel Srol khẳng định không giống những quốc gia khác, nước này không có kế hoạch tạm ngưng sứ mệnh ngoại giao ở Damascus.


Phe nổi dậy Syria

Từ tuần này, Đại sứ quán CH Czech bắt đầu đại diện cho Mỹ trong vấn đề ngoại giao ở Syria.Được biết, các nhà ngoại giao Mỹ đã rời Damascus từ tháng 2/2012.

Ban đầu, Washington nhờ Đại sứ quán Ba Lan đại diện cho những quan tâm của họ ở Syria, nhưng đến cuối tháng 7 vừa qua thì Warsaw cũng đã tạm đóng cửa sứ quán ở Damascus.

Bao cao su miễn phí hết veo trong 5 ngày Olympic

Công cụ tránh thai và phòng chống bệnh lây qua đường tình dục đã được sử dụng hết chỉ trong vài ngày đầu của Olympic khiến công ty cung ứng bất ngờ và phải vội vã chuẩn bị thêm.

Theo Sina, 150.000 chiếc bao cao su được nhà tổ chức Thế vận hội cung cấp miễn phí đã hết nhẵn chỉ trong 5 ngày và hiện tại đang ở trong tình trạng "cháy hàng". Công ty Durex cho biết đang tiến hành cung cấp thêm cho "Thế vận hội ban đêm" này.

Bao cao su miễn phí dành cho các vận động viên tham dự Olympic London 2012 

Nhà tổ chức dự kiến mỗi ngày sẽ tiêu thụ hết 10.000 chiếc bao cao su, mỗi vận động viên sẽ có 15 chiếc trong cả kỳ Olympic. Nhưng con số này tỏ ra quá ít ỏi khi Olympic mới chỉ bắt đầu vài ngày đã xảy ra tình trạng "cung không đủ cầu".

Từ Olympic Barcelona 1992, nhà tổ chức bắt đầu phân phát miễn phí bao cao su cho các vận động viên. Tại Olympic Sydney 2000, 70.000 bao cao su đã được phát ra, sau đó phải bổ sung thêm 20.000 chiếc nữa. Cho đến nay con số bao cao su đã lên đến 150.000 chiếc, cao nhất trong lịch sử.

Iran thử thành công một loại tên lửa đạn đạo nâng cấp

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết nước này đã bắn thử thành công một phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110, bắn trúng các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

 Bộ trưởng Ahmad Vahidi cho hay tên lửa hiện có tầm xa “hơn 300km” và có thể bắn trúng “các mục tiêu trong Vịnh Péc-xích cùng biển Oman cũng như các mục tiêu trên đất liều”, kênh IRIB đưa tin.

Ông cho biết tên lửa là nhằm “phòng thủ” và “chỉ được sử dụng nhằm chống lại những ý đồ xấu xa đối với Nhà nước Hồi giáo Iran”. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể thời gian thử tên lửa.

 

Phiên bản trước của tên lửa được thử vào năm 2001 và được cho là có tầm xa từ 150-250km.

Iran thường xuyên tiến hành thử tên lửa và các cuộc tập trận quân sự nhằm phô diễn sức mạnh khi có nguy cơ bị đe dọa từ bên ngoài.

Video Iran bắn thử tên lửa tầm trung trong buổi diễn tập Hải quân tại eo biển Hormuz 

Philippines hy vọng Trung Quốc gỡ dây chắn đảo

Philippines hy vọng Trung Quốc sẽ gỡ bỏ đoạn dây thừng mà ngư dân nước này chắn ở lối vào bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham, trong khi chưa đưa ra được hình thức xử lý cho sự việc này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Hernandez, Trung Quốc đã đặt dây chắn từ hồi tháng 5. Manila đã lên tiếng phản đối hành động này. "Chúng tôi hy vọng họ sẽ tháo dây khỏi đó để chúng tôi không phải bận tâm thêm nữa", ông Hernandez nói.

Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham

Ông Hernandez cho biết Philippines sẽ tiếp tục cảnh cáo Trung Quốc về những phát ngôn và hành động xâm phạm chủ quyền với Scarborough/Hoàng Nham. Quốc đảo đang trong giai đoạn chuẩn bị để đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ đến một cơ chế giải quyết theo Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi hy vọng rằng ASEAN sẽ thực thi quyền lãnh đạo và thúc đẩy đoàn kết, công bằng giữa các nước thành viên, hỗ trợ giải quyết vấn đề Biển Đông theo phương thức hòa bình, ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là với Công ước về Luật biển", ông nói.

Nga, Trung phản ứng nghị quyết Đại hội đồng LHQ


Theo AFP/THX, ngày 3/8, Nga đã chỉ trích nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Syria, cho rằng văn kiện này bênh vực một cách "trắng trợn" các nhóm quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad.


Theo Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, nghị quyết này sẽ không làm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria, hơn nữa còn "đi ngược lại" các nỗ lực nhằm thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan, người từ chức Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria hôm 2/8, phá hoại các cơ hội khởi động một tiến trình về giải pháp chính trị cho Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin 

Trong khi đó, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Vương Dân cùng ngày cho rằng việc gây sức ép lên một bên sẽ không góp phần giải quyết vấn đề ở Syria mà chỉ làm trệch hướng về một giải pháp chính trị cho vấn đề này, khiến tình hình thêm bất ổn và làm cuộc khủng hoảng lan rộng ra những nước khác trong khu vực, từ đó phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu chống đối với nghị quyết, ông Vương Dân nói thêm rằng "Trung Quốc phản đối và lên án mọi hình thức khủng bố và bạo lực nhằm vào dân thường vô tội. Chúng tôi hối thúc tất cả các bên liên quan ở Syria chấm dứt bạo lực ngay lập tức và hoàn toàn, đồng thời tạo điều kiện để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này."

Ông cũng nhấn mạnh vấn đề Syria phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị, còn các biện pháp quân sự sẽ không đi đến đâu.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tối 2/8 Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết ủng hộ vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông.

Thượng viện Mỹ đồng thời hối thúc các bên hữu quan sớm thông qua một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại vùng biển quan trọng này của thế giới.

Trung Quốc luôn cho thấy sự hiếu chiến trong cách hành xử ở Biển Đông

Bản nghị quyết mang mã số S.Res 524 do hai Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ là John Kerry và Jimm Webb; ba Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa là John McCain, Richard Lugar và James Inhofe và Thượng nghị sỹ độc lập Joseph Lieberman đưa ra Thượng viện ngày 23/7.

 
 
>> TRUNG QUỐC TIẾP TỤC KHIÊU KHÍCH TRÊN BIỂN ĐÔNG
Nghị quyết vừa được Thượng viện Mỹ thông qua tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với bản tuyên bố DOC năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc; khẳng định ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hòa bình, ổn định và sự phồn vinh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; xác định Biển Đông là một khu vực hàng hải sống còn; ủng hộ nỗ lực của ASEAN cùng Trung Quốc sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc pháp lý.


Nghị quyết ủng hộ mục tiêu trong Hiến chương ASEAN theo đó nhất thể hóa ASEAN về kinh tế, chính trị và văn hóa, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực.

Nghị quyết cho biết Chính phủ Mỹ hoan nghênh một nước Trung Quốc phát triển hòa bình và thịnh vượng tôn trọng luật lệ, luật pháp và các tổ chức quốc tế; góp phần vào hòa bình và an ninh.


Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn