Thế giới 24h: Phụ nữ Philippines đối mặt nạn hiếp dâm

Thế giớiThứ Sáu, 15/11/2013 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Phụ nữ Philippines đối mặt nạn hiếp dâm sau siêu bão; Anh cử trực thăng hạm duy nhất tới cứu trợ Philippines;... là những tin đáng chú ý trong ngày

(VTC News) - Phụ nữ Philippines đối mặt nạn hiếp dâm sau siêu bão; Anh cử trực thăng hạm duy nhất tới cứu trợ Philippines;... là những tin đáng chú ý trong ngày.


Anh cử trực thăng hạm duy nhất tới cứu trợ Philippines


"Anh đang gửi trực thăng hạm HMS Illustrious để giúp đỡ người dân Philippines sau siêu bão Haiyan", Thủ tướng Anh David Cameron viết trên tài khoản Twitter. Ông Cameron đang trên đường đến hội nghị thượng đỉnh của Khối Thịnh vượng Chung ở Sri Lanka.

Trực thăng hạm HMS Illustrious của Anh dự kiến đến Philippines vào ngày 25/11 

Thủ tướng Anh cho biết tổng số tiền viện trợ của chính phủ nước này dành cho các nạn nhân siêu bão hiện trên 20 triệu bảng (32 triệu USD).

Tàu HMS Illustrious đang tập trận ở Vùng Vịnh và dự kiến đến Philippines vào ngày 25/11, với 900 thuyền viên và 7 trực thăng, chính phủ Anh cho hay. Nó sẽ thay thế tàu HMS Daring đang tham gia cứu trợ ở Philippines.

Phụ nữ Philippines đối mặt nạn hiếp dâm sau siêu bão

Khi số lượng người chết trong bão Haiyan tăng lên con số 2.275 vào hôm 13/11, một nhà chức trách Anh cho rằng "phụ nữ cần được bảo vệ để chống lại mối đe dọa về hiếp dâm và bắt cóc".

Bài báo đăng trên Telegraph hôm 13/11 dẫn lời Bộ trưởng Phát triển Quốc tế vương quốc Anh Justine Greening, người đang điều hành phản ứng của Anh trước thảm họa tại Philippines cho biết "phụ nữ và các bé gái vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ trước nguy cơ bị bạo lực, hãm hiếp, cưỡng hôn và bắt cóc".

Một phụ nữ tại Tacloban đang chờ lên máy bay quân sự sau siêu bão Haiyan 

"Sau những tình trạng khẩn cấp trước đó tại Philippines, chúng tôi đã nhận thấy một sự gia tăng bạo lực chống lại phụ nữ và các bé gái, đặc biệt là việc các cô bé bị bắt cóc," ông Justine nói.

Cũng theo ông Violeta Duzar, 57 tuổi, một người may may mắn sống sót sau khi cơn bão tấn công vào thành phố Tacloban, những kẻ trốn tù đã lợi dụng thời điểm này để hãm hiếp phụ nữ.

"Tacloban là một thành phố chết," ông thốt lên.

Đài Loan kêu gọi thận trọng với dòng cúm gia cầm mới

Các nhà nghiên cứu Đài Loan hôm nay (14/11) kêu gọi các nhóm giám sát y tế cảnh giác trước một dòng virút cúm thông thường ở gia cầm nay xuất hiện lần đầu tiên ở người, theo AFP.

Nhóm nghiên cứu cho biết dòng virút mới được tìm thấy ở một bệnh nhân 20 tuổi tại miền trung Đài Loan. Tuy chứa độc tính thấp nhưng nhóm cảnh báo dòng virút có thể kết hợp với các virút khác và trở nên nguy hiểm.

Đài Loan cảnh báo dòng cúm gia cầm mới phát hiện trên người  

“Báo cáo của chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục theo dõi để ứng phó với một đại dịch cúm gia cầm không thể đoán trước và phức tạp”, nhóm cảnh báo.

Bệnh nhân nữ trên nhập viện với các triệu chứng sốt, ho và khó thở. Qua xét nghiệm, các bác sĩ thuộc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC) phát hiện một chủng địa phương của dòng virút H6N1.

Quan chức Philippines công bố 10.000 người chết vì bão mất chức


Giới chức Philippines vừa sa thải Elmer Soria, quan chức cảnh sát tuyên bố khoảng 10.000 người chết vì siêu bão Haiyan ở Philippines.

Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines, Tướng Alan Purisima cũng khiển trách ông Soria, cảnh sát trưởng khu vực Đông Visayas và là người đứng đầu cảnh sát quốc gia Philippines khu vực 8.

Thành phố Tacloban của Philippines hoang tàn sau bão 

Trước đó, khi trao đổi với báo chí ngày 9/11, ông Soria tuyên bố ít nhất 10.000 người chết ở Leyte do ảnh hưởng của bão Haiyan. Ông Soria cũng nói rằng, cơn bão đã phá hủy khoảng 70 đến 80 % công trình ở tỉnh Leyte hôm 8/11.

Mới đây khi trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng thống Philippines Aquino tin rằng số người chết vì siêu bão tối đa là 2.500 người, thấp hơn nhiều con số 10.000 người mà ông Soria đưa ra.

“Tôi nghĩ 10.000 người chết là con số quá lớn. Cú sốc về tâm lý đã ảnh hưởng đến việc tính toán con số cụ thể”, ông Aquino cho hay.

Giám đốc NSA: Snowden tiết lộ tới 200.000 tài liệu mật

Ngày 14/11, các phương tiện truyền thông Mỹ đăng phát biểu của Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nói rằng cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đã tiết lộ tới 200.000 tài liệu mật của Mỹ cho giới truyền thông.

Giám đốc NSA Keith Alexander 

Trong phần hỏi đáp sau bài phát biểu trước một nhóm công tác đối ngoại hồi cuối tháng 10 tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Giám đốc NSA Keith Alexander cho biết Snowden đã tiết lộ tới 200.000 tài liệu với phóng viên và điều này sẽ còn tiếp diễn.

Ông cho biết sự việc này gây tổn hại nghiêm trọng đối với NSA và nước Mỹ.

Ấn Độ: Tàu hỏa trật đường ray 5 người chết

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi 1 đoàn tàu chở khách bị trật đường ray tại bang Maharashtra sáng 15/11.

 Đường sắt ở Ấn Độ - Ảnh: minh họa

Tàu chở khách này gặp nạn gần Ghoti, khi đang trên hành trình từ Kerala tới Delhi. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Thục Anh
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn