Thế giới 24h: Phát hiện loài khủng long cổ xưa nhất?

Thế giớiThứ Tư, 05/12/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện loài khủng long cổ xưa nhất; Người già nhất thế giới qua đời; Bỏ vợ tuổi teen bằng tin nhắn... là những tin đáng chú ý hôm nay.

(VTC News) - Phát hiện loài khủng long cổ xưa nhất; Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116; Bỏ vợ tuổi teen bằng tin nhắn là những tin đáng chú ý hôm nay.


Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Người phụ nữ được chứng nhận là người sống thọ nhất thế giới vừa qua đời tại một nhà dưỡng lão Mỹ ở tuổi 116.
Bà Besse Cooper trong sinh nhật lần thứ 116 - Ảnh: Examiner 

Cụ bà Besse Cooper hôm qua ra đi thanh thản tại thị trấn Monroe, đông Atlanta, bang Georgia. Con trai của bà là Sidney Cooper cho hay cuối tuần qua mẹ ông bị đau dạ dày, nhưng đầu tuần rồi sức khỏe bà đã khá lên.

Đến hôm qua, bà Cooper còn tự chải tóc và xem một video về Giáng sinh, nhưng sau đó bà đột nhiên bị khó thở. Dù có bình oxy trong phòng, bà Cooper đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 14h.

Bỏ vợ tuổi teen bằng tin nhắn


Một quan chức Indonesia đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, sau khi bị phát hiện đã ly dị cô vợ 17 tuổi bằng tin nhắn, chỉ 4 ngày sau đám cưới.

Ông Aceng Fikri và cô vợ 17 tuổi vừa ly dị Fani Octora - Ảnh: indonesiarayanews, lifedaily 

BBC đưa tin hàng trăm người Indonesia hôm qua đã tổ chức biểu tình và đốt ảnh ông Aceng Fikri, thị trưởng thành phố Garut, tỉnh Tây Java. Họ tập trung bên ngoài tòa nhà chính quyền để yêu cầu ông từ chức, vì cho rằng hành động của ông là không tôn trọng phụ nữ.


Ông Fikri, 40 tuổi, đã kết hôn và có ba con, tiếp tục lấy thiếu nữ nói trên làm vợ hai theo phong tục Hồi giáo. Tuy nhiên, sau đám cưới chỉ 4 ngày, ông tuyên bố ly dị vì "phát hiện vợ không còn trinh trắng".

Malaysia nhận máy bay trực thăng EC725 đầu tiên

Máy bay trực thăng đa năng EC725 Super Cougar. (Nguồn: airliners.net) 
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, theo Jane’s, không quân Malaysia hôm 3/12 đã tiếp nhận hai chiếc đầu tiên trong số 12 máy bay trực thăng đa năng EC725 Super Cougar của tập đoàn Eurocopter.


Những chiếc máy bay này dự kiến được sử dụng làm nhiệm vụ vận tải và tìm kiếm-cứu nạn.

Ban đầu, không quân Malaysia dựa kiến mua 48 máy bay lên thẳng EC725 với chi phí ước tính 25 triệu USD/chiếc.

Cuối năm 2008, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi cho biết không có kinh phí cho dự án này.

Tuy nhiên, Malaysia sau đó đã tìm được ngân sách để mua 12 chiếc EC725.

NASA khởi động con tàu thăm dò sao Hỏa thứ hai


Một bức ảnh do Curiosity chụp bề mặt sao Hỏa gửi về - Nguồn: Reuters 
Công bố trên trang web chính thức vào ngày 4/12, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ khởi động tàu thăm dò sao Hỏa thứ hai vào năm 2020.



Cấu trúc và trang thiết bị của xe tự hành vũ trụ thứ hai này cũng tương tự tàu thăm dò đầu tiên Curiosity.

Tuy nhiên, chiếc xe này chỉ có giá 1,5 tỷ USD - giúp NASA tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD so với chi phí khi vận hành tàu Curiosity (2,5 tỷ USD).


Một ngày trước đó, tại Hội nghị của Hiệp hội Địa Vật lý Mỹ ở San Francisco, các nhà khoa học Mỹ cho biết từ các kết quả phân tích đầu tiên mà tàu Curiosity thực hiện trên Sao Hỏa và truyền về Trái Đất, họ phát hiện nước và một hợp chất hóa học nhưng không tìm thấy hợp chất cácbon trong khi đây là yếu tố cần thiết cho hình thành sự sống ở cấp thấp nhất - vi khuẩn.

Triều Tiên lắp xong tên lửa bí ẩn

Tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết cả ba giai đoạn của tên lửa mang vệ tinh Ngân Hà - 3 đã được đặt lên bệ phóng ở khu vực phóng vệ tinh Sohae.

Ảnh chụp từ vệ tinh loại tên lửa Taepodong - 2 của Triều Tiên trong vụ thử tháng 4/2009 - Ảnh: NYT 

Nguồn tin trên Yonhap cho biết 'một số công nhân đang rút ra khỏi khu vực này'.

Thứ Bảy tuần trước, Triều Tiên công bố thông tin sẽ phóng tên lửa đưa vệ tinh quan trắc trái đất lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12.


Hiện nay, Triều Tiên được cho là sẽ lắp đặt thêm các thiết bị phụ trợ, như là camera và rada trước khi tiếp nhiên liệu cho tên lửa.

Đây là lần thứ hai trong năm Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lần này, Triều Tiên sẽ phóng loại tên lửa nào nên rất khó phán đoán về khả năng thành công của vụ phóng.

Hồi tháng Tư vừa qua, Bình Nhưỡng nói rằng họ đã phóng tên lửa Kwangmyongsong-3 (Quang Minh Tinh 3) để đưa vệ tinh Unha-3 (Ngân hà 3) vào quỹ đạo, nhưng đã không thành công.

Trung Quốc: Đốt xưởng may vì không trả lương

Bất bình vì không được trả lương, một người đàn ông ở Trung Quốc hôm 4/12 đã đốt xưởng may, khiến 14 phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Ảnh chụp từ vệ tinh loại tên lửa Taepodong - 2 của Triều Tiên trong vụ thử tháng 4/2009 - Ảnh: NYT 

Lưu Sảng Doãn, nghi phạm vụ đốt xưởng, nói với Đài Truyền hình Vệ tinh Quảng Đông từ trại giam rằng y đã phóng hỏa xưởng may đồ lót trên “vì không được nhận lương”, AP đưa tin ngày 5/12.

Vụ cháy diễn ra tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, thiêu sống 14 người và làm một người khác bị thương nặng.

Tờ Southern Metropolis Daily (Trung Quốc) cho hay, 14 nạn nhân nói trên đều là các cô gái trẻ tuổi từ 18-20.


“Chuyện nợ lương khiến tôi bực tức suốt cả ngày, nên tôi mới nảy sinh ý đốt xưởng”, Doãn trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Vệ tinh Quảng Đông.

Khi được hỏi có nghĩ hoặc cảm thấy có lỗi đối với những người bị thiệt mạng hay không, Doãn trả lời: “Tôi đã không nghĩ tới điều đó”.

Doãn cho hay ông chủ xưởng may còn nợ mình 461 USD tiền lương. Doãn đã nghỉ việc tại xưởng may này hồi năm 2009 và ông chủ nhiều lần khất nợ.

Phát hiện loài khủng long cổ xưa nhất?

Xương hóa thạch được khai quật bởi các nhà cổ sinh vật học Anh tại Tanzania, thuộc địa xưa của Anh, trong thập niên 1930 có thể thuộc về loài khủng long cổ xưa nhất từng được biết đến từ trước đến nay, AFP dẫn báo cáo của các nhà khoa học ngày 5/12 cho biết.

 Loài sinh vật Nyasasaurus được cho là loài khủng long cổ xưa nhất từng được biết đến, hoặc là loài có họ hàng gần nhất với loài khủng long - Ảnh: Đại học Washington

Bộ xương có thể thuộc về loài khủng long cổ xưa nhất, hoặc là loài có họ hàng gần nhất với các loài khủng long đã được phát hiện cho đến ngày này, theo các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ).

Hóa thạch được xác định có niên đại khoảng 243 triệu năm, thuộc Kỷ Tam Điệp (Triassic). Nó có trước các loài khủng long đã được biết đến từ 10 đến 15 triệu năm. Đồng thời, hóa thạch cũng cho thấy khu vực khai sinh của loài sinh vật bí ẩn đó ở siêu lục địa Pangaea.

Được đặt tên là Nyasasaurus, sinh vật được cho là loài khủng long cổ xưa nhất có chiều cao khoảng 80 cm, dài 3 mét với cái đuôi dài khoảng 1,5 mét. Nó có thể nặng từ 20 đến 60 kg.


"Nếu loài sinh vật mới được đặt tên Nyasasaurus không phải là loài khủng long cổ xưa nhất thì nó cũng là loài có họ hàng gần nhất (với loài khủng long) được tìm thấy cho đến nay", nhà khoa học Sterling Nesbitt thuộc Đại học Washington, tác giả chính của báo cáo, nói.

Theo AFP, tên Nyasasaurus được nhà cổ sinh vật học Rex Parrington thuộc Đại học Cambridge (Anh) đặt, xuất phát từ hồ Nyasa, ngày nay được gọi là hồ Malawi - nơi phát hiện ra mẩu hóa thạch.

Nhóm khảo cổ của ông Parrington đã khai quật được sáu mẩu hóa thạch xương cánh tay và đốt sống từ lớp trầm tích ở thung lũng Ruhuhu tại miền nam Tanzania vào đầu những năm 1930.

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn