Thế giới 24h: Nước Mỹ chìm trong băng giá kỷ lục

Thế giớiThứ Tư, 08/01/2014 04:13:00 +07:00

(VTC News) - Tất cả 50 bang của Mỹ lạnh dưới 0 độ; cha thiếu nữ bị cưỡng hiếp cầu cứu tổng thống Ấn Độ;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Tất cả 50 bang của Mỹ lạnh dưới 0 độ; cha thiếu nữ bị cưỡng hiếp cầu cứu tổng thống Ấn Độ;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Tất cả 50 bang của Mỹ lạnh dưới 0 độ

Nhiệt độ tại tất cả 50 bang của Mỹ trong một thời điểm nhất định hôm qua đều ở mức dưới 0 độ C, trở thành hiện tượng bất thường.

Những vùng của nước Mỹ từng không phải là nạn nhân của cơn lốc Bắc cực hôm qua cũng hứng chịu thời tiết lạnh bất thường, khi chính quyền tuyên bố ngày 7/1 là ngày lạnh nhất từng ghi nhận được. Nhiệt độ hạ xuống mức dưới 0 tại một số khu vực trong tất cả 50 bang Mỹ.

Một phụ nữ bước ngang qua một người vô gia cư ở Quảng trường McPherson khi nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C tại Washington 

Hawaii, California và Florida, những bang nổi tiếng là nơi tránh rét vào mùa đông, cũng trải qua nhiệt độ thấp kỷ lục. Tại Hawaii, trạm khí tượng ở Mauna Kea, ngọn núi cao nhất trên đảo, ghi nhận mức -6 độ C, và nhiệt độ đột ngột giảm tại các bang miền nam lục địa Mỹ.

"Điều này không phải là chưa từng có, nhưng nó bất thường", phát ngôn viên Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ nói.

Cha thiếu nữ bị cưỡng hiếp cầu cứu tổng thống Ấn Độ


Cha của cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể hai lần và thiêu sống hôm qua gặp Tổng thống Pranab Mukherjee nhằm yêu cầu một cuộc điều tra sâu rộng về vụ việc.

Theo Times of India, đồng hành cùng người đàn ông là các lãnh đạo của đảng Cộng sản Ấn Độ (CPM). Họ đã trình một bản kiến nghị lên tổng thống với mong muốn ông can thiệp ngay lập tức để trừng trị các thủ phạm hiếp dâm cô gái, cũng như các cảnh sát, bác sĩ và quan chức địa phương tắc trách trong vụ việc.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee 

Trong bản kiến nghị, người cha thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc, từ ngày cô con gái tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp lần đầu tiên và bị bỏ lại trên một cánh đồng, đến lần thứ hai bị tấn công sau khi đệ đơn tố cáo lên cảnh sát, và cuối cùng là bị thiêu sống.

Dẫn chứng cho sự thờ ơ của các quan chức chính quyền, ông cũng giải trình việc các cảnh sát mưu tính "trộm" thi thể cô gái để hỏa thiêu và các bác sĩ không thực hiện khám nghiệm pháp y.

Indonesia chuẩn bị thay thế loại máy bay chiến đấu F-5

Quân đội Indonesia dự định thay thế số máy bay chiến đấu F-5 Tiger đã cũ bằng các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất, trong đó có Su-35 của Nga.

Phi đội máy bay chiến đấu F-5 Tiger của Không quân Indonesia 

Thông báo với giới truyền thông về kế hoạch nói trên ngày 7/1, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Purnomo Yusgiantoro cho biết Indonesia đã nhận được đề nghị cung cấp từ một số nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, trong đó có Nga và Mỹ,

Hiện các chuyên gia quân sự nước này đang trong quá trình xem xét, đánh giá các phương án lựa chọn loại máy bay thay thế phù hợp nhất với các điều kiện của Indonesia.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hàng loạt cảnh sát

Khoảng 350 sĩ quan cảnh sát ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm 7/1 đã bị sa thải hoặc chuyển công tác.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang chịu áp lực từ cuộc điều tra tham nhũng  

Đây là một động thái cải tổ mạnh mẽ nhất kể từ khi diễn ra cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chính phủ nước này hồi tháng trước.

350 cảnh sát, trong đó có lãnh đạo các bộ phận chống tội phạm kinh tế, buôn lậu, tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức đã bị miễn nhiệm hoặc tái bố trí về các bộ phận khác, bao gồm cả các đơn vị cảnh sát giao thông và đồn cảnh sát quận. Chính phủ đã chỉ định 250 sĩ quan mới thay thế.

Cháy tàu hỏa ở Ấn Độ, 9 người chết

Ít nhất 9 hành khách thiệt mạng sau khitrong vụ hỏa hoạn xảy ra trên chuyến tàu hỏa ở huyện Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ rạng sáng 8/1.

Ngọn lửa bùng lên vào lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) ở một toa tàu hạng hai trong khi toàn bộ các hành khách trên chuyến xe lửa đang say ngủ. Đám cháy sau đó lan sang hai toa bên cạnh khiến mọi người tỉnh giấc và cuống cuồng đập vỡ cửa sổ để tìm cách thoát hiểm.

9 người thiệt mạng trong vụ cháy tàu hỏa ở Ấn Độ - Ảnh chụp màn hình

3 toa tàu nhanh chóng bị hỏa thần thiêu rụi thành than. 9 hành khách thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được xác định.

Đoàn tàu gặp nạn khi đang trên đường đi du lịch từ thành phố Mumbai đến phía bắc thành phố Dehradun. Phát ngôn viên cơ quan đường sắt phía Tây Ấn Độ Sharat Chandrayan cho biết: “Một nhân viên đã phát hiện ngọn lửa tại nhà ga và cho tàu ngừng lại. Sau đó toàn bộ hành khách đã được sơ tán”.

Nhật Bản sắp quốc hữu hóa hàng trăm đảo xa

Ngày 7/1, hãng tin Kyodo cho biết chính phủ Nhật Bản đang xem xét quốc hữu hóa khoảng 280 đảo xa, không có người ở xung quanh các vùng biển của nước này.

Quần đảo Senkaku/Điều Ngư là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc 

Trong đó có những đảo nằm trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tuyên bố thành lập hồi cuối năm 2013.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về lãnh thổ và chính sách đại dương Nhật Bản, ông Ichita Yamamoto cho biết Nhật Bản sẽ đăng ký tên các đảo này và biến chúng thành tài sản của quốc gia để tăng cường quản lý. Giới chuyên gia nhận định động thái mới nhất này của Nhật Bản có thể sẽ gây thêm căng thẳng ở biển Hoa Đông.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn