Thế giới 24h: Nữ ứng viên cởi trần tranh cử

Thế giớiThứ Sáu, 25/05/2012 07:44:00 +07:00

(VTC News) – Bé 1 tuổi sống sót thần kỳ trong máy giặt, sinh viên Mỹ ra tòa vì dọa giết Obama, khủng bố cấy bom trong cơ thể,…là những tin hot trong ngày

(VTC News) – Bé 1 tuổi sống sót thần kỳ trong máy giặt, sinh viên Mỹ ra tòa vì dọa giết Obama, khủng bố cấy bom trong cơ thể,… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Bé 1 tuổi bị nhốt trong máy giặt

Saimeir Bush, cậu bé chưa đầy một tuổi, đang chơi loăng quăng ở phòng giặt đồ thì bị một người đàn ông bế lên, nhét vào máy giặt, sập cửa lại. Ít phút sau, chiếc máy quay tít.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/5 tại một cửa hiệu giặt là ở miền nam bang New Jersey, Mỹ. Saimeir bị một người đàn ông lạ mặt đặt vào thùng máy giặt và sau đó đóng nắp.

Người này dường như muốn chơi trò trốn tìm với cậu bé. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, chiếc máy giặt đã bắt đầu khởi động và xả nước.


Saimeir Bush trong vòng tay người thân 


Những người có mặt tại hiện trường, trong đó có người đàn ông nọ, hoảng sợ chạy tới chạy lui để tìm cách ngưng chiếc máy. Cuối cùng, một nhân viên cửa hàng đã rút được nguồn điện của máy giặt để giải cứu bé con.

"Tôi sợ là nó đã chết, nhưng khi mở cửa máy giặt và thấy thằng bé vẫn sống, tôi đã rất vui mừng", nhân viên cửa hàng nói.

Sinh viên Mỹ ra tòa vì dọa giết Obama

Một sinh viên Mỹ có thể lĩnh 5 năm tù giam do đe dọa ám sát Tổng thống Barack Obama trên trang Facebook cá nhân.

Joaquin Amador Serrapio, 20 tuổi, hôm qua đã nhận tội dọa giết hoặc làm hại tổng thống tại tòa án liên bang Miami. Theo AP, Serrapio có thể đối mặt với tối đa là 5 năm tù nhưng cũng có thể được giảm án.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trước đó, hồi tháng hai, Serrapio đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình lời đe dọa ám sát ông Obama trong chuyến thăm của ông đến đại học Miami.

"Ai đến gặp Obama ở trường đại học Miami hôm nay thì nhớ bật điện thoại lên. Tôi sẽ bắn một viên đạn xuyên qua đầu ông ấy và các bạn đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này", Serrapio viết.

Nữ ứng viên cởi trần tranh cử

Natalia Juarez, một ứng viên nghị sĩ Mexico, đã cởi trần xuất hiện trên một tấm bảng quảng cáo lớn đặt ngay ở các điểm đông người qua lại nhằm thu hút phiếu bầu của cử tri.

Natalia Juarez, một ứng viên nghị sĩ Mexico, đã cởi trần xuất hiện trên một tấm bảng quảng cáo lớn đặt ngay ở các điểm đông người qua lại tại Guadalajara, thành phố lớn thứ hai và rất bảo thủ ở nước này. Natalia đang tiến hành một chiến dịch mà cô gọi là "khiêu khích, khác biệt và không thành kiến".

Ứng viên nghị sĩ Natalia Juarez (giữa)


Giáo sư triết học trường đại học Guadalajara, người đang tranh cử với tư cách là ứng viên đảng Cách mạng Dân chủ, cởi trần, che ngực bằng tay phải và giơ nắm đấm trái lên trong áp phích quảng cáo.

Natalia Juarez cùng với 6 người khác trong đảng, cũng trong tình trạng cởi trần, xuất hiện cùng khẩu hiệu: "Dám tham gia dự án xây dựng đất nước mới, không thành kiến".

Cấy bom bên trong cơ thể

Các nhóm khủng bố đang tìm những cách thức sáng tạo hơn, tinh vi hơn nhằm qua mặt hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay. Cấy chất nổ vào trong cơ thể sống là một cách hiệu quả.

Máy quét khó phát hiện bom cấy trong cơ thể 

Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc giả tại Trung Quốc

Tờ Tân Hoa Xã cho hay, cảnh sát khu Bạch vân ( một quận nội ô thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ) đã đột kích vào cơ sở sản xuất thuốc giả nằm trong một nhà kho được xây dựng dưới lòng đất. Cơ sở này chuyên sản xuất các lại thuốc viagra giả và thuốc giảm béo giả mang nhãn hiệu nước ngoài. Cảnh sát đã bắt giữ 16 người liên quan.
 
Tai hiện trường, cảnh sát thu giữ được 650 hộp Viagra mang 89 thương hiệu nước ngoài và hơn 2000 hộp thuốc giảm béo các loại cùng các loại thuốc khác nằm vương vãi trên đất.

Các loại thuốc sau khi sản xuất đươc đựng trong bao tải, và thùng nhựa lớn 

Trung Quốc “bắt kẻ giết và bán thịt người ra chợ”

Cảnh sát ở tây nam Trung Quốc đã bắt giữ người đàn ông bị tình nghi giết hơn một chục bé trai và nam giới trẻ, xẻ thi thể họ và bán thịt ra ngoài chợ, báo chí Trung Quốc và Hồng Kông hôm nay đưa tin.
 
Báo chí Hồng Kông và Trung Quốc hôm nay đưa tin, cảnh sát đã phát hiện ra sự việc kinh hoàng trên trong quá trình điều tra các vụ biến mất của các nam thiếu niên ở tỉnh Vân Nam trong những năm gần đây.
 
Zhang Yongming, 56 tuổi, đã bị bắt giam hai tuần trước ở nhà của ông ta tại làng Nanmen, thuộc tỉnh Vân Nam. Nghi phạm hiện đang bị điều tra liên quan đến vụ giết hại một thanh niên 19 tuổi vào cuối tháng 4 vừa qua và nhiều vụ mất tích khác, trang web Guangxi News (Tin tức Quảng Tây) cho hay.
 
“Quý tử” nhà cựu bí thư Trùng Khánh tốt nghiệp trường Harvard

Bạc Qua Qua, quý tử của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai, hôm qua đã tốt nghiệp trường Harvard, khép lại một năm học đầy sóng gió vốn cũng khiến anh này trở thành trung tâm chú ý của một vụ bê bối chính trị chấn động Trung Quốc.

Bạc Qua Qua

Kinh hoàng tập tục cho chó ăn bào thai ở Ấn Độ

Các bác sĩ nạo phá thai ở Ấn Độ đang cho chó ăn các bào thai bé gái để che đậy tục giết trẻ sơ sinh đang lan tràn của các bậc phụ huynh thích con trai hơn con gái.

Thông lệ kinh hoàng này vừa bị phơi bày tại thành phố Beed, bang Maharashtra, nơi có tỷ lệ trẻ trai và gái tệ nhất trong nước. Cái gọi là diệt chủng giới được cho là từ con số thống kê khủng khiếp hồi năm ngoái, theo đó, có 801 bé gái ra đời so với 1.000 bé trai.

Bằng cách nuôi chó, các bác sĩ có thể tống khứ các bào thai được nạo bỏ mà không cần xử lý qua các kênh chính thức. Điều đó có nghĩa là quy mô thực sự của việc nạo phá thai theo giới tính tại thành phố Beed và nhiều nơi khác ở Ấn Độ đang bị che giấu.

Tiết lộ gây sốc trên được Varsha Deshpande của tổ chức Lek Ladki Abhiyan, một tổ chức từ thiện chống lại tập tục trên tiết lộ. Varsha Deshpande cho biết, tổ chức của cô đã tổ chức một chiến dịch châm chích bác sĩ Sudam Munde vào năm 2010, trong đó, vị bác sĩ này công khai nói về việc ông ta đã nạo bỏ bào thai gái và cho 5 con chó của mình ăn.

Mỹ cắt 33 triệu đô viện trợ cho Pakistan vì bỏ tù bác sĩ nhà Bin Laden

Bác sĩ Shakil Afridi 


Một uỷ ban của Thượng viện Mỹ hôm qua đã quyết định cắt 33 triệu USD tiền viện trợ cho Pakistan để phản đối việc nước này kết án tù một bác sĩ địa phương từng trợ giúp CIA tìm ra trùm khủng bố Osama bin Laden.

Uỷ ban Ngân sách Thượng viện thông báo sẽ cắt viện trợ 1 triệu USD mỗi năm sau khi Pakistan đưa ra bản án 30 năm tù dành cho bác sĩ Shakil Afridi.

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn