Thế giới 24h: Nữ khủng bố Nhà Trắng bị tâm thần

Thế giớiThứ Sáu, 04/10/2013 03:48:00 +07:00

(VTC News) – Người bị bắn chết trước Nhà Trắng có tiền sử tâm thần; Obama hủy toàn bộ chuyến thăm Đông Nam Á;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) – Người bị bắn chết trước Nhà Trắng có tiền sử tâm thần; Obama hủy toàn bộ chuyến thăm Đông Nam Á;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Obama hủy toàn bộ chuyến thăm Đông Nam Á

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa quyết định hủy toàn bộ chuyến công du Đông Nam Á vào tuần tới do chính phủ nước này vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

"Việc hủy chuyến đi này là một hậu quả khác của việc những người thuộc phe Cộng hòa tại Hạ viện buộc chính phủ phải đóng cửa", thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney tối qua cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP 

Obama trước đó cắt ngắn chuyến đi từ 4 nước xuống còn hai nước. Nhà Trắng đầu tuần thông báo Obama sẽ không thể đến Malaysia và Philippines do chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần, ảnh hưởng đến nhân sự cần có để thiết lập chuyến đi.

Hy vọng về việc tổng thống Mỹ có thể tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Indonesia và Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei vẫn được duy trì sau đó.

Tuy nhiên, Obama đã quyết định hủy toàn bộ chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á để ở lại Washington nhằm tiếp tục gây sức ép về một dự luật ngân sách giúp mở cửa lại chính phủ.


Người bị bắn chết trước Nhà Trắng có tiền sử tâm thần

Bà mẹ đơn thân Miriam Carey  

Bà mẹ đơn thân Miriam Carey, nghi phạm bị bắn chết sau khi đâm xe vào rào chắn vành đai an ninh ngoài Nhà Trắng sáng 4/10 (giờ Việt Nam), là một phụ tá nha sĩ đến từ bang Connecticut và mắc chứng trầm cảm sau khi sinh.


Erica, con gái 2 tuổi của Mirriam cũng có mặt trong xe thời điểm đó nhưng không bị thương dù các mật vụ và cảnh sát ở điện Capitol bắn đến 15 phát đạn vào xe hơi của Mirriam. Bé Erica đang được các nhân viên chính phủ chăm sóc.

"Cách đây vài tháng, nó bị bệnh. Nó bị trầm cảm… và phải nhập viện”,  bà Carey -  mẹ của Miriam, nói.

Một người chủ cũ của Mirriam tiết lộ cô bị chấn thương đầu sau khi té cầu thang vào năm ngoái và khi Mirriam trở lại làm việc cô phát hiện mình mang thai.

Theo lời người chủ này, dù cô không kết hôn với cha bé Erica nhưng trông có vẻ hạnh phúc với thai nhi trong bụng.

Chính quyền cho biết Mirriam lớn lên ở Brooklyn, New York và có “tiền sử tâm thần” nhưng không nói thêm chi tiết.

Thấy bằng chứng ‘miệng hố khổng lồ’ trên Sao Hỏa

Sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ bay trong quỹ đạo của Sao Hỏa, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về cái mà họ tin rằng là tàn tích của một vụ núi lửa “siêu phun trào” từng xảy ra trên bề mặt Hành tinh Đỏ, và tạo ra một miệng hố khổng lồ còn tồn tại đến ngày nay.

Ảnh vệ tinh thăm dò Sao Hỏa chụp nơi được cho là miệng của một siêu núi lửa. (Nguồn: CNN) 

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho biết khi xem xét các hình ảnh về vùng lòng chảo rộng lớn có tên gọi Eden Patera trên Sao Hỏa, họ phát hiện ở lòng chảo rộng 52 dặm và sâu một dặm này có rất nhiều gờ đá giống như các vành đai bồn tắm được hình thành sau khi một hồ dung nham cạn dần. Bao quanh lòng chảo này còn có các hố và thung lũng hình thành khi mặt đất bị sụt vì những hoạt động bên trong.

Những bằng chứng này dẫn giới khoa học tới nhận định rằng lòng chảo Eden Patera thực sự là một miệng núi lửa lớn và từng xảy ra một vụ “siêu phun trào” tại địa điểm này.

Nhật Bản ra mắt kính có khả năng dịch tự động

Tại triển lãm Công nghệ cao CEATEC 201 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Tokyo (Nhật Bản), hãng cung cấp dịch vụ viễn thông di động NTT Docomo của Nhật Bản đã giới thiệu một loại kính đeo có gắn camera với khả năng tự động dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh hoặc một số ngôn ngữ khác.

Ngoài khả năng dịch tự động, chiếc kính này còn có nhiều ứng dụng thú vị như hiển thị thông tin về người đã gặp thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt, điều khiển hình ảnh trên màn hình của mắt kính.

Loại kính có khả năng dịch tự động từ tiếng Nhật sang tiếng Anh 

Sản phẩm của NTT Docomo giúp giải quyết một trong những khó khăn rất lớn của du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản, đó là đọc thực đơn bằng tiếng Nhật trong các nhà hàng. Sử dụng loại kính này, khách hàng sẽ vẫn nhìn thấy trang thực đơn đó nhưng đã được dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt của kính cũng cho phép hiện các thông tin về người đối diện đã từng gặp như tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ...

Nhận hối lộ, chánh án Tòa án Hiến pháp Indonesia bị bắt

Ngày 3/10, nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ chánh án Tòa án Hiến pháp Akil Mochtar vì tội nhận hối lộ hơn 250.000 USD.

Theo hãng tin AFP, Ủy ban Chống tham nhũng (KPK) cho biết ông Mochtar bị bắt tại nhà ở Jakarta ngay sau khi nhận tiền từ một doanh nhân và một nghị sĩ Quốc hội để giải quyết một vụ tranh chấp liên quan đến bầu cử.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Indonesia Akil Mochtar Ảnh: AFP 

“Vụ nhận hối lộ có liên quan đến kết quả bầu cử gây tranh cãi ở quận Gunung Mas thuộc đảo Borneo” - người phát ngôn KPK tiết lộ. Cuộc bầu cử này diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua. Một trong những nhiệm vụ của Tòa án Hiến pháp Indonesia là xử lý các tranh chấp bầu cử.

Doanh nhân và nghị sĩ đưa hối lộ cho ông Mochtar cũng đã bị bắt giữ cùng với quan chức lãnh đạo quận Gunung Mas. Đây được xem là một vụ án tham nhũng quy mô lớn gây chấn động Indonesia.

Thục Anh  (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn