Thế giới 24h: Nhật kêu gọi các nước chống Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 09/12/2013 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Nhật ủng hộ Hàn Quốc lập vùng phòng không, lôi kéo các nước chống Trung Quốc là những tin đáng chú ý ngày 9/12.

(VTC News) – Nhật ủng hộ Hàn Quốc lập vùng phòng không, lôi kéo các nước chống Trung Quốc là những tin đáng chú ý ngày 9/12.

Nhật lôi kéo các nước chống Trung Quốc

Hôm nay 9/12, Tokyo kêu gọi hành động toàn cầu chống lại tuyên bố của Trung Quốc về Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mới trên Biển Hoa Đông của nước này.

Cụ thể, động thái mới này được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera phát động. Ông Onodera đã mạnh mẽ và quyết liệt phản ánh sự quan ngại của Nhật Bản về ADIZ của Trung Quốc với người đồng cấp là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Julia Bishop.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera  
Ông Onodera xác nhận, ông đã tuyên bố “cộng đồng quốc tế” cần đồng tâm hiệp lực chống lại vấn đề này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bất cứ động thái đơn phương nào được đưa ra bằng cách cưỡng chế, ép buộc đều phải bị lên án và phản đối.

“Nếu bất cứ nước nào thiết lập Khu vực Nhận dạng Phòng không tượng tự như Trung Quốc đã làm ở Biển Hoa Đông, dẫn đến hậu quả căng thẳng khu vực leo thang, đều phải bị ngăn chặn”, ông Onodera nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Onodera cũng cáo buộc hành động đơn phương của Trung Quốc vi phạm tinh thần của Hiệp ước Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Mỹ, Australia, Hàn Quốc và nhiều chính phủ khác cũng đã báo động và bày tỏ quan ngại về động thái đơn phương lập ADIZ mới của Trung Quốc.

Nhật ủng hộ Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không


Ngày 9/12, chính phủ Nhật tuyên bố ủng hộ việc Hàn Quốc mở rộng vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) để trả đũa Trung Quốc. Hôm 8/12 chính quyền Seoul tuyên bố mở rộng ADIZ của nước này, bao trùm lên khu vực bãi đá ngầm Ieodo mà Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền. ADIZ của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12.
Yoshihide Suga
Ông Yoshihide Suga - chánh văn phòng Nội các Nhật Bản 
Trước động thái này của Hàn Quốc, chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói: “ADIZ của Hàn Quốc không phải là vấn đề với chúng tôi - ông Suga khẳng định - Nó không hề bao trùm lên vùng lãnh thổ, vùng biển hay không phận của chúng tôi. Nó hoàn toàn khác với ADIZ của Trung Quốc”.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Itsumori Onodera lập một “hệ thống liên lạc toàn diện” giữa Tokyo và Seoul về vùng phòng không mở rộng này.

Iraq: Tấn công bom xe, 39 người thiệt mạng


Ngày 8/12, một loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại thủ đô Bagdagh, Iraq làm ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại quận Bayaa nơi có rất đông người Hồi giáo Shiite sinh sống khi một quả bom giấu trong một chiếc xe phát nổ làm 7 người chết và 14 người bị thương.

Trong khi đó, một chiếc xe chứa bom khác phát nổ tại quận Taji cách thủ đô Bagdagh 20 km về phía Bắc lúc chập tối đã làm 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
đánh bom Iraq
Hiện trường một vụ đánh bom 
Các cuộc đánh bom tại Iraq đã lên đến đỉnh điểm trong vòng 5 năm qua khi thủ đô Bagdagh liên tục bị tấn công hàng ngày. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 8.000 người Iraq đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trong năm nay.

Vụ đánh bom lớn nhất xảy ra ngày 21/11 ở phía bắc thủ đô Bagdagh và kể từ đó đã có hàng loạt vụ đánh bom nhỏ xảy ra ở đây, phần lớn trong số này nhắm vào cộng đồng người Shiite.

Gần 60 lãnh đạo thế giới dự đám tang Mandela


BBC đưa tin các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm nhân vật nổi tiếng và 95.000 người dân Nam Phi sẽ tham gia lễ tang của Mandela tại sân vận động FNB thành phố Johannesburg, nơi ông xuất hiện trước công chúng lần cuối trong vòng chung kết World Cup 2010.

Rất có thể đám tang Mandela sẽ là sự kiện mà số lượng nhân vật tầm cỡ quốc tế tham dự đông nhất trong vài năm gần đây. Chính phủ Nam Phi nói 59 nhà lãnh đạo thế giới xác nhận họ sẽ tham dự đám tang. "Con số đó cho thấy vị trí đặc biệt của Mandela trong lòng của người dân khắp thế giới", các quan chức bình luận.
nelson mandela
Gần 60 lãnh đạo thế giới dự đám tang Mandela 
Một số nhà lãnh đạo thế giới sẽ tiễn đưa Mandela về nơi an nghỉ cuối cùng bao gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Đức Joachim Gauck, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, vua Hà Lan Willem-Alexander, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, thái tử Tây Ban Nha Felipe.

Ba cựu tổng thống Mỹ - gồm Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton - sẽ cùng Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle tới Nam Phi để dự lễ tang. Thi hài của Mandela sẽ nằm tại thủ đô Pretoria tới khi quốc tang diễn ra vào ngày 15/12

Hàn Quốc đẩy mạnh tuần tra ở khu vực ADIZ mới


Các quan chức quân sự Hàn Quốc hôm nay cho biết, họ đang chuẩn bị đẩy mạnh công tác tuần tra và giám sát ở ADIZ mới mở rộng. Động thái này được đưa ra sau khi Seoul thông báo mở rộng ADIZ hôm 8/12 để đối chọi lại quyết định thành lập ADIZ của Trung Quốc. Khi vùng mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12, lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh tuần tra quanh khu vực đó.
Lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh tuần tra quanh khu vực ADIZ 
Với tuyên bố mở rộng ADIZ của Hàn Quốc, các máy bay nước ngoài bay qua khu vực này sẽ phải thông báo thông tin cho chính quyền Hàn Quốc trước 15-30 phút.

“Chúng tôi tăng cường các hoạt động giám sát và quá trình nhận dạng trong khu vực ADIZ mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với các bên liên quan nhằm ngăn chặn những cuộc đụng độ nếu cần thiết”, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Các tàu chiến của quân đội Hàn Quốc sẽ thực hiện công tác tuần tra gần bãi đá Leodo 2 hay 3 lần trong 1 tuần. Tuy nhiên, sau khi Bắc Kinh tuyên bố ADIZ ngày 23/11, lực lượng quân đội nước này cũng đã tăng cường giám sát quanh khu vực đó.

Trung Quốc cấm chiêu đãi món ăn đắt tiền


Ngày 8/12, chính phủ Trung Quốc ban hành quy định cấm những món ăn đắt tiền, như vây cá mập và súp tổ yến, xuất hiện trong các buổi tiệc chiêu đãi chính thức.

Theo quy định, toàn bộ thuốc lá, rượu cao cấp cũng như các món ăn đắt tiền, thịt động vật hoang dã quý hiếm - thường được dùng trong các bữa tiệc sang trọng tại Trung Quốc - sẽ không có trong thực đơn các buổi tiệc chiêu đãi chính thức. Quy định nêu rõ: "Các quan chức nên ăn uống phù hợp với tiêu chuẩn cho phép trong những chuyến công tác của mình".
trung quốc
Những món ăn sang trọng sẽ bị cấm trong những bữa tiệc chiêu đãi 
Quy định trên được xem là nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn nạn chi tiêu lãng phí của các quan chức Trung Quốc. Tính đến nay, một số quan chức cũng như lãnh đạo nhiều công ty đã bị kỷ luật hoặc bắt giữ vì những sai phạm trên.

Cũng theo quy định mới nói trên, các quan chức dưới cấp quận huyện trở xuống không được phép ở phòng khách sạn hạng sang khi đi công tác. Chính quyền địa phương không được tặng tiền mặt, chứng khoán, đồ lưu niệm, hay sản vật địa phương làm quà tặng cho các quan chức. Hơn nữa, các buổi lễ đón tiếp long trọng tại các sân bay và những hội nghị diễn ra ở địa điểm du lịch cũng bị cấm triệt để.

Bắc Kinh cho biết sẽ thắt chặt hoạt động giám sát nhằm đảm bảo các quy định trên được thực thi một cách nghiêm túc.

Hàng trăm nghìn người Thái biểu tình chống chính phủ


Theo hãng tin AFP, sáng nay 9/12, Trung tâm Quản lý hòa bình và trật tự của chính phủ cho biết khoảng 100.000 người đã đổ ra đường biểu tình, bất chấp thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuyên bố giải tán nội các để tiến hành bầu cử lại “càng sớm càng tốt” trong vòng 60 ngày theo quy định hiến pháp.
thái lan biểu tình
Hơn 100.000 người Thái Lan đổ xuống đường biểu tình sáng 9/12 
Đoàn người bắt đầu tuần hành từ một tòa nhà chính quyền ở ngoại ô phía bắc Bangkok đến văn phòng được bảo vệ cẩn mật của bà Yingluck, trong khi hàng chục nghìn người di chuyển từ 8 địa điểm khác cũng tiến về mục tiêu chính này. Dòng người biểu tình kéo đến các trụ sở chính quyền Thái Lan, làm mọi giao thông ách tắc và tê liệt.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ tiếp tục  biểu tình cho đến khi lật đổ “chế độ Thaksin”. “Mục tiêu của chúng tôi là lật đổ chế độ Thaksin. Dù Quốc hội bị giải tán, bầu cử mới sẽ diễn ra nhưng chế độ Thaksin vẫn còn đó - ông Suthep nhấn mạnh - Người của tôi muốn hơn thế. Chúng tôi muốn giành lại quyền tự chủ. Chúng tôi sẽ không về tay không”.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn