Thế giới 24h: Nhật cứu người TQ ở vùng biển tranh chấp

Thế giớiThứ Năm, 02/01/2014 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Nhật cứu người Trung Quốc rớt xuống vùng biển tranh chấp; Thái Lan bắt sư giả người Việt mang 2,3 kg ma túy đá;...

(VTC News) - Nhật cứu người Trung Quốc rớt xuống vùng biển tranh chấp; Thái Lan bắt sư giả người Việt mang 2,3 kg ma túy đá;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

 

 

Nhật cứu người Trung Quốc rớt xuống vùng biển tranh chấp

Ngày 2/1, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã giải cứu thành công một người đàn ông Trung Quốc vì đã cố đáp khinh khí cầu xuống đảo Uotsuri (thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư) nhưng bất thành.

Theo Kyodo, người đàn ông 35 tuổi này đã “bay” từ tỉnh Phúc Kiến sáng 1/1 và hướng thẳng đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Song, ông buộc phải gửi tín hiệu cầu cứu khi khinh khí cầu bị rơi xuống biển trong khu vực gần đảo Uotsuri.

Khinh khí cầu của người đàn ông Trung Quốc rơi xuống biển Hoa Đông 

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã điều động hai tàu tuần tra và một máy bay trực thăng đến khu vực trên để tìm kiếm nạn nhân sau khi nhận thông tin nhờ trợ giúp từ chính quyền Đài Loan.

Máy bay của lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phát hiện khinh khí cầu trôi trên biển và giải cứu thành công người đàn ông này ở khoảng cách 22km về phía nam quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Ngay sau đó phía Nhật Bản đã chuyển ông đến cho một tàu tuần tra Trung Quốc đang hoạt động phía ngoài vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Danh tính của người đàn ông này chưa được công bố.

Lebanon bắt kẻ chủ mưu vụ đánh bom đại sứ quán Iran

Nhà chức trách Lebanon vừa bắt giữ được kẻ cầm đầu nhóm khủng bố nhận là tác giả vụ đánh bom đại sứ quán Iran tại Beirut hồi tháng 11 năm ngoái.

Đại sứ quán Iran tại Beirut bị đánh bom hồi tháng 11 năm ngoái 

Một nguồn tin hôm 1/1/2014 cho biết kẻ bị bắt giữ là Majid bin Muhammad al- Majid, được cho là thủ lĩnh của Lữ đoàn Abdullah Azzam thân Al-Qaeda. Nhóm này đã lên tiếng chịu trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Iran ở Beirut hôm 19/11/2013, khiến 25 người người thiệt mạng. Trong số nạn nhân có cả một nhà ngoại giao Iran.

Thái Lan bắt sư giả người Việt mang 2,3 kg ma túy đá

Một người đàn ông 64 tuổi người Việt Nam ăn vận như một nhà nhà sư vừa bị bắt ở sân bay Phuket (Thái Lan) hôm 1/1 sau khi bị phát hiện mang theo hơn 2 kg ma túy đá trong hành lý.

Ông Nguyen Van Thiet (ngồi) bị cáo buộc buôn lậu ma túy đá vào Thái Lan 

Bangkok Post dẫn lời ông Paisarn Chuanjit – phó giám đốc Cơ quan Hải quan Thái Lan cho biết các nhân viên hải quan tại sân bay Phuket phát hiện người đàn ông nói trên – sau đó được xác định là Nguyen Van Thiet, có nhiều biểu hiện đáng nghi nên yêu cầu đưa hành lý qua máy chiếu để kiểm tra. Kết quả là 2,3 kg ma túy đá giấu trong hành lý của ông Thiet đã bị phát giác.

Giới chức an ninh Thái Lan cho biết ông Thiet không trình được giấy tờ chứng nhận mình là nhà sư. Ông tới Thái Lan bằng visa du lịch. Giá chợ đen của 2,3 kg ma túy đá nói trên khoảng 245.000 USD.

Tiến trình bầu cử Hạ viện tại Thái Lan có nguy cơ bế tắc

Nhiều cuộc biểu tình của người dân tại 8 tỉnh miền Nam Thái Lan đã cản trở triến trình bầu cử Hạ viện nước này.

Ngày 2/1, đại diện Ủy ban bầu cử Thái Lan dự kiến gặp đại diện của Chính phủ tạm quyền, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập và lãnh đạo nhóm biểu tình do cựu Thủ tướng Suthep đứng đầu nhằm tìm kiếm giải pháp giảm bớt căng thẳng chính trị-xã hội, tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử Hạ viện.

Một cuộc biểu tình của người dân Thái Lan 

Ủy ban bầu cử Thái Lan nhận đóng vai trò trung gian để các phe phái đối thoại là  động thái cần thiết, vì trên thực tế, tiến trình bầu cử Hạ viện đang gặp nhiều trở ngại.

Theo công bố của Ủy ban bầu cử, kể từ ngày 28/12 vừa qua đến 1/1, tại 375 khu vực bầu cử thuộc 77 tỉnh, thành của Thái Lan có 1.272 người đăng ký ứng cử hạ nghị sỹ tại 347 khu vực bầu cử, trong đó có 22 khu vực chỉ có 1 ứng cử viên.

Đụng độ ở Ai Cập làm 2 người thiệt mạng

Lực lượng cảnh sát Ai Cập và người biểu tình Hồi giáo ở thủ đô Cairo lại đụng độ ngày 1/1 làm 2 người thiệt mạng. Hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin an ninh cho biết, 2 người biểu tình bị thiệt mạng do bị bắn vào đầu.

Người dân Ai Cập tham gia biểu tình 

Trong khi đó, phía quân đội Ai Cập cũng có một binh sỹ bị trọng thương. Quân đội Ai Cập buộc phải sử dụng vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán đám biểu tình quá khích gần Bộ Quốc phòng và bắt giữ nhiều sinh viên.

Sau khi Tổ chức Anh em Hồi giáo bị Chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các phần tử khủng bố, các nhà chức trách Ai Cập thực hiện nhiều cuộc truy quét nhằm vào Phong trào Hồi giáo này.

LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Nam Sudan

Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa lên tiếng kêu gọi các phe đối đầu tạm ngừng bắn ở Nam Sudan để tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình.

Người Nam Sudan di tản để trốn chiến tranh 

Theo hãng tin BBC, LHQ cho biết kể từ khi giao tranh nổ ra hồi tháng trước, đã có ít nhất 1.000 người ở Nam Sudan thiệt mạng. Hiện lực lượng của Tổng thống Salva Kiir và nhóm của cựu phó tổng thống Riek Machar đã cử đại diện đến Ethiopia để đàm phán.

Tuy nhiên, phe nổi dậy của ông Machar không chịu ngừng các cuộc giao tranh. Trong khi đó, ông Kiir đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai vùng của đất nước, nơi quân nổi dậy kiểm soát. Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở thị trấn Bor.

 

 

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn