Thế giới 24h: Người Việt bị bắt vì buôn sừng tê giác

Thế giớiThứ Bảy, 02/06/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Người Việt bị bắt vì buôn sừng tê giác, Nga sắp chuyển tên lửa đẩy tàu vũ trụ cho Hàn Quốc, Mỹ tăng cường hạm đội hải quân ở Thái Bình Dương,...

(VTC News) - Người Việt bị bắt vì buôn sừng tê giác, Nga sắp chuyển tên lửa đẩy tàu vũ trụ cho Hàn Quốc, Mỹ tăng cường hạm đội hải quân ở Thái Bình Dương,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Khai mạc Đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore

Tối 1/6, Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11, hay còn gọi là Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, đã khai mạc tại đảo quốc sư tử Singapore với sự tham gia của giới chức quốc phòng và học giả đến từ châu Á-Thái Bình Dương cùng các nước đối tác.

Tổng thống Indonesia Yudhoyono phát biểu tại diễn đàn Shangri-La


Đây là diễn đàn an ninh thường niên của 28 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và nhiều đối tác toàn cầu. Vì vậy, ngoài đối thoại đa phương, hội nghị cũng là cơ hội để quan chức quốc phòng cấp cao các nước tiến hành các cuộc gặp song phương.

Hội nghị kéo dài 3 ngày, từ 1-3/6, và là nơi giới chức quốc phòng hàng đầu khu vực gặp gỡ để tìm kiếm giải pháp cho hàng loạt vấn đề an ninh - quốc phòng đang được quan tâm nhất hiện nay, từ các chương trình hiện đại hóa quân sự, thay đổi tương quan lực lượng của các nước, ổn định cấu trúc an ninh khu vực đến những mối đe dọa xuyên quốc gia như khủng bố, cướp biển, biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.

Người Việt bị bắt với sừng tê giác 2 triệu USD

Một người Việt Nam vừa bị bắt tại sân bay Maputo, Mozambique vì định tuồn trái phép 7 chiếc sừng tê giác trị giá 2 triệu đôla khỏi nước này.

Theo thời báo Angola O Pais, Doan Minh, 41 tuổi, bị bắt tại phòng chờ khởi hành khi đang chuẩn bị lên chuyến bay Kenya Airways về Hà Nội quá cảnh qua Bangkok.

Ông Doan Minh khai kiện hàng bất hợp pháp thuộc về tổng giám đốc của mình.


Một con tê giác bị giết lấy sừng 


Trong vali của người đàn ông này có 7 chiếc sừng tê giác và 3 chiếc vòng ngà voi, qua được vòng kiểm tra an ninh nhưng bị phát hiện ngay trước khi được đưa lên máy bay.

Cán bộ sân bay cho biết sở dĩ kiện hàng bị bỏ sót trong vòng kiểm tra an ninh vì nó được bọc trong một loại giấy dán giúp "tàng hình" khi trôi qua máy quét, đồng thời sừng tê được bọc với tỏi để át mùi.


Quan chức bộ Nông nghiệp Mozambique cho biết bọc sừng tê có trị giá lên tới 2 triệu USD trong chợ đen, với ước tính cứ 100 gram sừng tê có giá 2.000 USD ở châu Á.

Nga sắp chuyển tên lửa đẩy tàu vũ trụ cho Hàn Quốc

Việc chuyển giao tầng chính của tên lửa đẩy dành cho tàu vũ trụ Naro-1 sẽ được thực hiện trước cuối tháng 8, để chuẩn bị cho việc phóng theo dự kiến.

Trong cuộc gặp với các phóng viên đồng hương tại Moscow, Bộ trưởng Công nghệ, Khoa học và Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho cho biết ông đã tới thăm Trung tâm Không gian Liên bang Nghiên cứu và Sản xuất Khrunichev của Nga.

Ông Lee xác nhận rằng việc giao tên lửa sẽ được tiến hành đúng hạn trước vụ phóng vào tháng 10. "Tên lửa sẽ được giao vào tháng 7 hoặc tháng 8 để nó có thể sẵn sàng cho vụ phóng", Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Lee nói.

Hình vẽ mô phỏng tên lửa KSLV-1 của Hàn Quốc trong một vụ phóng 


Trung tâm Khrunichev đã sản xuất tầng thứ nhất của tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng được đông lạnh như một phần trong thỏa thuận hồi năm 2002, có nội dung chế tạo một phi thuyền không gian có thể mang các vệ tinh vào quỹ đạo cho Hàn Quốc.

Seoul đã tự chế tạo tầng thứ hai của tên lửa mang tên KSLV-1 với kích thước nhỏ hơn và dùng nhiên liệu rắn. Hàn Quốc đồng thời sản xuất một vệ tinh nghiên cứu khoa học.


Cả Hàn Quốc và Nga đều kiểm tra chi tiết các vụ phóng thất bại vào năm 2009 và 2010 để đảm bảo nỗ lực thứ ba sẽ thành công.

Bộ trưởng Lee cho biết hai bên cũng đang nỗ lực để hướng tới việc đưa một vệ tinh quỹ đạo thấp vào không gian trong thời gian từ nay tới năm 2021.

Tên lửa được sử dụng cho việc phóng vệ tinh này sẽ do Hàn Quốc tự chế tạo và mang tên KSLV-2.


Lầu Năm Góc sẽ đưa 60% hạm đội hải quân tới Thái Bình Dương

Lầu Năm Góc sẽ đưa nhiều tàu chiến Hải quân hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vài năm tới và đến năm 2020.

Khoảng 60% hạm đội hải quân sẽ đóng tại đây trong khuôn khổ chiến lược mới nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Á.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố trên trong bài phát biểu rất được chú ý về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11, hay còn gọi là Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, tại Singapore hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu tại Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11 hôm nay 

Quyết định nhằm triển khai nhiều tàu chiến tới Thái Bình Dương, cùng với việc mở rộng mạng lưới các quan hệ đối tác quân sự, là một phần nỗ lực “thận trọng, được cân nhắc kỹ càng” để thúc đẩy vai trò của Mỹ tại một khu vực có vai trò quan trọng với tương lai nước Mỹ, ông Panetta nói.

Bộ trưởng Panetta cho hay “đến năm 2020, hải quân sẽ tái bố trí lực lượng từ mức 50-50% giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sang mức 60-40% giữa 2 vùng biển này - bao gồm 6 tàu sân bay, phần lớn các tàu tuần dương, các tàu khu trục, tàu chiến tuần duyên và tàu ngầm”.

Tổng thống Malawi bán chuyên cơ 13 triệu đô cùng 60 xe sang

Tân Tổng thống Malawi đã công bố quyết định bán chuyên cơ tổng thống và 60 xe hơi sang trọng nhằm tiết kiệm cho ngân sách quốc gia.

Động thái này được phương Tây ca ngợi là làm gương cho các lãnh đạo châu Phi khác trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn.


Kể từ khi nhậm chức tổng thống hồi đầu tháng 4, bà Joyce Banda đã thực hiện nhiều hành động nhằm phản đối các chính sách và phong cách sống của người tiền nhiệm Bingu wa Mutharika.

Tân Tổng thống Malawi Joyce Banda 


Nhưng một trong những quyết định được nhiều người ủng hộ nhất là việc bán chuyên cơ tổng thống và hạm đội siêu xe.

Theo đó, Malawi sẽ bán chiếc chuyên cơ tổng thống trị giá 13 triệu USD và 60 chiếc limousine hiệu Mercedes của chính phủ.

Tổng thống Banda cho hay bà hạnh phúc khi rời bỏ các đặc quyền tổng thống, nói thêm: “Tôi có thể sử dụng các hãng hàng không tư nhân. Tôi cũng đã quen với việc đi nhờ xe”.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị tù chung thân

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại phiên tòa 


Ngày 2/6, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bị kết án tù chung thân vì tội ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình tham gia làn sóng chống chính phủ trong tháng 1-2/2011 khiến ông Mubarak phải rời bỏ quyền lực sau đó.

Chủ tọa bồi thẩm đoàn Tòa án Hình sự Cairô, ông Ahmed Refaat, cho biết phán quyết trên được đưa ra sau 49 phiên xét xử kể từ ngày 3/8/2011.

Cùng bị kết án tù chung thân với tội danh tương tự còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli, tuy nhiên 6 cựu chỉ huy cảnh sát được tha bổng.


Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn