Thế giới 24h: Nghị sĩ Mỹ bị con trai đâm

Thế giớiThứ Tư, 20/11/2013 05:48:00 +07:00

(VTC News) - Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ bị con trai đâm; Hàn Quốc tăng cường hỏa lực gần biên giới với Triều Tiên;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ bị con trai đâm; Hàn Quốc tăng cường hỏa lực gần biên giới với Triều Tiên;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ bị con trai đâm

Cảnh sát bang Virginia (Mỹ) ngày 19/11 tiến hành điều tra vụ cố ý giết người bằng dao nhắm đến chính trị gia hàng đầu của bang là ông Creigh Deeds, theo Guardian.

Một người bà con đã phát hiện thượng nghị sĩ Deeds đi dọc con đường gần nhà của mình vào sáng sớm ngày 19/11 với nhiều vết thương đang chảy máu trên đầu và ngực. Người này đã gọi 911 để đưa ông Deeds đến bệnh viện.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Creigh Deeds 

Theo CNN, cảnh sát đã tìm đến ngôi nhà của nghị sĩ Deeds tại Millboro, Virginia và phát hiện người con trai của ông là Austin “Gus” Deeds bị một vết thương do trúng đạn. Phát ngôn viên cảnh sát bang Virginia Corinne Geller cho biết cảnh sát đã không thể cứu sống người này.

“Dựa trên những chứng cứ có được, theo chúng tôi, đây là vụ án giết người và tự sát”, bà Geller tuyên bố.

Theo bà Geller, không có nghi can nào khác do không có ai khác ở nhà khi vụ tấn công xảy ra. Tuy nhiên bà cũng khẳng định “động cơ và hoàn cảnh dẫn đến ẩu đả” cần phải được làm rõ.

Theo USD Today, nghi can Gus vừa trải qua một cuộc đánh giá sức khỏe tinh thần và được đưa về nhà vì bệnh viện không có đủ giường bệnh.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của nghị sĩ đảng Dân chủ 55 tuổi này đã ổn định và ông có thể trao đổi với cảnh sát.

Indonesia hạ cấp quan hệ với Úc vì bê bối nghe lén

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tuyên bố: “Chúng tôi đang hạ cấp quan hệ với Úc. Chúng tôi sẽ từng bước đóng lại từng lĩnh vực hợp tác. Quan hệ Indonesia - Úc sẽ không còn như trước”.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa 

Hôm nay Tổng thống Yudhoyono cũng sẽ tiếp tục triệu tập Đại sứ Úc để chất vấn. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết chính quyền Jakarta sẽ cắt giảm nhân sự ngoại giao ở Canberra và yêu cầu phía chính phủ Úc cắt giảm nhân sự ở Jakarta.

Trước đó, hãng tin Úc ABC và báo Anh Guardian dẫn tài liệu do Edward Snowden cung cấp khẳng định Cơ quan Tình báo điện tử Úc đã nghe lén điện thoại của ông Yudhoyono, phu nhân của ông cùng nhiều quan chức Jakarta.

Mỹ thu hồi hệ thống phòng không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các hệ thống phòng không Patriot mà quân đội Mỹ triển khai tại tỉnh phía đông nam Gaziantep-Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm, sẽ được đưa về Mỹ trong tuần này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông tin kể trên được Bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ. Cách đây vài ngày, người ta cũng thấy xuất hiện tàu của Hải quân Mỹ tại cảng Iskenderun. Có thể những chiếc tàu này sẽ đảm nhiệm việc chuyên chở các bộ phận đã tháo rời của hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Nga mong bán thêm tàu khu trục cho Hải quân Ấn Độ

Tổng giám đốc hãng Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin vừa tiết lộ, Nga và Ấn Độ đang tiếp tục thảo luận về khả năng đóng thêm một vài tàu khu trục cho Hải quân Ấn.

Tàu khu trục thuộc dự án 11356 

“Chúng tôi hy vọng có thể ký thêm những bản hợp đồng đóng tàu khu trục thuộc dự án 11356 cho Hải quân Ấn Độ. Tuy nhiên, đến giờ điều đó vẫn chưa xảy ra”, ông Anatoly Isaikin tiết lộ bên lề Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về các thiết bị bảo vệ an ninh quốc gia Milipol 2013 dang diễn ra tại Pháp.

Đến thời điểm này, Nga đã đóng và trao cho Hải quân Ấn Độ 2 loạt tàu khu trục thuộc dự án 11356 với tổng cộng 6 chiếc.

Hàn Quốc tăng cường hỏa lực gần biên giới với Triều Tiên

Hãng tin Yonhap ngày 20/11 dẫn lời giới chức quân đội cho biết trong 3 năm qua, Hàn Quốc đã tăng cường hỏa lực của nước này gần biên giới trên biển phía Tây với Triều Tiên nhằm tăng cường năng lực đối phó trước các nguy cơ khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng.

Các tên lửa của Hàn Quốc. 

Theo nguồn tin trên, khoảng 1.200 binh lính Hàn Quốc đã đươc tăng viện cho các đơn vị quân đội gần 6 đảo ở Tây Bắc dọc biên giới trên biển phía Tây tranh chấp sau khi xảy ra vụ pháo kích của Triều Tiên nhằm vào đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc hôm 23/11/2010, làm 4 binh sỹ thiệt mạng. Ngoài ra, số lượng pháo tự hành K-9, có tầm bắn khoảng 40 km, đã được tăng gấp đôi trong 3 năm qua.

Theo THX, trong số các vũ khí mới được triển khai bổ sung còn có các bệ phóng rốckét đa nòng, hệ thống radar theo dõi pháo di động (ARTHUR), trực thăng tấn công Cobra và các xe cung cấp đạn pháo K-10.

Trung Quốc sẵn sàng gửi tàu bệnh viện tới Philippines

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, một nhóm cứu hộ y tế khẩn cấp sẽ lên đường tới Phillipines ngay trong ngày mai.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi 

Cũng theo kế hoạch trên, phía Trung Quốc rất sẵn sàng điều thêm tàu bệnh viện Peace Ark tới các vùng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Haiyan gây ra.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn còn khá “lấp lửng” trong hoạt động cứu trợ ở Phillipines do các mâu thuẫn về vấn đề biển đảo nảy sinh giữa hai nước trong thời gian gần đây. Do vậy, động thái này nhận được khá nhiều sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn