Thế giới 24h: Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa

Thế giớiThứ Hai, 07/01/2013 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa; tìm thấy xác máy bay do thám Mỹ ngoài khơi Philippines;...là những tin đáng chú ý trong ngày 7/1.

(VTC News) - Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa; tìm thấy xác máy bay do thám Mỹ ngoài khơi Philippines; Thái Lan bắt người Việt với số sừng tê giác giá 600.000 USD;… là những tin đáng chú ý trong ngày 7/1.

Tìm thấy xác máy bay do thám Mỹ ngoài khơi Philippines

Một chiếc máy bay do thám của Mỹ được tin là phục vụ mục đích do thám đã được tìm thấy hôm nay trong vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines, giới chức hải quân và cảnh sát Philippines cho hay.

Các ngư dân đã phát hiện chiếc máy bay do thám dài 12m đang lập lờ trên mặt biển ngoài khơi đảo Masbate của Philippines và kéo nó về bờ, cảnh sát trưởng đảo Masbate, ông Heriberto Olitoquit, cho hay.

Theo ông Olitoquit, các ngư dân ban đầu nghĩ rằng đó là một quả bom và đã thông báo cho cảnh sát về phát hiện bất thường này.

Một chiếc máy bay do thám Mỹ đậu tại căn cứ không Edwin Andrews ở Philippines hồi năm 2002 

“Qua kiểm tra kỹ thuật, vật thể được xác định là một chiếc máy bay không người lái (UAV)”, ông Olitoquit phát biểu trước báo giới.

Ông Olitoquit cũng nói thêm rằng chiếc máy bay đã được chuyển giao cho phía hải quân Philippines để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

“Dường như nó đã nổi ở trên biển trong một khoảng thời gian rồi”, Đại tá Rommel Galang, phó tư lệnh lực lượng hải quân khu vực, nói.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc máy bay do thám này nhưng dường như đó là một chiếc UAV phần lớn được sử dụng để do thám”, ông Galang cho hay.

Các thông số và số serial trên máy bay cho thấy “đó là một máy bay do thám Mỹ”, ông Galang nói thêm.

Thái Lan bắt người Việt với số sừng tê giác giá 600.000 USD

Giới chức Thái Lan hôm nay 7/1 cho biết họ đã bắt giữ một người Việt Nam với hành lý chứa số sừng tê giác trị giá hơn nửa triệu USD ở sân bay chính của Bangkok.

Theo giới chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan, 6 chiếc sừng tê giác, nặng khoảng 10,6kg và có giá trị ước tính 600.000 USD được cho là đã được buôn lậu từ Mozambique.

Người đàn ông 56 tuổi bị bắt giữ vào tối hôm qua, chủ nhật 6/1, sau khi đến Thái Lan trên chuyến bay từ Ethiopia và đang đợi chuyển tiếp lên máy bay về Hà Nội.

Việt Nam được xem là điểm "nóng" của nạn buôn lậu sừng tê giác 

“Ông ta để va li của mình trên băng tải đồ và chủ định không đưa qua cửa kiểm tra, vì vậy có vẻ như ông ta muốn ai đó khác lấy lấy nó”, Narongrit Sookprakarn, một quan chức bảo vệ động vật hoang dã tại sân bay Suvarnabhumi cho hay.

Người đàn ông này đã bị buộc tội mang các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ và hàng cấm vào Thái Lan mà không được phép.

Nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể phải ngồi tù 4 năm và bị phạt ít nhất 1.300 USD.

Nhật chi thêm 1,1 tỷ USD cho quốc phòng

Chính phủ Nhật dự kiến sẽ tăng cường khoản tiền lớn cho ngân sách quốc phòng trong bối cảnh tân Thủ tướng Shinzo Abe cam kết một thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ.

Chính phủ của ông Shinzo Abe đang xem xét tăng cường chi tiêu quốc phòng thêm 100 tỷ yên (1,1 tỷ USD) trong năm tài khóa 2013 bắt đầu từ tháng 4 tới theo đề xuất của Bộ Quốc phòng nhằm mục đích tăng cường phòng thủ, tờ Asahi Shimbun cho hay.

Các xe tăng và binh sĩ của Nhật tại cảng Oita ở Hokkaido trong cuộc tập trận năm 2011 

Số tiền này sẽ được dùng để tăng nhân viên cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất và nâng cấp thiết bị cho các đơn vị của hải, lục, không quân. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là lần đầu Nhật Bản tăng cường ngân sách dành cho quốc phòng trong 11 năm qua.

Trong năm tài khóa 2012, chính phủ của cựu thủ tướng Yoshihiko Noda dành 53,4 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng.

Tàu Trung Quốc tiếp tục 'tuần tra' Senkaku/Điếu Ngư

Các tàu chính phủ của Trung Quốc hôm nay đi vào vùng nước chủ quyền gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản, trong lần đầu tiên trong năm mới 2013.

Tuần duyên Nhật Bản cho biết lực lượng này xác định được 4 tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng nước bên ngoài đảo Uotsuri, một trong các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuần duyên Nhật đã yêu cầu các tàu Trung Quốc rời đi, NHK đưa tin.

Tàu Hải Giám 51 của Trung Quốc 

Hãng tin Xinhua dẫn lời Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) cho hay một nhóm 4 tàu hải giám của nước này tiếp tục tuần tra bên ngoài quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku. Đây là lần đầu tiên các tàu của Trung Quốc vào gần Senkaku/Điếu Ngư trong năm 2013.

Các tàu nêu trên lần lượt là Hải Giám 51, Hải Giám 26, Hải Giám 66 và Hải Giám 137. Thông báo của SOA về nhóm tàu này được đưa ra đúng một tuần sau thông báo của chính cơ quan này về việc tuần tra khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa

Năm người đàn ông bị khởi tố tội hiếp dâm tập thể và giết chết một sinh viên ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ lần đầu tiên ra trước vành móng ngựa vào hôm nay (7/1), sau khi cảnh sát nói họ có bằng chứng pháp y về tội trạng của nhóm người này.

Theo AFP, năm nghi can có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.

Một cuộc biểu tình lên án vụ hiếp dâm ở Ấn Độ 

Họ cũng bị cáo buộc tội bắt cóc và cướp của trong vụ tấn công ngày 16/12/2012, vốn khai mào các cuộc biểu tình tại Ấn Độ và gióng lên tiếng chuông cảnh báo rộng khắp về tình trạng bạo hành phụ nữ tại nước này.

Danh tính của các nghi can là Ram Singh, Mukesh Singh, Vijay Sharma, Akshay Thakur và Pawan Gupta. Một nghi can thứ sáu mới 17 tuổi sẽ được xét xử trong một phiên tòa riêng dành cho trẻ vị thành niên.

Cháy rừng tại Úc, 100 người mất tích

Có ít nhất 100 người mất tích trong vụ cháy rừng lớn tại bang Tasmania (Úc), theo AP dẫn nguồn từ cảnh sát Úc ngày 7/1.Cảnh sát lo ngại rằng nhiều người trong số những người mất tích có thể đã chết.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng phát vào hôm 4/1 và tiếp tục lan rộng cho đến ngày 7/1, theo Reuters. Khoảng 3.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà và nhiều người khác phải tạm trú tại các khu trú ngụ khẩn cấp do nhiệt độ trong vùng đã tăng lên đến hơn 42 độ C.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hơn 100 căn nhà tại bang Tasmania 

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục chiến đấu với đám cháy vốn đã lan rộng ra khắp bang Tasmania.

Scott Tilyard, quyền Ủy viên cảnh sát bang Tasmania, cho biết các nhóm cứu hộ "đang đi đến từng căn nhà bị vụ hỏa hoạn tàn phá để kiểm tra xem có người nào bị kẹt lại hay không".

Một nhân chứng khác kể lại rằng anh ta thấy một dãy nhà bị lửa thiêu chỉ trong vòng có năm phút.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với một vụ hỏa hoạn kéo dài nhiều cây số, có thể là hàng trăm cây số, tại một khu vực cây cối rậm rạp và xa xôi. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi trong vài ngày tới", ông Mike Brown, Trưởng Sở cứu hỏa Tasmania, cho hay.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn