Thế giới 24h: Ngắm tháp Eiffel trị giá hơn 500 tỷ USD

Thế giớiThứ Năm, 23/08/2012 05:18:00 +07:00

(VTC News) - Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc đã trở lại nhiệm sở; bão Tembin tiến vào Đài Loan, gần 2.000 người sơ tán,… là những tin nổi bật trong ngày 23/8.

(VTC News) - Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc đã trở lại nhiệm sở; bão Tembin tiến vào Đài Loan, gần 2.000 người sơ tán,… là những tin nổi bật trong ngày 23/8.

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy tập trận ở Trường Sa

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay phản đối kế hoạch của Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, Trường Sa, và yêu cầu hủy bỏ ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

 Ông Lương Thanh Nghị

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: "Việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông".

"Việt Nam phản đối kế hoạch của phía Đài Loan và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này", ông Nghị nói.

Trước đó Đài Loan tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận, dự kiến bao gồm cả diễn tập bắn đạn thật, từ ngày 1 đến 5/9 ở đảo Ba Bình trên Biển Đông. 
Đài Loan ra thông báo yêu cầu các nước cảnh báo tàu bè tránh xa vùng nước gần đảo Ba Bình trong thời gian họ diễn tập.

Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc đã trở lại nhiệm sở


Theo hãng Kyodo, ngày 22/8, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, ông Muto đã trở lại nhiệm sở tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, sau 12 ngày kể từ khi nhà ngoại giao này bị triệu hồi.

Phát biểu tại sân bay Kimpo ở Seoul, ông Muto bày tỏ lạc quan về việc sẽ vượt qua được những tranh cãi sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới thăm quầnđảo tranh chấp giữa hai nước.


Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, ông Muto 

Theo ông Muto, quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc cũng đã từng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong quá khứ.

Ông Muto bị Tokyo triệu về nước để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới quần đảo Takeshima mà Seoul gọi là Dokdo.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba xác nhận ông Muto sẽ trở lại Seoul và nhờ đó Tokyo sẽ có thêm cơ sở để chuẩn bị giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc dựa trên luật pháp quốc tế cũng như chuyển tải được tốt nhất lập trường của Nhật Bản trong vấn đề này.

Iran đang xây dựng hệ thống phòng không lớn nhất.


Hãng thông tấn Fars đưa tin nhà chức trách Iran đã bắt đầu công trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớn nhất đất nước tại thành phố miền Nam Abad.

Theo Fars, chi phí xây dựng vào khoảng 300 triệu USD và sẽ có 6.000 nhân viên làm việc tại căn cứ này.


Ảnh: minh họa 

Một trong những trung tâm đào tạo quân sự quan trọng nhất sẽ hoạt động tại đây.

Hồi tháng Bảy, một quan chức cấp cao của quân đội Iran cho biết các cơ sở và hệ thống phòng không của nước này đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cuộc không kích có thể xảy ra.

Bão Tembin tiến vào Đài Loan, gần 2.000 người sơ tán


Đài Loan ngày 23/8 cho biết gần 2.000 người đã được sơ tán khi bão Tembin chuẩn bị đổ bộ vào đây.

Theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan, bão Tembin có thể tràn vào thành phố Taitung ở phía bắc vùng lãnh thổ này vào ngày 24/8, khi đó cả Đài Loan sẽ cảm nhận tác động lớn của cơn bão mạnh này.

Giới chức địa phương trực tiếp đi khảo sát công tác phòng chống bão ở làng Heping, phía đông Đài Loan  

Giới chức thuộc cơ quan dự báo thời tiết cũng cảnh báo, bão Tembin sẽ gây mưa lớn và lở đất ở thành phố Ilan và Hualien thuộc phía đông Đài Loan.

Khoảng 50.000 binh sĩ đã được lệnh sẵn sàng ứng phó bão lũ và 500 trong số này đã được huy động hỗ trợ việc sơ tán người dân ở phía bắc Đài Loan.

Tính đến hôm nay, 103 chuyến bay nội địa và 13 chuyến bay quốc tế đã bị hủy do bão Tembin.

Trung Quốc thử tên lửa liên lục địa mới

Quân đội Trung Quốc tháng trước bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới những mục tiêu ở Mỹ.

Nhật báo Global Times của Trung Quốc trích thông tin trên số mới nhất của tuần báo quốc phòng IHS Jane's cho hay, Quân đoàn Pháo binh số 2 đã bắn tên lửa Đông Phương 41 (DF-41) vào hôm 24/7. Đơn vị này vốn là lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.

Tên lửa được bắn đi theo hướng nhắm tới vùng sa mạc phía tây của Trung Quốc, cách xa hàng nghìn km so với Trung tâm Thử nghiệm Tên lửa Ngũ Trại ở miền trung tỉnh Sơn Tây.

Hình ảnh được cho là tên lửa Đông Phương 41 

Đông Phương 41 được phát triển từ những năm 90 thế kỷ trước và được mô tả là một phương tiện chứa nhiều đầu đạn tấn công nhiều mục tiêu độc lập. Nó có thể mang tới 10 đầu đạn riêng biệt.

Tại Trung Quốc, những hình ảnh của một chiếc xe tải mang theo quả tên lửa lớn được cho là Đông Phương 41 đã xuất hiện trên mạng Internet vài lần kể từ năm 2007. Một quan chức Mỹ giấu tên khi ấy xác định đó chính là Đông Phương 41.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ xác nhận sự tồn tại của dự án Đông Phương 41. Thông tin về việc Trung Quốc vừa bắn thử tên lửa càng nhen lên những quan ngại tại Mỹ, vì loại vũ khí mới này được cho là khó bị đánh chặn.

Clip Trung Quốc thử nghiệm thất bại tên lửa S-300  

Philippines cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông


Những buổi cầu nguyện đang được tổ chức tại Philippines, hướng tới giải pháp hòa bình cho tranh chấp chủ quyền giữa nước này và Trung Quốc.

Tờ Inquirer của Philippines dẫn lời bà Loida Nicolas-Lewis, chủ tịch một tổ chức hợp tác giữa Philippines và Mỹ, cho hay Manila có sức mạnh của sự sùng đạo để so sánh với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Bà Nicolas-Lewis cũng khẳng định tổ chức của bà ủng hộ cách tiếp cận bằng con đường ngoại giao của chính phủ Philippines trong việc giải quyết mâu thuẫn Trung Quốc - Philippines tại Biển Đông. "Đó là cách tốt nhất để không kích động Trung Quốc", bà nói. "Chúng ta không cần bất cứ sự căng thẳng nào vào lúc này".


Người dân Philippines trong một buổi cầu nguyện 

Cha Robert Reyes thì cho hay tất cả mọi người dân Philippines nên tham gia vào Ngày Cầu nguyện Toàn cầu vì Hòa bình cho bãi đá Scarborough/Hoàng Nham. 
Hoạt động này đã được bắt đầu từ ngày 21/8 tại Rockwell Tent, một khu vực thương mại tại Makati, trung tâm tài chính của thủ đô Manila. 
Hơn 300 thành phố và thị trấn tại Mỹ, Canada, châu Âu, Australia, châu Á và Philippines cũng đã ủng hộ chiến dịch.

Theo ông Reyes, mỗi người Philippines nên "nhịn ăn và cầu nguyện cho công lý cũng như hòa bình, tất cả là vì tình yêu dành cho đất nước". 
Cha đạo này cho rằng nhịn ăn và cầu nguyện là cách tốt nhất để giảm căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines.

Tháp Eiffel 'đắt giá' nhất châu Âu

Tháp Eiffel vừa được công bố là công trình giá trị nhất châu Âu và được định giá 545 tỷ USD đối với nền kinh tế Pháp.

Đây là kết quả nghiên cứu của Phòng Thương mại Monza và Brianza của Ý, dựa trên "hình ảnh, thương hiệu và độ dễ thấy" của công trình, với 10 thông số được nhiều cơ quan phân tích và thống kê tham khảo chéo.

Tháp Eiffel 

Công trình nổi tiếng nhất của Paris được định giá cao gần gấp 5 lần đối thủ liền kề, đấu trường La Mã, 114 tỷ USD.

Được xây dựng năm 1889, tháp Eiffel là công trình thu hút nhiều khách tham quan nhất châu Âu, ước đạt gần 8 triệu người mỗi năm.

Đỗ Hường (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn