Thế giới 24h: Ngắm cây thông làm từ 40 kg vàng ròng

Thế giớiThứ Sáu, 23/11/2012 05:06:00 +07:00

(VTC News) - Bắt cóc con tin để đòi thủ tướng từ chức; cây thông làm từ 40 kg vàng ròng; Australia thành lập trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á;…

(VTC News) - Bắt cóc con tin để đòi thủ tướng từ chức; cây thông làm từ 40 kg vàng ròng; Australia thành lập trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á;… là những tin đáng chú ý trong ngày 23/11.

Australia thành lập trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á

Ngày 23/11, Trung tâm nghiên cứu về Đông Nam Á (SSEAC) tại Sydney đã được khai trương tại trường Đại học Sydney, với sự tham dự của Ngoại trưởng Australia Bob Carr cùng đông đảo giới ngoại giao, doanh nhân, học giả và sinh viên Đông Nam Á.

SSEAC được đánh giá là một trong những trung tâm thu hút nhiều nhất các chuyên gia về Đông Nam Á trên khắp thế giới, với hơn 200 học giả và nhà nghiên cứu danh tiếng khu vực.

Bản đồ Australia

SSEAC sẽ tập trung nghiên cứu về các vấn đề như dịch bệnh, quản lý tình trạng khẩn cấp, môi trường, an ninh lương thực, huy động nhân lực và hội nhập kinh tế… tại khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ khai trương SSEAC, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sydney, ông Michael Spence, cho rằng SSEAC là minh chứng cho mục tiêu can dự toàn diện hơn của chính quyền liên bang Australia đối với châu Á.

Ý: 1.000 thị trưởng xuống đường, dọa từ chức

Gần 1.000 thị trưởng các thành phố lớn nhỏ trên khắp nước Ý đã xuống đường ở thủ đô tài chính Milan và dọa từ chức để chống chính sách khắc khổ của Thủ tướng Mario Monti.

Theo Reuters ngày 22/11, các thị trưởng đã tập trung ở Milan và giương cao biểu ngữ đòi “giải phóng các thành phố khỏi một điều luật ngớ ngẩn”.

Các thị trưởng tham gia biểu tình ở Milan 

Lãnh đạo liên minh các hội đồng thành phố của Ý, ông Graziano Delrio, đã chuyển cho chính phủ thông điệp yêu cầu chính phủ thay đổi “luật bình ổn” (mà nội dung là tăng 1% thuế giá trị gia tăng, cắt giảm 1,28 tỉ USD ngân sách cho y tế...) kèm theo lời cảnh báo nếu yêu cầu này không được đáp ứng, các thị trưởng sẽ lại xuống đường vào ngày 29/11, ngày thượng viện thảo luận luật ngân sách, để tuyên bố từ chức tập thể.

Tuy nhiên, bất chấp làn sóng phản ứng dữ dội từ lâu của công chúng, chính phủ mới đây vẫn vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội.

Thủ tướng Monti khẳng định các biện pháp thắt lưng buộc bụng là cần thiết để giảm thâm hụt ngân sách cho Ý. Hơn 10 năm qua, kinh tế Ý tăng trưởng chậm nhất châu Âu và luôn đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Bắt cóc con tin để đòi thủ tướng từ chức

Sáng nay 23/11, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ được một người đàn ông cầm dao đe dọa 5 con tin trong suốt hơn 12 giờ đồng hồ để yêu cầu Thủ tướng Yoshihiko Noda từ chức.

Tại cuộc họp báo, đại diện cảnh sát địa phương cho biết kẻ bắt cóc con tin được xác định là Koji Nagakubo, theo hãng tin AFP.

Nghi phạm 32 tuổi này đã xông vào chi nhánh ngân hàng Toyokawa Shinkin ở thành phố Toyokawa thuộc tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản vào chiều tối 22/11, bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng và một khách hàng làm con tin, đài NHK đưa tin.

Cảnh sát Nhật bố ráp chi nhánh ngân hàng Toyokawa Shinkin sáng 23/11 

Ngay sau nhận được tin báo, hơn 10 cảnh sát với đầy đủ thiết bị phòng vệ đã phá cửa sổ tầng hai để xuống tầng một, nhanh chóng vô hiệu hóa được Nagakubo, khi đó đang cầm dao chĩa vào các con tin.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết không ai trong các con tin bị thương nhưng theo các phương tiện truyền thông địa phương, một nữ nhân viên ngân hàng đã bị thương nhẹ.

Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa, Seoul triển khai tên lửa hành trình

Hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa, một tờ báo Nhật cho hay. Trong khi đó phía Hàn Quốc vừa triển khai cho các tàu khu trục một loại tên lửa hành trình mới, do nước này tự chế.

Theo tờ báo của Nhật Asahi Shimbun, Triều Tiên đã di chuyển các bộ phận tên lửa từ nhà máy quân sự ở Bình Nhưỡng tới một bệ phóng ở Tongchang-ri, tây bắc nước này vào đầu tháng 11.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên 

Chính phủ Mỹ đã thông báo cho các đối tác ở Nhật và Hàn Quốc về động thái này và ba nước đã tăng cường cảnh giác.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao cho biết, nước này đã trang bị cho 2 tàu khu trục hải quân 32 tên lửa Hyunmu kiểu 3C Tomahawk. Các tên lửa này có tầm xa 400km, có khả năng vươn tới các mục tiêu ở những ngóc ngách xa nhất của Triều Tiên.
 
Bắt giữ nhóm cướp biển cướp tàu chở dầu Zafirah

Tối 22/11, nhóm cướp biển mang quốc tịch nước ngoài, gây ra vụ cướp tàu chở dầu Zafirah đã bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 bắt giữ và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 23/11, tàu Zafirah đang được lai dắt vào bờ và được bố trí neo đậu tại khu vực biển Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng cướp tàu chở dầu đã bị bắt giữ 

Trước đó, khoảng 3h sáng 18/11, tàu Zafirah đang hành trình từ Pasir Gudang đến cảng Miri (đều của Malaysia), khi đến vùng biển Indonesia thì bị nhóm cướp biển 11 tên trên nhảy lên tàu dùng dao, súng ngắn khống chế cướp tàu.

Sau đó, nhóm cướp trên nhốt thuyền trưởng và các thủy thủ tàu Zafirah vào cabin và tiếp tục cho tàu chạy về hướng vùng biển Việt Nam.

Đến 21h30' ngày 20/11, nhóm cướp thả 9 thủy thủ lên một xuồng cứu sinh, trôi dạt trên biển và sau đó được 2 tàu cá của ngư dân Việt Nam cứu.

Cây thông làm từ 40 kg vàng ròng

Một cây thông trị giá gần 4,3 triệu USD làm từ 40 kg vàng đang được trưng bày tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Một công ty trang sức Nhật Bản vừa giới thiệu cây thông vàng chủ đề Disney trị giá gần 4,3 triệu USD. Cây thông vàng tự xoay cao 2,4 m, đường kính 1,2 m, được khắc hình 50 nhân vật hoạt hình Disney như Mickey, Winnie the Pooh, Pluto...

Nhân viên cửa hàng trang sức đứng bên cây thông làm từ 40 kg vàng nguyên chất 

Để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật bằng 40 kg vàng này, 10 người thợ phải mất hai tháng gia công, tạc hình và đánh bóng bằng tay.

Cây thông sẽ được trưng bày trong cửa hàng đến ngày 25/12. Dù giá của cây thông này có thể quá tầm với nhiều người, không ít người hiếu kỳ vẫn đổ về đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Thiếu nữ mặc váy làm từ tiền

Một cô gái ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng khi khoe món quà sinh nhật mà cô được tặng là một chiếc váy làm từ rất nhiều tờ tiền giấy.

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Sina Weibo hôm 21/11 cho thấy cô gái trẻ tạo dáng quyến rũ trong chiếc váy yếm có quai màu hồng, điểm thêm thắt lưng vàng, đầu đội vương miện bằng giấy màu đỏ. Toàn bộ chiếc váy xòe đều làm từ tiền thật.

Thiếu nữ khoe chiếc váy làm từ tiền thật của mình 

Theo những gì thiếu nữ này tuyên bố thì chiếc váy là món quà sinh nhật 21 tuổi mà cha tặng cho cô.
"Để tạo ra một sinh nhật hoành tráng cho bổn công chúa, cha đã chu đáo mua tặng một chiếc bánh kem lộng lẫy, cha dễ thương nhất!", cô nàng viết.

"Nhưng niềm vui lớn nhất phải kể đến là chiếc váy liền làm từ tiền này. Nó trị giá tầm 200.000 Nhân dân tệ, một món quà mà cha đã mất nhiều công sức để mua cho mình, thật tuyệt vời! Các chị em đừng ghen tỵ nhé. Mình bị sốc bởi giá trị của chiếc váy. Toàn bộ tủ đồ Chanel, LV của mình bây giờ là vô nghĩa".

Trung Quốc giúp Lào xây đường sắt 7 tỷ USD

Công trình đường sắt trị giá 7 tỷ USD, gần bằng GDP của Lào, nối nước này với Trung Quốc sẽ được khởi công trong năm sau, sau khi ngân hàng Trung Quốc đồng ý rót vốn cho dự án.

Công trình đường sắt của Lào do Trung Quốc rót vốn sẽ tăng cường quan hệ hai nước và tạo nhiều công ăn việc làm 

EXIM Bank, một ngân hàng nhà nước của Trung Quốc, đã đứng ra cấp vốn cho Lào, và hai bên "đang tiến hành bàn thảo" về khoản vay, quan chức Bộ Giao thông và các công trình công cộng Lào cho biết. Trước đó, Lào và Trung Quốc thống nhất cung cấp vốn cho dự án đường sắt từ biên giới Trung Quốc đến Vientiane.

Công ty Trung Quốc sẽ phụ trách việc xây dựng, Vientiane Times cho hay và mô tả rằng đây là dự án xây dựng hạ tầng cơ sở lớn nhất từ trước đến nay ở Lào. Công trình dự kiến kéo dài trong 5 năm và sử dụng công lao động của 50.000 công nhân Trung Quốc.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn