Thế giới 24h: Nga triển khai tên lửa gần Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 17/08/2012 05:49:00 +07:00

(VTC News) – Triều Tiên có thể sản xuất 48 bom hạt nhân, Nhật trục xuất 14 người Trung Quốc 'xâm phạm', Indonesia bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa,…

(VTC News) – Triều Tiên có thể sản xuất 48 bom hạt nhân, Nhật trục xuất 14 người Trung Quốc 'xâm phạm', Indonesia bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa,… là những tin nổi bật trong ngày 17/8.

Số phận bà Cốc Khai Lai sẽ được “định đoạt” vào thứ 2 tới

Giới chức Trung Quốc sẽ công bố tuyên án vụ xét xử tội giết người của bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vào ngày thứ 2 tới.

“Vào thứ 2 tòa án sẽ triệu tập và công bố phán quyết và bản án”, Zhang Mingwu, phó giám đốc phòng thông tin tỉnh An Huy  cho biết.


Bà Cốc Khai Lai trước vành móng ngựa

Các chuyên gia cho rằng một phán quyết có tội là điều chắc chắn, nhất là sau khi báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin bà Cốc Khai Lai đã thừa nhận tội lỗi trong phiên xét xử vào tuần trước và cho biết hành động của bà là do suy sụp tinh thần.

Người mắc tội giết người ở Trung Quốc phải chịu hình phạt tử hình, song theo các chuyên gia, bà Cốc nhiều khả năng sẽ thoát khỏi án tử hình, mà thay vào đó sẽ ngồi tù nhiều năm.

Bà Cốc Khai Lai bị buộc tội đầu độc doanh nhân Anh Neil Heywood, 41 tuổi, người mà bà và chồng, ông Bạc Hy Lai, có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Bà giết doanh nhân Anh sau khi có tranh cãi về tiền bạc.

Triều Tiên có thể sản xuất 48 bom hạt nhân?

CHDCND Triều Tiên có thể sản xuất tới 48 quả bom hạt nhân nếu các nỗ lực ngăn cản nước này làm giàu uranium và plutonium không tiến triển, theo báo cáo của Viện Khoa học và an ninh (ISIS) ở Washington, Mỹ.

Theo AFP, báo cáo của ISIS sử dụng các dữ liệu sẵn có để vạch ra các kịch bản khác nhau mà chương trình hạt nhân của miền Bắc sẽ phát triển trong tương lai khi không bị kìm hãm.

>>Bắc Triều Tiên có nhà máy hạt nhân dưới nước?

Lò phản ứng nước nhẹ của Triều Tiên có thể hoàn thành vào nửa đầu năm 2013 

Đầu tuần này, ISIS nói Triều Tiên sẽ hoàn tất việc xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ mới tại khu liên hiệp hạt nhân Yongbyon trong nửa đầu năm 2013. Dự báo được đưa ra trên cơ sở phân tích hình ảnh vệ tinh.

ISIS cho rằng Bình Nhưỡng cũng đang xây dựng một nhà máy làm giàu uranium dùng để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng mới. Tuy nhiên nếu nhà máy này sản xuất uranium cấp độ cao, Triều Tiên có thêm phương án 2 để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Nếu vận hành lò phản ứng nước nhẹ để sản xuất plutonium và uranium ở cấp độ sản xuất vũ khí, Triều Tiên  có thể chế tạo được 28-39 quả bom hạt nhân cho đến trước năm 2016.

Brazil chuyển giao máy bay EMB 145 cho Ấn Độ

AFP đưa tin, hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Brazil Embraer thông báo đã chuyển chiếc máy bay đầu tiên trong lô máy bay EMB 145 cho Ấn Độ tại một buổi lễ diễn ra tại trụ sở Embraer ở Sao Paulo.

Trong một tuyên bố, Embraer cho biết, việc chuyển giao diễn ra sau khi hãng này cho bay thử thành công loại máy bay Cảnh báo sớm và Kiểm soát trên không EMB 145, vốn đáp ứng các mục tiêu do Embraer và Ấn Độ đặt ra.

>>Video: Trực thăng Brazil vỡ vụn khi tiếp đất

Máy bay EMB 145 

Theo Embraer, đây là một phần trong hợp đồng trọn gói được ký kết năm 2008 giữa Brazil và Ấn Độ, bao gồm huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật, phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ mặt đất.

Tuy nhiên, theo điều khoản bí mật của hợp đồng, sẽ không công bố số lượng máy bay được chuyển giao cũng như tổng giá trị hợp đồng.

Nga trang bị tàu ngầm tối tân cho Hạm đội Biển Đen

Công ty đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg sẽ hạ thủy một tàu ngầm mới lớp Varshavyanka chạy bằng động cơ điện-diesel vào hôm nay (17/8), theo RIA Novosti.

Tàu ngầm Stary Oskol là tàu ngầm lớp Varshvyanka thứ ba trong tổng số 6 tàu được dự kiến gia nhập Hạm đội Biển Đen cho tới năm 2016.

Chiếc thứ nhất là tàu Novorossiisk được hạ thủy vào tháng 8/2010. Đến tháng 11/2011, tàu ngầm thứ hai mang tên Rostov-on-Don cũng được đưa vào hoạt động.


Hình ảnh một tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc Hải quân Nga 

Tàu ngầm lớp Varshavyanka là phiên bản nâng cấp từ tàu ngầm lớp Kilo với công nghệ “tàng hình” tối tân cùng phạm vi tấn công mục tiêu tăng cường trên bộ, trên biển và dưới ngầm.

Loạt tàu này được chế tạo nhằm mục đích chính là chống tàu và tàu ngầm trên các vùng biển nông.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka được triển khai bao gồm 52 thủy thủ, tốc độ dưới nước là 20 knot, tầm hoạt động gần 650km với khả năng tuần tra trong vòng 45 ngày.

Ngoài ra, các tàu ngầm tối tân này còn được trang bị 18 quả ngư lôi cùng 8 tên lửa đất đối không.

Nhật trục xuất 14 người Trung Quốc 'xâm phạm'

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chấp thuận trục xuất 14 nhà hoạt động người Hong Kong (Trung Quốc), những người đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Phát biểu ngày 17/8, chánh Văn phòng Nội các Nhật Osamu Fujimura cho biết “Thủ tướng (Noda) đã nhận được báo cáo chi tiết về vụ xâm nhập trái phép” và “Thủ tướng đã quyết định phê chuẩn quyết định trục xuất.”

Báo chí Nhật cho hay việc trục xuất sẽ diễn ra vào trưa ngày hôm nay 17/8.

Lực lượng tuần duyên Nhật vây bắt tàu Trung Quốc "xâm phạm" 

Cảnh sát Nhật cho biết tất cả những người bị bắt sau khi đặt chân lên quần đảo nằm ở biên Hoa Đông đều đã được di lý tới trại giam của cơ quan di trú Nhật.

Nhóm các nhà hoạt động nói trên đã rời Hong Kong vào ngày Chủ nhật 12/8. Năm ngoài trong số họ đã bị bắt vào ngày thứ Tư 15/8, đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày quân Nhật đầu hàng Đồng minh, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Indonesia bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa

Indonesia đang tiến hành các cuộc đàm phán với Trung Quốc để chế tạo các tên lửa chống hạm C-105 trong khuôn khổ một nỗ lực của Jakarta nhằm trở nên độc lập hơn trong việc chế tạo vũ khí.

Các kế hoạch nhằm cùng chế tạo tên lửa mới được tiết lộ vào tháng 7 và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục khi Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tới thăm Jakarta hồi tuần trước.

Bộ quốc phòng Indonesia xác nhận rằng một hợp đồng sản xuất tên lửa sẽ được ký kết giữa Indonesia và Trung Quốc vào tháng 3/2013.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa Jakarta hôm 10/8 

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Indonesia Michael Tene nói việc hợp tác là một phần của mục tiêu lớn hơn nhằm mở rộng khả năng quân sự của Indonesia.

“Tất nhiên chúng tôi đang phát triển quan hệ thân thiết với tất cả các quốc gia để tăng cường năng lực quốc phòng, không chỉ thông qua việc mua sắm mà còn thông qua hợp tác đầu tư và sản xuất để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Với Trung Quốc, chúng tôi cũng có một phạm vi hợp tác nhằm phát triển các ngành công nghiệp trong lĩnh vực đó”, ông Tene nói.

Nga triển khai tên lửa hiện đại gần Trung Quốc

Quân đội Nga đã triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-400 Triumf tại vùng Viễn Đông của nước này, giáp giới Trung Quốc và Triều Tiên.

Một phát ngôn viên từ Quân khu phía Đông của Nga cho biết trung đoàn thứ 4 được trang bị hệ thống phòng không S-400 Triumf chính thức được đưa vào trực chiến kể từ ngày 16/8.

Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf 

Báo chí Nga đưa tin, trung đoàn mới được trang bị các tên lửa đất đối không S-400 đóng gần thành phố cảng Nakhodka tại khu vực Primorye, giáp giới Trung Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Nga đã triển khai 2 trung đoàn tên lửa S-400 khác tại vùng Mátxcơva và 1 trung đoàn ở Hạm đội Baltic ở khu vực Kaliningrad.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn