Thế giới 24h: Nga phóng hỏng vệ tinh Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 01/02/2013 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Bé 3 tuổi bị cô cắt mũi vì không ngủ trưa; Mỹ tuyên bố không thiết lập căn cứ mới ở châu Á; Syria dọa đáp trả vụ không kích của Israel;…

(VTC News) - Bé 3 tuổi bị cô cắt mũi vì không ngủ trưa; Mỹ tuyên bố không thiết lập căn cứ mới ở châu Á; Syria dọa đáp trả vụ không kích của Israel;… là những tin đáng chú ý trong ngày 1/2.

Trung Quốc: Bé 3 tuổi bị cô cắt mũi vì không ngủ trưa

Một học sinh 3 tuổi ở trường mẫu giáo tư thục ở quận Tân Nam (Thiên Tân, Trung Quốc) tên là Junjun đã bị cô giáo dùng kéo cắt mũi vì không chịu ngủ trưa.

Wang Xiulong, bố của Junjun, cho biết anh nhận được một cuộc điện thoại từ trường mầm non, thông báo rằng con trai 3 tuổi của anh bị tai nạn. Khi tới trường, anh Wang phát hiện thấy mặt con trai mình đầy máu và một vết thương sâu bên phía mũi phải.

Cậu bé Junjun với vết thương trên mũi 

Junjun đã được phẫu thuật sửa mũi, song các bác sĩ cho biết cậu bé sẽ có một vết sẹo trên mặt.
Hiện gia đình nhà cháu bé Junjun đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Hiện cô Geng đã bị nhà trường sa thải.

Mỹ tuyên bố không thiết lập căn cứ mới ở châu Á

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) Samuel Locklear ngày 1/2 nói rằng kế hoạch chuyển dịch trọng tâm sang châu Á của Mỹ không có nghĩa sẽ lập nên những căn cứ mới trong khu vực, mà thay vào đó, các mối quan hệ đồng minh hiện tại sẽ được tăng cường và được hiện đại hóa.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) Samuel Locklear 

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại từ trụ sở PACOM ở Hawaii, Đô đốc Samuel Locklear nói: "Mỹ không có ý định thiết lập thêm các căn cứ. Điều chúng tôi mong muốn làm việc với các đối tác của mình là... tiếp tục hợp tác chặt chẽ."

Những tuyên bố này được đưa ra khi Washington tăng cường tập trận với các đồng minh và dần chuyển các tàu, vũ khí và máy bay hiện đại nhất sang châu Á, một phần trong chiến lược dài hạn.

Nga tiến hành thành công đợt tập trận quy mô lớn

Theo Cục Báo chí và Thông tin Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập trận quy mô lớn của Hải quân Nga, diễn ra từ ngày 19-29/1 tại Biển Đen và Địa Trung Hải, đã thành công với việc thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo, trong đợt tập trận lớn nhất trong vòng 10 năm qua, Hải quân Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống chỉ huy lực lượng liên hạm đội mới.

Ảnh minh họa 

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga chỉ đạo hoạt động của các chiến hạm tham gia tập trận với sự trợ giúp của hệ thống điều khiển tự động được bảo vệ hiện đại nhất.

Các phương tiện chỉ huy hoạt động ổn định và hiệu quả, bảo đảm trao đổi thông tin thậm chí trong điều kiện chống vô tuyến điện tử diễn ra quyết liệt.

Tìm thấy thi thể phi công F-16 Mỹ ngoài khơi Italia


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia hôm qua đã tìm thấy thi thể một phi công Mỹ trên Biển Adriatic, 3 ngày sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 của anh mất tích ngoài khơi bờ biển Italia.

Một tuyên bố của gia đình phi công Lucas Gruenther xác nhận trong một tuyên bố rằng thi thể của Gruenther đã được tìm thấy trên Biển Adriatic vào chiều 31/1.

Gruenther, 32 tuổi, đã thiệt mạng trong một sứ mệnh bay huấn luyện  

Chiếc F-16 của Gruenther đã mất tích sau khi cất cánh từ căn cứ không Aviano tại Italia trong một sứ mệnh huấn luyện vào tối 28/1.

Thời tiết xấu đã làm chậm chiến dịch cứu hộ, do lực lượng bảo vệ bờ biển Italia và không quân Mỹ phối hợp tiến hành. Các mảnh vỡ của chiếc F-16 đã được tìm thấy trên Biển Adriatic bởi một tàu cá hôm 29/1.

Nga phóng hỏng vệ tinh của Mỹ

Một tên lửa Nga mang theo vệ tinh viễn thông của Mỹ đã rơi xuống Thái Bình Dương vào ngày hôm nay, ngay sau khi được phóng đi từ một bệ phóng di động trên biển.

"Đã có tai nạn trong vụ phóng tên lửa Zenit", nguồn tin từ tập đoàn Energia, đơn vị sản xuất tên lửa Zenit-3SL, dùng để phóng vệ tinh Intelsat, cho hay. "Tên lửa đã rơi xuống Thái Bình Dương. Chúng tôi đã thành lập một ủy ban để tìm hiểu nguyên nhân".

Bệ phóng di động trên biển Odyssey, nơi Nga thực hiện vụ phóng đưa vệ tinh Mỹ vào vũ trụ 

Người đứng đầu Energia, Vitaly Lopota, cho biết động cơ tên lửa Nga có vẻ như đã bị hỏng chưa đầy một phút sau vụ phóng vào buổi tối.

"Mọi chuyện không bình thường, động cơ tầng một đột ngột bị hỏng", Lopota cho biết với hãng thông tấn Nga RiA Novosti. "Động cơ hỏng 50 giây sau khi tên lửa được phóng đi. Chúng tôi hiện đang tìm hiểu nguyên nhân".

Syria dọa đáp trả vụ không kích của Israel

Syria phản đối lên Liên Hiệp Quốc về vụ không kích của Israel vào lãnh thổ nước này và dọa có thể đáp trả.

“Syria coi Israel và những kẻ nào bảo vệ nước này ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải chịu trách nhiệm đầy đủ về những hành động xâm lược này và khẳng định quyền tự vệ chính đáng của chúng tôi với lãnh thổ và chủ quyền quốc gia”, Đài truyền hình Syria nói.

Xe tăng Israel canh giữ khu vực biên giới Israel-Syria 

Bộ Ngoại giao Syria cho biết họ coi cuộc tấn công của Israel ngày 30/1 là hành vi vi phạm thỏa ước ngừng xung đột quân sự ký năm 1974 giữa hai nước và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn