Thế giới 24h: NATO nói chế độ Assad ‘sắp sụp đổ’

Thế giớiThứ Sáu, 14/12/2012 04:48:00 +07:00

(VTC News) - NATO: Chế độ Assad ‘sắp sụp đổ’; thị trưởng gốc Việt của Little Sài Gòn nhậm chức; Trung Quốc biện hộ vụ việc máy bay trên vùng trời Điếu Ngư…

(VTC News) - NATO: Chế độ Assad ‘sắp sụp đổ’; thị trưởng gốc Việt của Little Sài Gòn nhậm chức; Trung Quốc biện hộ vụ việc máy bay trên vùng trời Điếu Ngư… là những tin đáng chú ý trong ngày 14/12.

NATO: Chế độ Assad ‘sắp sụp đổ’

Ngày 13/12, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sắp sụp đổ và ông sẽ đưa những biện pháp để khởi động các cuộc đàm phán về một cuộc chuyển giao chính trị.

Ông Rasmussen nhận định: "Tôi cho rằng chế độ ở Damascus đang tiến dần tới sụp đổ... vấn đề chỉ còn là thời gian. Ông Assad cần khởi động một tiến trình dẫn đến sự điều chỉnh những nguyện vọng hợp pháp của người dân Syria. Tôi hối thúc chế độ này ngừng bạo lực để nhận ra tình hình thực tế là gì."

 Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định
chế độ Assad sắp sụp đổ

Những bình luận của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh gia tăng cảm nhận rằng đang có sự thay đổi khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng quân nổi dậy ở Syria đã đạt được những tiến bộ quan trọng sau khi ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài.


Triều Tiên đại đồng diễn mừng thành công tên lửa


Hàng trăm nghìn người dân và binh sĩ Triều Tiên hôm nay kéo về trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, để tham gia màn múa hát tập thể chào mừng việc nước này phóng thành công tên lửa Unha-3.

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên được phóng hôm 12/12 

Đám đông khổng lồ đứng chật kín quảng trường Kim Nhật Thành, AFP đưa tin. Truyền hình nhà nước Triều Tiên phát đi hình ảnh người dân và binh sĩ hô vang các khẩu hiệu chúc mừng, cũng như vỗ tay khi lắng nghe những lời ca ngợi dường như không dứt về vụ phóng tên lửa hôm 12/12.

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un cũng được ca ngợi là "dũng cảm và sáng suốt".

Cựu thủ tướng Thái 'sẽ chịu án' nếu bị kết tội giết người

Bị buộc tội giết người trong cái chết của một công dân do vụ đàn áp người biểu tình cách đây hai năm, cựu thủ tướng Thái nói ông đồng ý ra tòa và chấp nhận án nếu bị kết tội, để thượng tôn luật pháp.

"Cục Điều tra Đặc biệt đã buộc tội cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban theo điều 288, về tội giết người. Cả hai đều bác bỏ cáo buộc", AFP dẫn lời nhà lập pháp đảng Dân chủ Thavorn Senniem hôm qua cho biết. Hai người là những quan chức đầu tiên phải ra tòa sau vụ bạo loạn chính trị tồi tệ nhất ở Thái Lan trong hàng chục năm qua.

Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva trong vòng vây của báo chí khi đến Cục Điều tra Đặc biệt 

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động trước tòa nhà của Cục Điều tra Đặc biệt, trong khi hàng chục người biểu tình với di ảnh của người thân thiệt mạng trong vụ bạo loạn, trước khi cựu thủ tướng đến nghe lời buộc tội.

Khoảng 90 người chết và gần 1.900 người bị thương trong một chuỗi các cuộc xung đột đường phố giữa phe "Áo đỏ" và lực lượng an ninh. Đỉnh điểm của vụ đụng độ là chiến dịch giải tán biểu tình đẫm máu của quân đội hồi tháng 5/2010.


Trung Quốc biện hộ vụ việc máy bay trên vùng trời Điếu Ngư

Ngày 13/12, Trung Quốc cho biết máy bay giám sát trên biển của nước này bay trên bầu trời quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) là "hoàn toàn bình thường."

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Quần đảo Điếu Ngư và các đảo liền kề là phần lãnh thổ không thể chuyển nhượng của Trung Quốc, và việc một máy bay giám sát trên biển của Trung Quốc bay trên những hòn đảo này là điều hoàn toàn bình thường".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi 

Ông Hồng cũng hối thúc Nhật Bản chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển và không phận của quần đảo này.

Ông cho rằng những vướng mắc hiện nay trong quan hệ Trung-Nhật là kết quả của việc Tokyo mua trái phép quần đảo Điếu Ngư, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản sửa chữa sai lầm bằng cách thể hiện sự chân thành cũng như hành động thông qua đối thoại và thương lượng.

Hàn Quốc trục vớt được một phần tên lửa Triều Tiên


Ngày 14/12, người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết Hải quân nước này đã trục vớt được các mảnh vỡ của tên lửa đẩy mà Triều Tiên phóng trong tuần này ở vùng biển ngoài khơi cách thành phố cảng Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc, 160km về phía Tây.

Tên lửa Unha-3 rời bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Sohae, tỉnh Bắc Pyongan, ngày 12/12 

Ông Kim nói trong một buổi họp báo: "Một vật thể dường như là mảnh tên lửa đẩy đã được vớt lên đêm 13/12."

Ông Kim cũng cho biết thêm vật thể này dài khoảng 7,6 mét, đường kính 2,4 mét và nặng 3,2 tấn.

Theo hãng tin Kyodo, Hàn Quốc sẽ đưa mảnh vỡ này đến thành phố cảng miền Tây Pyeongtaek để phân tích tìm hiểu về công nghệ tên lửa của Triều Tiên.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn