Thế giới 24h: Nạn nhân vụ cưỡng hiếp tự sát tại tòa

Thế giớiThứ Sáu, 25/01/2013 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Nga bác tin bán máy bay ném bom cho Trung Quốc; nạn nhân vụ cưỡng hiếp uống thuốc độc ngay tại tòa;...

(VTC News) - Nga bác tin bán máy bay ném bom cho Trung Quốc; nạn nhân vụ cưỡng hiếp uống thuốc độc ngay tại tòa; hàng chục nghìn cá sấu dữ xổng chuồng khắp thị trấn;… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/1.

Nga bác tin bán máy bay ném bom cho Trung Quốc

Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport hôm 24-1 bác bỏ thông tin về thỏa thuận bán 36 máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 cho Trung Quốc.

Ông Vyacheslav Davidenko, người phát ngôn công ty Rosoboronexport, khẳng định: "Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào về một thỏa thuận như thế giữa hai nước. Không hề có cuộc đàm phán nào về chuyện bán máy bay Tu-22M3 cho Trung Quốc".
Máy bay ném bom Tu-22M3

Trước đó, các trang mạng của Trung Quốc đồng loạt đưa tin Moscow đồng ý bán cho Bắc Kinh 36 máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 với giá 1,5 tỉ USD với đợt đầu giao 12 chiếc và đợt sau giao 24 chiếc. Sau khi máy bay được giao cho Hải quân Trung Quốc, chúng sẽ được đổi tên thành H-10.

Nạn nhân vụ cưỡng hiếp uống thuốc độc ngay tại tòa

Sau 6 năm trì hoãn, phiên tòa xử kẻ hiếp dâm Ấn Độ vẫn bị hoãn đến tháng sau. Vì quá uất hận, nguyên đơn uống thuốc độc tự tử ngay khi phiên tòa diễn ra hôm qua.

Nguyên đơn kiện ông chủ và bạn ông ta đã cưỡng hiếp cô trong một nhà máy dệt may năm 2007. Sau 6 năm trì hoãn, hôm qua, tòa tuyên bố sẽ tiếp tục xử vào tháng sau. Theo lời của nguyên đơn, lần đầu cô kiện, cảnh sát đã không chịu giải quyết vụ án. Sau đó, cảnh sát kết luận, cáo buộc của cô sai sự thật.

Ngày 24/1, Đảng Shiv Sena cánh tả bắt đầu phân phát vũ khí cho phụ nữ tại Mumbai để phòng thân trong bối cảnh Ấn Độ liên tục xảy ra các vụ cưỡng hiếp tập thể 

Bất bình với quyết định trên, người phụ nữ đã uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa án ở Ahmedabad, Gujarat (Ấn Độ). Nguyên đơn nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ cho hay, tình hình sức khỏe của cô không ở mức nguy kịch.

Nam Phi: Hàng chục nghìn cá sấu dữ xổng chuồng khắp thị trấn

Những chuyên gia động vật hoang dã đã kêu gọi mọi người nên ở trong nhà để tránh bị loài động vật này tấn công.

15.000 con cá sấu sông Nile đã trốn thoát khỏi trang trại cá sấu Rakwena ở Nam Phi sau một trận mưa lớn kéo dài, gây ngập con sông Limpopo gần đó.

cá sấu 

Theo truyền thông địa phương, sau khi nước rút ông chủ trại cá sấu này đã mở cửa trang trại để nước rút ra và vô tình khiến những con cá sấu này thoát ra ngoài.

Rao bán 'nhà ma' giá một euro


Theo News Limited Network, trên trang eBay của Pháp, một người dùng với tài khoản Maud69620 vừa rao bán ngôi nhà rộng 110 m2 ở Arbresle, vùng Rhone-Alpes, đông nam Pháp với giá một euro (gần 28 nghìn đồng). Người này cho biết ngôi nhà nằm trên khoảnh đất rộng 350 m2 bị ma ám sau một vụ giết người được cho là diễn ra trong những năm 1950.

Ngôi nhà được bán với giá 1 euro 

Mặc dù vụ giết người chưa bao giờ được chính thức xác nhận, thi thể của các chủ cũ được phát hiện chôn ở một khoảng sân gần đó.

Triều Tiên dọa trả đũa Hàn Quốc

Triều Tiên đã đe dọa "các biện pháp trả đũa mạnh mẽ bằng vũ lực" nhằm vào Hàn Quốc nếu Seoul trực tiếp tham gia vào một nghị quyết mới về việc thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đe dọa chấm dứt đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Người dân theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình lớn 

"Một khi chế độ bù nhìn phản bội Hàn Quốc tiếp tục chính sách thù địch với CHDCND [Triều Tiên], chúng ta sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với chúng."

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên nói rằng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba và thực hiện thêm nhiều vụ phóng tên lửa nữa nhằm vào "kẻ thù không đội trời chung" là Mỹ.

Bangladesh hạ thủy tàu chiến đầu tiên tự sản xuất

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn nguồn tin trực tuyến của PTI cho biết, ngày 24/1, Bangladesh đã hạ thủy chiếc tàu chiến đầu tiên sản xuất trong nước.

Tàu BNS Padma này dài 50m, rộng 7,5m, được trang bị bốn pháo 37mm và hai pháo 20mm đối đất và đối không.

Tàu chiến mới BNS Padma 

Tuy nhiên, Thủ tướng Hasina không tiết lộ số lượng tàu ngầm Bangladesh sẽ mua cũng như đối tác cung cấp.
Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn