Thế giới 24h: Mỹ truyền hình trực tiếp một vụ tự sát

Thế giớiThứ Bảy, 29/09/2012 05:38:00 +07:00

(VTC News) – Chiến hạm triệu USD của Indonesia; Mỹ truyền hình trực tiếp một vụ tự sát; cụ ông 100 tuổi lập kỷ lục đạp xe 100km;…

(VTC News) – Chiến hạm triệu USD của Indonesia; Mỹ truyền hình trực tiếp một vụ tự sát; cụ ông 100 tuổi lập kỷ lục đạp xe 100km;… là những hình ảnh đáng chú ý trong ngày 29/9.

Chiến hạm triệu USD của Indonesia bốc cháy

Jakartapost cho biết, chiều 28/9, con tàu KRI Klewang-625 của Hải quân Indonesia đã bị ngọn lửa tấn công tại cảng Banyuwangi, Đông Java.

Theo báo cáo sơ bộ, không có thiệt hại về người nhưng con tàu trị giá 11.9 triệu USD này đã bị hư hại nặng nề.

Trung tá hải quân Yayan Sugiana, phát ngôn của Hạm đội Armatim cho biết: "Con tàu vẫn chưa được bàn giao cho Hải quân và đang được bảo dưỡng bởi công ty sản xuất PT Lundin Industry".

Trung tá cũng cho biết, Hải quân sẽ bắt tay điều tra ngay lập tức về vụ hỏa hoạn này, nguyên nhân của vụ việc sẽ được đánh giá dựa trên các báo cáo từ phía nhà sản xuất.


Tàu KRI Klewang-625 trong lần ra mắt gần đây  

Theo Jakartapost, đám cháy đã kéo dài trong 2 tiếng trước khi các nhân viên cứu hỏa có thể khống chế ngọn lửa.

Vũ khí hóa học của Syria được cất giữ ở đâu?

Hàng loạt đoạn video do các nhà hoạt động Syria tải lên YouTube gần đây cho thấy phe nổi dậy nước này đang chuẩn bị tấn công những căn cứ nơi cất giữ vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, CNN  đưa tin.

Cùng thời điểm đó, một cựu quan chức cấp cao thuộc quân đội Syria nói với đài CNN rằng các chuyên gia công nghệ của Iran đang giúp chính phủ nước này nghiên cứu vũ khí hóa học.

Quan chức này nói chính quyền Thống thống al-Assad có khả năng sẽ chuyển giao một số vũ khía hóa học cho nhóm Hezbollah – một tổ chức vũ trang của người Liban chống Israel hoạt động gần biên giới Syria.


Hình ảnh chụp lại từ một đoạn video được cho là kho cất giữ vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống al-Assad  

Những đoạn video đầu tiên được tải từ hồi tháng 7/2012. Trong đó, hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy khung cảnh chi tiết tại một số căn cứ nơi được cho là kho cất giữ hoặc chế tạo vũ khí hóa học cũng như tên lửa của chính quyền Assad.

Mỹ truyền hình trực tiếp một vụ tự sát

Một kênh truyền hình Mỹ hôm qua truyền hình trực tiếp một cuộc truy đuổi nghi phạm cướp xe hơi và vô tình ghi lại cảnh người này rút súng tự sát, gây phản ứng dữ dội từ khán giả.

Chi nhánh Fox News ở Phoenix, bang Arizona, dùng trực thăng để bám theo cuộc truy đuổi cướp và truyền hình trực tiếp đến khán giả.

Theo AFP, các hình ảnh ghi lại cho thấy cảnh sát đã đuổi theo nghi phạm cướp xe với tốc độ 175 km/h, trong hơn một giờ đồng hồ.


Hình ảnh Fox News ghi lại trước khi xảy ra vụ tự sát. Ảnh chụp video 

Từ đường cao tốc, nghi phạm lái chiếc Dodge Caliber màu đỏ đi vào khu vực rừng cây bụi rậm ở lân cận Salome, thị trấn phía tây Phoenix. Nghi phạm, mặc một chiếc áo thể thao, rời khỏi xe, chạy trốn. Rồi người này bất ngờ rẽ vào một bụi rậm, rút ra một khẩu súng lục, chĩa súng vào thái dương phải, bóp cò và ngã gục xuống.

Ngay lập tức, ở trên không, người dẫn chương trình Shepard Smith thét lên, yêu cầu các đồng nghiệp ngừng phát sóng. Tuy nhiên, nhiều giờ sau đó, mạng YouTube phải vất vả xóa hàng loạt video ghi lại cảnh tượng trên. Các clip đó được người dùng đăng tải. Google tuyên bố đoạn video vi phạm quy định của dịch vụ.

Mạng xã hội Twitter cũng tràn ngập những lời chỉ trích Fox News vì truyền trực tiếp hình ảnh phản cảm.

"Chúng tôi thực sự bối rối và rất xin lỗi các bạn", người dẫn chương trình Smith liên tục xin lỗi sau vụ việc. "Điều đó sẽ không lặp lại trên chương trình của tôi lần nào nữa". Hiện chưa rõ tình trạng của nghi phạm trên.

Cụ ông 100 tuổi lập kỷ lục đạp xe 100km

Một cụ ông 100 tuổi người Pháp ngày 28/9 đã lập kỷ lục là người 100 tuổi đạp xe 100km nhanh nhất và cho biết ông đã làm tốt hơn mong đợi của chính ông.

Cụ ông Robert Marchand là một vận động viên xe đạp nghiệp dư. Ông đã hoàn thành chặng đường đạp xe 100km trong 4 giờ, 17 phút và 27 giây.


Cụ Marchand bắt đầu xuất phát 

“Tôi đã thực hiện tốt hơn tôi hi vọng đôi chút”, ông cho hay. “Tuy nhiên, vài km cuối cùng thật vất vả”.

Ông Marchand đã sống ở Canada và Venezuela, và đã “kinh qua” vô số nghề, như làm vườn, bán giày và buôn rượu. Ông cho biết ông bắt đầu yêu thích đạp xe khi mua chiếc xe đạp đầu tiên vào năm 1978.

Nỗ lực lập kỷ lục 100 tuổi của ông được Hiệp hội đạp xe quốc gia Pháp chứng thực.

Mỹ không tham gia hòa giải tranh chấp Trung-Nhật

Theo AP, THX và Kyodo, ngày 28/9, Mỹ hối thúc Trung Quốc và Nhật Bản tạo những nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để xử lý hòa bình tranh chấp của hai nước láng giềng này về quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) tranh chấp.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Kurt Campbell tuyên bố Washington sẽ không đóng vai trò trung gian hòa giải trong vụ tranh chấp này.

Theo ông Campbell, hai bên đều nhận thức tầm quan trọng trong mối quan hệ của họ và Mỹ tin rằng đối thoại sẽ đem lại những kết quả tích cực; cho rằng sẽ là khôn ngoan khi gác tranh chấp lãnh thổ sang một bên khi "vấn đề này quá khó để giải quyết."


Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi hai nước Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại 

Cũng trong ngày 28/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hối thúc Nhật Bản phản ứng thận trọng trong việc xử lý vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc về quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát trong cuộc gặp giữa bà Hillary và Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ở thành phố New York của Mỹ.

Trước đó hôm 27/9, Nhật Bản và Trung Quốc đã có những cáo buộc lẫn nhau về quần đảo này ngay tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

"Quan hệ Trung-Nhật có thể bị chìm như tàu Titanic"

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành ngày 28/9 đã yêu cầu Nhật Bản nghiêm túc tự phê nhằm đảm bảo đưa quan hệ song phương với Trung Quốc trở lại đúng hướng, đồng thời cảnh báo rằng các hành động "sai trái" mà Nhật Bản vẫn đang tiến hành sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh chìm như tàu Titanic.


Biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc 

Bình luận trên được ông Lạc Ngọc Thành đưa ra tại cuộc hội thảo do Viện ngoại giao nhân dân Trung Quốc và Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc đồng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ Trung-Nhật.

Ông Lạc lấy làm tiếc khi cho rằng bất chấp việc Trung Quốc nhiều lần phản đối, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết định "mua" quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Tokyo gọi là Senkaku) và các đảo phụ cận trên biển Hoa Đông.

Theo ông, điều này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc và phá hoại nền tảng quan hệ hữu nghị song phương.

"Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng, đối diện công lý"

Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ khỏi Đảng và chuẩn bị đối mặt nhiều tội danh.

Theo đó, ngoài ‘vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng’, chính trị gia họ Bạc còn bị cáo buộc lạm dụng chức quyền, tham nhũng, che giấu hành vi giết người của vợ (bà Cốc Khai Lai) và có quan hệ bất chính với một số phụ nữ khác.

Bản tin của Tân Hoa Xã viết: “Những hành vi phạm pháp của Bạc Hy Lai đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hướng tới uy tín của Đảng, đồng thời gây tác động xấu tới dư luận trong và ngoài nước”.


Chính trị gia Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Vụ bê bối của Bạc Hy Lai diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 18 – nơi diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng nhất Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 8/11 tới theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã.

Trước đó, chính trị gia họ Bạc từng được đánh giá là ‘ngôi sao mới nổi’–ứng viên sáng giá cho một ghế trong Ban thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc.

Tân Hoa Xã trích dẫn một phát biểu được đưa ra nhân cuộc họp các nhà lãnh đạo đảng về vụ Bạc Hy Lai hôm 28/9 tại Bắc Kinh nói rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về bản chất phức tạp, khó khăn và tính trường kỳ của cuộc chiến chống tham nhũng.

Từ sau vụ bê bối của ông Bạc Hy Lai, mọi cơ quan, tổ chức của Đảng ở các cấp, các ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm không để cho các mầm mống tiêu cực làm suy giảm sức lãnh đạo của Đảng”.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn