Thế giới 24h: Mỹ trang bị áo chống đạn cho trẻ em

Thế giớiThứ Bảy, 05/01/2013 05:34:00 +07:00

(VTC News) - Quan chức Trung Quốc tham gia buôn bán trẻ em; Mỹ nhập khẩu áo chống đạn cho trẻ em; chen chân kết hôn trong ngày 'yêu em mãi mãi';…

(VTC News) - Quan chức Trung Quốc tham gia buôn bán trẻ em; Mỹ nhập khẩu áo chống đạn cho trẻ em; chen chân kết hôn trong ngày 'yêu em mãi mãi';… là những tin đáng chú ý trong ngày 5/1.

Quan chức Trung Quốc tham gia buôn bán trẻ em

Một quan chức về kế hoạch hóa gia đình ở miền nam Trung Quốc đã bị phát hiện dính líu tới hoạt động buôn bán trẻ em.

Tờ China Youth Daily đưa tin, quan chức bị phát hiện tham gia buôn bán trẻ em là bà Wang Yiping, trưởng ban kế hoạch hoá gia đình tại huyện Anxi thuộc tỉnh Phúc Kiến và là mẹ của 4 con. Cảnh sát nghi ngờ bà Wang hỗ trợ việc buôn bán trái phép 4 đứa trẻ.

Sau khi cảnh sát phát hiện ra các tội danh của bà, quan chức kế hoạch hoá gia đình thú nhận rằng gần đây bà đã bán một bé trai với giá 52.000 Nhân dân tệ (8.300 USD) cho một phụ nữ ở Phúc Kiến. Bà Wang đã mua cậu bé với giá 50.000 Nhân dân tệ từ một kẻ buôn bán trẻ em, nguồn tin cho biết.

Các trẻ em Trung Quốc được giải cứu khỏi những kẻ bắt cóc hồi năm 2006 

Trong khi nỗ lực giải cứu đứa trẻ, cảnh sát đã tìm ra tung tích người phụ nữ đã mua đứa trẻ từ bà Wang. Nhưng bà này lại nói đã bán lại cậu bé với giá 60.000 Nhân dân tệ cho một cặp vợ chồng ở huyện Anxi.

Khi cảnh sát tìm thấy cặp vợ chồng nói trên, họ lại nói đã bán đứa trẻ cho một phụ nữ khác, tên Zhang, để lấy 62.800 Nhân dân tệ.

Triều Tiên mời chuyên gia Đức cố vấn để mở cửa kinh tế

Triều Tiên đang chuẩn bị mở nước nền kinh tế nước này cho các nhà đầu tư nước ngoài và đã mời các chuyên gia luật và kinh tế Đức để tư vấn, báo chí Đức ngày 5/1 đưa tin.

Hình ảnh đất nước Triều Tiên 

“Có một kế hoạch lớn. Họ muốn mở cửa trong năm nay”, một trong những nhà kinh tế tham gia kế hoạch trên tiết lộ với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) của Đức.

FAZ không tiết lộ danh tính nhà kinh tế, nhưng cho biết ông này hiện đang công tác tại một trường đại học danh tiếng ở Đức và trước đây từng cố vấn cho chính phủ các nước khác ở châu Á.

Iraq: Hàng nghìn người Sunni biểu tình chống chính phủ

Hàng nghìn người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq hôm qua tiếp tục đổ ra đường phản đối chính quyền trung ương do người Shi’ite lãnh đạo và đòi chấm dứt tình trạng bị phân biệt đối xử.

Các cuộc biểu tình diễn ra ở quận Azamia ở thủ đô Baghdad và nhiều thành phố lớn khác tại miền Bắc Iraq như Mosul, Kirkuk,  Fallujah, Tikrit và Ramadi.

Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối việc chính phủ bài trừ cộng đồng thiểu số Sunni 

 Người biểu tình hô khẩu hiệu và giương các tấm biển đòi trả tự do cho những người Sunni bị bắt giữ mà họ cho là vì các động cơ chính trị, phe phái.

Các cuộc biểu tình đã kéo dài gần 2 tuần qua và ngày càng được “tiếp thêm lửa” khi họ nhận được sự ủng hộ rõ ràng của Giáo sĩ cực đoan Moqtada al-Sadr, người trước đây từng ủng hộ Thủ tướng Nuri Al-Maliki nhưng sau đó cũng đã kêu gọi Thủ tướng từ chức.

Nhật sẽ "tăng chi tiêu quốc phòng"

Truyền thông Nhật Bản ngày 5/1 đưa tin chính phủ nước này có thể tăng chi tiêu quốc phòng lần đầu tiên trong 11 năm qua khi tân Thủ tướng Shinzo Abe cam kết có phản ứng mạnh mẽ hơn với một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.

Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản trong một cuộc diễu binh 

Báo Mainichi cho biết chính phủ Nhật đang xem xét tăng khoảng 2% chi tiêu quốc phòng, lên hơn 4.700 tỉ yen (khoảng 53,4 tỉ USD) trong tài khóa bắt đầu vào tháng 4/2013.

Tuy nhiên, tờ báo không tiết lộ nguồn cung cấp thông tin này.

Trong khi đó, báo Asahi cũng đưa tin cho biết, chi tiêu tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng cường nhân lực cho lực lượng phòng vệ mặt đất và nâng cấp thiết bị cho các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân. Tờ báo này cũng không viện dẫn nguồn tin.

Bộ Quốc phòng Nhật đã nhiều lần điều các chiến đấu cơ F-15 trong những tuần gần đây để ngăn chặn các máy bay hải giám của Trung Quốc tiếp cận quần đảo tranh chấp gần đảo Đài Loan. Nhật gọi quần đảo này là Senkaku, trong khi Trung Quốc đặt tên là Điếu Ngư.

Biển Đông - Ưu tiên hàng đầu của ASEAN năm 2013

Ngày 3/1, quan chức ngoại giao Brunei đã xác nhận việc tìm giải pháp chính trị cho cuộc tranh chấp chủ quyền đang diễn ra ngoài biển Đông được đưa lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của Brunei, Chủ tịch ASEAN năm 2013.

Theo nhật báo "The Brunei Times" ra ngày 3/1, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bandar Seri Begawanb, các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Brunei, khi nêu bật các ưu tiên chính trị và an ninh của nước này với tư cách là Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, đã nói rõ là Brunei rất thiết tha với việc tìm ra một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tranh chấp tại biển Đông.

Tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 101 (Vùng CSB1) là một trong 2 tàu của CSB Việt Nam tham gia nhiệm vụ tuần tra liên hợp 

Việc đàm phán để đưa ra bộ quy tắc ứng xử được xem như là một phương cách tốt để giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ trang liên quan đến việc thăm dò và khai thác dầu khí, đánh cá và vận chuyển hàng hải trong khu vực tranh chấp đã bị trì hoãn.

Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển Đông được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào, đồng thời là nơi có những tuyến hàng hải quan trọng. Yêu sách của Trung Quốc đi ngược lại các đòi hỏi của các nước láng giềng, trong đó có 4 nước Đông Nam Á là Brunei,
Malaysia, Philippines và Việt Nam, các nước cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần biển Đông.

Theo nhật báo "The Brunei Times," các quan chức ngoại giao Brunei sẽ tham vấn chặt chẽ các "cường quốc" và các nước đối tác đối thoại trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của mình trong vấn đề tranh chấp biển Đông.

Mỹ nhập khẩu áo chống đạn cho trẻ em

Một hãng may mặc Colombia đang tiến hành sản xuất quần áo chống đạn cho trẻ em theo những đơn đặt hàng tới tấp từ Mỹ sau vụ thảm sát bằng súng tại trường tiểu học Sandy Hook, khiến 26 người thiệt mạng.

Miguel Caballero, chủ nhà máy, cho biết ông chưa bao giờ nghĩ tới việc sản xuất quần áo bảo vệ trẻ em cho tới khi có những lời đề nghị sau vụ tấn công bằng súng tại trường tiểu học Sandy Hook tại bang Connecticut (Mỹ) vào tháng trước.

"Sau bi kịch tại Connecticut, chúng tôi bắt đầu nhận được thư điện tử từ các khách hàng hỏi về quần áo bảo hộ bởi họ không an tâm mỗi khi để con cái tới trường," Caballero nói.

Nhà máy sản xuất áo khoác,ba lô trẻ em - Ảnh minh họa 

"Chúng tôi nhận được thư từ khắp nước Mỹ," tìm kiếm các thiết bị bảo vệ, Giovanni Cordero, giám đốc marketing của công ty cho biết thêm.

Các sản phẩm bao gồm áo khoác chống đạn cho trẻ em, áo lót bảo vệ và balô với lớp chống đạn...được thiết kế cho trẻ em từ 8-16 tuổi và có giá từ 150-600 USd tùy thuộc vào độ phức tạp của các thiết kế.

"Những sản phẩm này được tạo ra nhằm cung cấp cho thị trường Mỹ, chứ không phải các nước Latinh. Tất cả các thiết kế và màu sắc đều dành cho thị trường Mỹ" ông Caballero nói.

Chen chân kết hôn trong ngày 'yêu em mãi mãi'

Ngày 4/1/2013 có phát âm tương tự với câu "yêu em mãi mãi" trong tiếng Trung khiến hàng nghìn đôi yêu ương nước này đổ xô đi đăng ký kết hôn.

Ngày 4/1/2013 được xem là một trong những đẹp và lãng mạn nhất để se duyên ở Trung Quốc. Hôm qua, hơn 12.000 đám cưới đã diễn ra ở Bắc Kinh, 7.300 đám cưới ở Thượng Hải, trong khi Trùng Khánh có 3.000 cặp đôi đăng ký kết hôn và Vũ Hán có 3.500 cặp đặt chỗ để kết hôn.

Có hàng trăm người chờ đợi ở văn phòng đăng ký kết hôn quận Haidian, Bắc Kinh hôm qua. Nhiều đôi tỏ ra mệt mỏi và tranh thủ chợp mắt vì phải xếp hàng từ nửa đêm 

Người Trung Quốc rất coi trọng chuyện chọn ngày lành tháng tốt để làm những việc trọng đại như đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới, đặc biệt là những ngày có phát âm mang ý nghĩa đặc biệt như "hạnh phúc hoàn hảo" hay "tình yêu vĩnh cửu".

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn