Thế giới 24h: Mỹ ‘trảm’ Thiếu tướng Không quân

Thế giớiThứ Sáu, 20/12/2013 04:44:00 +07:00

(VTC News) – Mỹ ‘trảm’ Thiếu tướng Không quân, Tổng thống Putin ân xá trùm dầu mỏ là những tin đáng chú ý ngày 20/12.

(VTC News) – Mỹ ‘trảm’ Thiếu tướng Không quân, Tổng thống Putin ân xá trùm dầu mỏ là những tin đáng chú ý ngày 20/12.

Mỹ ‘trảm’ Thiếu tướng Không quân

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng tin AP ngày 20/12 thông báo Thiếu tướng Không quân Mỹ Michael Carey đã bị sa thải vì hành vi sai trái trong chuyến công du Nga hồi tháng 7 vừa qua.

Theo các tài liệu điều tra chính thức, quan chức quân sự cấp cao này đã lạm dụng rượu và thô lỗ với các đồng nghiệp Nga. Ngoài ra, ông Carey đã "tiếp xúc với những người phụ nữ nước ngoài đáng ngờ."

Thiếu tướng Không quân Mỹ Michael Carey
Thiếu tướng Không quân Mỹ Michael Carey
Ông Carey đã bị cách chức Chỉ huy lực lượng Không quân 20 của Mỹ hồi tháng 10. Khi đó, lý do sa thải được thông báo là bất tín nhiệm, song nguyên nhân cụ thể không được nêu rõ.

Bình luận về việc sa thải ông Carey, một nguồn tin Không quân Mỹ lưu ý rằng các quân nhân liên quan tới vũ khí hạt nhân phải nằm trong diện bị giám sát hành vi.

Tổng thống Putin ân xá trùm dầu mỏ Khodorkovsky


Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ ban lệnh ân xá cho ông trùm ngành khai thác dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky trong cuộc họp báo với phóng viên toàn cầu hôm 19/12, trước thời điểm Moscow tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014.

Sau một thập kỷ ngồi sau song sắt vì các tội danh trốn thuế và gian lận, nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga sắp được tự do sớm hơn dự kiến. Trước đó, ông Khodorkovsky đã làm đơn xin ân xá gửi đến Tổng thống Putin. Trong đơn đề cập tới khía cạnh nhân đạo với lý do người mẹ của ông trùm đang bị bệnh nặng nên muốn được hưởng khoan hồng.
Trùm dầu mỏ Khodorkovsky 
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19/12, ông Putin cho biết: “Ông ta (Khodorkovsky) ở tù đã hơn 10 năm và nếm đủ sự trừng phạt”. Chưa rõ quyết định được ban hành khi nào nhưng ông Khodorkovsky có thể được thả vào tháng 8 năm sau.

Ông Mikhail Khodorkovsky - 50 tuổi, cựu Giám đốc công ty dầu mỏ Yukos (Nga) - bị cảnh sát bắt giữ trên một đường băng sân bay ở Siberia vào năm 2003. Ông và đồng phạm Platon Lebedev bị kết tội ăn cắp dầu và rửa tiền vào năm 2010. Khi đó, họ đang phải ngồi tù vì tội trốn thuế. Khi là người đứng đầu tập đoàn dầu lửa Yukos, ông Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga.

Mỹ nhất định không xin lỗi Ấn Độ


Mỹ đã bác bỏ thông tin nước này chấp nhận 2 yêu sách từ phía Ấn Độ liên quan đến vụ bắt giữ nhà ngoại giao Devyani Khobragade ở New York tuần trước – rút lại các cáo buộc chống lại bà cũng như xin lỗi vì đã ngược đãi bà.
Devyani Khobragade
Nhà ngoại giao Devyani Khobragade  
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố: “Chúng tôi đưa ra các cáo buộc đó một cách rất nghiêm túc và nhất định sẽ không rút lại. Tôi lặp lại một lần nữa, đây thực sự là một vấn đề thi hành pháp luật”.
Bà Harf nhấn mạnh rằng Ấn Độ đã quá sai khi cáo buộc Mỹ không phản hồi trước một loạt công điện và cuộc tiếp xúc từ phía Ấn Độ.

Mỹ sắp đứng trước nguy cơ vỡ nợ

Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo lưỡng viện, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã cảnh báo nguy cơ vỡ nợ. Điều này sẽ xảy ra nếu các nhà lập pháp nước này không nhanh chóng cho phép tăng trần nợ công. Ông Lew viết: “Tôi đề nghị Quốc hội thực thi các biện pháp nhằm tăng trần nợ công càng sớm càng tốt”.

Trước đó, ngày 18/12 Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách giúp dỡ bỏ việc cắt giảm chi tiêu tự động của Chính phủ trong năm tới và giúp Chính phủ tránh được nguy cơ phải đóng cửa tạm thời một lần nữa.
Mỹ vỡ nợ
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew bi quan trước viễn cảnh Mỹ có thể bị vỡ nợ  
Tuy nhiên, các nhà lập pháp nước này lại không hành động gì để tránh cho Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có tiền lệ tại nước này.

Vào tháng 10 năm nay, Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã tạm ngừng việc nâng giới hạn cho vay lên mức 16.700 tỷ USD cho đến ngày 7/2/2014.Rất nhiều nhà kinh tế cho rằng việc Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ sẽ gây ra sự hỗn loạn về tài chính và thậm chí dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế.

Philippines: Xả súng tại sân bay, thị trưởng thiệt mạng


Ngày hôm nay 20/12, các tay súng Philippines đã bắn chết một thị trưởng và ba người khác tại một sân bay tại thủ đô Manila. Thị trưởng thiệt mạng là ông Ukol Talumpa, thị trấn Labangan, Zamboanga del Sur.
Ninoy Aquino
Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino 
Được biết, ông Talumpa đang cùng gia đình đứng đợi ở bên ngoài sân bay khi những tay súng tới gần và bắn ông ở cự ly gần. Các tay súng, trong bộ đồng phục cảnh sát, đã trốn thoát bằng xe máy.Quản lý sân bay cho biết đang điều tra động cơ vụ tấn công. Người thân của thị trưởng từ chối bình luận về vụ việc này.

Tàu khu trục Nhật Bản đến Ấn Độ tập trận chung


Ngày 19/12, hai tàu khu trục của Nhật Bản, mang tên Ariake và Setogiri đã đến một hải cảng của thành phố Chennai, phía nam Ấn Độ.

Hai tàu này và 3 tàu của Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài 2 ngày ở ngoài khơi Chennai, trong đó có thực tập chống tàu ngầm, lên tàu khám xét và tập bắn các mục tiêu tàu thuyền.
Tàu khu trục Ariake Nhật Bản
Tàu khu trục Ariake của Nhật Bản 
Năm ngoái, hải quân Nhật Bản và Ấn Độ tập trận chung lần đầu tiên ở ngoài khơi Kanagawa, phía tây Tokyo.
Cuộc tập trận sắp tới, sẽ là cuộc tập trận đầu tiên của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và hải quân Ấn Độ, nhằm cải thiện kỹ năng chiến thuật tại Ấn Độ Dương.

Hiện Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển.

Anh: Sập trần nhà hát trăm tuổi, 88 người bị thương


Sáng nay, 20/12, trần của nhà hát Apollo 112 năm tuổi ở London, Anh bị sập khiến 88 người bị thương, trong đó 7 người trong tình trạng nguy kịch. Bên ngoài rạp hát Apollo lâu đời sau vụ sập trần khiến 88 người bị thương.
sập nhà hát
Bên ngoài rạp hát Apollo  
Vụ việc xảy ra ngay trước tuần lễ Giáng sinh, dịp nhà hát thường có đông khán giả. Đội Cứu hỏa London cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, có khoảng 720 người đang ở trong nhà hát.

Đội cứu hộ đã huy động một chiếc xe bus 2 tầng để chở người bị thương đến bệnh viện. Cơ quan cứu hộ cho biết không có ai thiệt mạng trong vụ này và tất cả những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được giải cứu.

Philippines nhận ba trực thăng tuần tra trên biển mới


Theo VOA, ngày 19/12, lực lượng Hải quân Philippines đã được bàn giao 3 chiếc trực thăng mới để thực hiện công tác tuần tra trên biển. Đây là đợt giao hàng đầu tiên của công ty AgustaWestland, một công ty liên doanh của Anh và Italy.

Ba chiếc trực thăng AW109E này vừa về đến Philippines vào cuối tuần qua. Hai chiếc khác dự kiến sẽ được giao cho Philippines vào đầu năm tới.
trực thăng AW109E
Philippines nhận ba trực thăng AW109E  
Hợp đồng mua 5 chiếc trực thăng trang bị cho các chiến hạm BRP Gregorio Del Pilar va BRP Ramon Alcaraz là một phần trong kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Philippines. Trực thăng AW109E được trang bị hệ thống giám sát để chuyển thông tin trực tiếp cho các chiến hạm.

Chỉ huy Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Jose Louis Alano cho biết tất cả các trang thiết bị trên sẽ tăng cường sức mạnh của hải quân nước này trong việc giám sát và tuần tra trên biển.

Australia bắt kẻ dọa đánh bom trước Tòa nhà Nghị viện


Ngày 20/12, cảnh sát Australia đã bắt giữ một đối tượng đe dọa đánh bom trước Tòa nhà Nghị viện tiểu bang New South Wales ở trung tâm thành phố Sydney.

Sau đó, cảnh sát vũ trang New South Wales, lực lượng chống bạo động và các xe cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường sau khi một người đàn ông đỗ chiếc ôtô sedan màu trắng khả nghi trên lối đi bộ bên ngoài Tòa nhà Nghị viện New South Wales.
đánh bom Australia
Cảnh sát Australia trấn áp đối tượng đe dọa đánh bom 
Người đàn ông này đã nói với cảnh sát rằng trong chiếc ôtô có chứa bom, thuốc nổ, xăng và ông ta có thể kích hoạt chúng.

Sau hơn hai tiếng thuyết phục nhưng đối tượng không chịu rời khỏi ôtô, cảnh sát phải sử dụng hơi cay và gậy sắt đập vỡ cửa kính ôtô để khống chế và bắt giữ đối tượng. Các điều tra viên hiện đang thẩm vấn về động cơ đe dọa an ninh của đối tượng khoảng 50 tuổi này.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn