Thế giới 24h: Mỹ sẽ đưa loạt vũ khí tối tân sang châu Á

Thế giớiThứ Năm, 20/12/2012 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ sẽ đưa một loạt vũ khí tối tân sang châu Á; người Mỹ đua nhau mua súng và ba lô chống đạn; Trung Quốc: Chó canh xác bạn tình suốt 6 giờ;…

(VTC News) - Mỹ sẽ đưa một loạt vũ khí tối tân sang châu Á; người Mỹ đua nhau mua súng và ba lô chống đạn; Trung Quốc: chó canh xác bạn tình suốt 6 giờ;… là những tin đáng chú ý trong ngày 20/12.

Mỹ sẽ đưa một loạt vũ khí tối tân sang châu Á

Phát biểu trước báo giới ngày 19/12, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này đang có kế hoạch đưa một số các loại tàu chiến và vũ khí công nghệ cao hiện đại nhất sang các căn cứ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ sẽ triển khai nhiều vũ khí tối tân tại châu Á 

Thông tin vừa được hãng tin AFP đăng tải. Theo đó các loại vũ khí Lầu Năm Góc sẽ triển khai tại châu Á – Thái Bình Dương gồm chiến đấu cơ săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, các tàu ngầm lớp Virginia, tàu chiến cao tốc ven bờ và các chiến đấu cơ tàng hình F-35. Những vũ khí hiện đại này sẽ được đưa đến các cảng và căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Á.

“Những gì mọi người đang thấy là một phần trong một kế hoạch lớn. Sân khấu Thái Bình Dương sẽ là nơi đầu tiên nhận được những vũ khí tối tân”, vị quan chức cấp cao giấu tên khẳng định.

Trung Quốc: Chó canh xác bạn tình suốt 6 giờ


Cảnh tượng một chú chó đứng canh xác bạn tình chết do tai nạn giao thông đã gây xúc động mạnh cho những người qua đường.

Cảnh tượng xúc động xảy ra tại thành phố Chương Châu ở tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Một con chó đực đã cố gắng đánh thức bạn tình sau khi nó bị một chiếc xe hơi đâm chết trên đường.

Con chó đực đã cố gắng đánh thức bạn tình sau khi nó bị một chiếc ô tô đâm  

Sau khi không thể đánh thức bạn tình, con chó đực không chịu rời đi và ở lại canh xác bạn tình trong suốt 6 giờ. Trong thời gian đó, con chó đực liên tục liếm vào mặt bạn tình với hy vọng bạn của nó có thể thức dậy.

Mỗi khi có xe hơi đi qua, con chó đực chỉ lùi lại một chút và vẫn không rời mắt khỏi xác của bạn tình. Khi cảm thấy mệt mỏi, nó nằm nghỉ cạnh xác bạn tình.

Xiao Wu, một người bán thịt trên phố, cho biết: "Con chó dường như ở cạnh xác bạn tình cả ngày. Nó liên tục liếm và dùng đầu húc vào xác bạn tình để cố gắng đánh thức bạn. Thậm chí, tôi nhìn thấy cả nước mắt của con chó đực".

Bị "cắm sừng", leo lên cây ổi sống chờ vợ xin lỗi

Một anh chồng bị "cắm sừng" đã sống trên cây suốt 9 tháng qua và nhất định không chịu xuống cho tới khi vợ mở lời xin lỗi.

Tuy nhiên, sắp kết thúc một năm rồi mà người vợ vẫn không có ý định hối lỗi và anh chồng, tên là Sanjay (25 tuổi) ở Ấn Độ vẫn ở trên cây và chưa hết hy vọng về một cái kết có hậu cho cuộc hôn nhân của mình.

Được biết, Sanjya vô cùng cáu giận khi tình cờ phát hiện vợ anh cùng một người đàn ông khác trên giường.

Ngôi làng làng Baragoan 

"Nó trèo lên cây hôm 9/3 và ở trên đó cho tới nay. Cứ khi nào chúng tôi thuyết phục nó xuống thì nó dọa tự tử", bà Kushma Dev – mẹ của Sanjay chia sẻ trên tờ The Asian Age.

"Nó ăn, ngủ trên cây và thậm chí đi vệ sinh luôn trên đó. Tôi luôn phải tới hỏi xem nó có cần gì không", bà Kushma Dev cho biết thêm.

Tuy nhiên, một số người làng phản ánh rằng thỉnh thoảng có bắt gặp Sanjay xuống đất khi anh ta tưởng không có ai xung quanh nhưng anh ta sẽ lập tức trèo lại lên cây nếu thấy có người.

Người Mỹ đua nhau mua súng và ba lô chống đạn

Trong một chiều hướng phản ứng được xem là không tích cực đối với vụ thảm sát nhẫn tâm hồi tuần trước tại một trường tiểu học ở bang Connecticut làm 28 người thiệt mạng, trong vài ngay qua người dân Mỹ đang đổ xô tới các cửa hàng để mua sắm súng ống và cặp đeo lưng chống đạn cho con cái đến trường.

Ông Robert Akers, một lái súng ở thành phố Rapid City thuộc bang South Dakota, cho biết số lượng khách hàng mua súng trong vài ba ngày qua đông tới mức làm cho cửa hiệu bán súng "Rapid Fire Firearms" của ông biến thành "một ngôi nhà điên loạn" và giá cả các loại súng đều tăng lên. Quá đông khách hàng khiến ông Robert và các nhân viên nhiều lúc phải tắt điện thoại để khỏi phải trả lời các yêu sách không ngớt của khách hàng.

Giới thiệu súng cho khách hàng tại cửa hàng bán đồ thể thao Freddie Bear Sports ở Tinley Park, Illinois (Mỹ) 

Theo thông báo của giới hữu trách, số lượng hồ sơ xin mua súng trong vài ngày qua tại các bang Colorado, Nevada, Tennessee, California, Virginia và một số bang khác đã tăng lên mức kỷ lục, nhất là loại súng có khả năng tấn công như khẩu súng AR-15 đã được kẻ sát nhân sử dụng trong vụ thảm sát ngày 14/12 vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook.

'Tiểu Hồ' trở thành Bí thư tỉnh giàu nhất Trung Quốc

Hôm thứ ba, 18/12, Trung Quốc thông báo bổ nhiệm ông Hồ Xuân Hoa lên làm Bí thư tỉnh Quảng Đông, tỉnh được coi là giàu nhất Trung Quốc.

Ông Hồ Xuân Hoa (49 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị sẽ đảm nhận chức Bí thư tỉnh Quảng Đông của ông Uông Dương.

Bí thư tỉnh Quảng Đông là một trong những vị trí quan trọng nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cấp tỉnh của Trung Quốc. Chức vụ này được coi là bàn đạp cho các chính trị gia để có được những vị trí cao hơn ở tầm quốc gia.

Ông Hồ Xuân Hoa 

Ông Vương Quân, Chủ tịch tỉnh Sơn Tây sẽ kế nhiệm chức Bí thư khu vực Nội Mông của ông Hồ Xuân Hoa.

Ông Hồ Xuân Hoa thuộc 'thế hệ lãnh đạo thứ sáu' của Trung Quốc, những lãnh đạo quốc gia tiềm năng sinh vào những năm 1960, sau thế hệ của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình. Ông còn được gọi là “Tiểu Hồ” vì có họ trùng với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và có nhiều điểm chung trong con đường thăng tiến.

Ông Hồ Xuân Hoa cũng được coi la một ứng cử viên sáng giá cho một vị trí trong Ban thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội đảng lần thứ 19 vào năm 2017.

Hàng loạt cựu Bộ trưởng, Thứ trưởng bị bắt vì tham nhũng

Reuters ngày 19/12 đưa tin, cơ quan chức năng Gruzia đã bắt giữ hai cựu Bộ trưởng, một Thứ trưởng, một Giám đốc công ty năng lượng cùng hai quan chức khác vì cáo buộc tham nhũng.

Ông Alexander Khetaguri (phải) và ông Nika Gvaramia là hai trong số sáu quan chức Gruzia vừa bị bắt giữ 

Theo nguồn tin những người bị bắt giữ gồm cựu Bộ trưởng Tư Pháp và giáo dục Nika Gvaramia, cựu Bộ trưởng Năng lượng và Tài chính Alexander Khetaguri, cựu thứ trưởng Bộ Kinh tế Kakha Damenia và Giám đốc Điều hành công ty năng lượng Telasi - Devi Kandelaki. Ngoài ra, hai quan chức cấp cao khác cũng nằm trong dánh sách vừa bị các công tố viên nước này bắt giữ.

Theo Bộ tài chính Gruzia, các quan chức và cựu quan chức trên bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến giấy tờ giả mạo, lạm dụng chức quyền để thu thập dữ liệu và có hành vi tham nhũng quy mô lớn.

Ấn Độ lại thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi II

Ngày 20/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tự chế có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đất đối đất Prithvi II ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi II 

Các nguồn tin cho biết: "Tên lửa Prithvi II đã được phóng từ một bệ phóng di động ở bãi thử hỗn hợp Chandipur gần huyện Balasore của bang Odisha. Vụ phóng thử tên lửa này, với tầm bắn hơn 350km, đã diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của các nhà khoa học quốc phòng hàng đầu cùng các quan chức quân đội."

Tên lửa Prithvi II do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng chế tạo và đã được phiên chế vào lực lượng vũ trang Ấn Độ. Loại vũ khí này được chế tạo theo Chương trình quốc phòng hỗn hợp của Ấn Độ.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn