Thế giới 24h: Mỹ ồ ạt triển khai quân tới 35 nước

Thế giớiThứ Ba, 25/12/2012 07:39:00 +07:00

(VTC News) - Báo Nhật:Hàn Quốc mua máy bay theo dõi Triều Tiên; Mỹ ồ ạt triển khai quân tới 35 nước; Trung Quốc phát triển mẫu chiến đấu cơ tàng hình thứ ba;...

(VTC News) - Báo Nhật: Hàn Quốc mua máy bay theo dõi Triều Tiên; Mỹ ồ ạt triển khai quân tới 35 nước; Trung Quốc phát triển mẫu chiến đấu cơ tàng hình thứ ba;... là những tin đáng chú ý trong ngày 25/12.

Báo Nhật: Hàn Quốc mua máy bay theo dõi Triều Tiên

Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản), Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/12 cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội nước này về việc bán cho Chính phủ Hàn Quốc bốn máy bay không người lái Global Hawk với tổng trị giá 1,2 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định “Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Á và Tây Thái Bình Dương” do vậy, Hàn Quốc cần “đảm bảo được khả năng trinh sát thích hợp."

Máy bay không người lái Global Hawk 

Qua vụ mua bán lần này, giới quan sát cho rằng Hàn Quốc đang đề ra mục tiêu nâng cao khả năng thu thập thông tin liên quan đến Triều Tiên.

Global Hawk là loại máy bay không người lái tính năng cao có khả năng chụp ảnh từ độ cao tối đa, từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch “Tomodachi” nhằm hỗ trợ Nhật Bản trong trận động đất và sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản hồi năm ngoái. Trong chiến dịch này, Global Hawk đã quan sát và thu thập hình ảnh về tình trạng hư hại của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 thuộc Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).

Triều Tiên vinh danh cá nhân có công phóng vệ tinh


Theo đài KBS, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã trao tặng danh hiệu anh hùng cho 101 cá nhân có công trong vụ phóng thành công vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Unha-3 hôm 12/12.


Triều Tiên phóng tên lửa - ảnh minh họa 

Các cơ quan truyền thông Triều Tiên ngày 24/12 cho biết, Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao hôm 22/12 đã trao tặng huân chương và danh hiệu anh hùng cho 101 cá nhân, bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật và người lao động, những người đã tham gia vào quá trình phát triển và phóng vệ tinh.

Danh hiệu anh hùng được xem là danh hiệu cao quý nhất trong các danh hiệu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Mỹ ồ ạt triển khai quân tới 35 nước

Quân đội Mỹ sẽ triển khai binh sĩ tại 35 quốc gia trên khắp châu Phi trong năm tới.

Hãng tin AP cho biết, các binh sĩ đóng tại Fort Riley, Lữ đoàn số 2 ở Kansas, Sư đoàn Bộ binh số 1 sẽ bắt đầu tập huấn vào tháng 3/2013 để chuẩn bị cho một kế hoạch gửi quân đến 35 quốc gia châu Phi vào năm sau.

Viện dẫn mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ các nhóm cực đoan bản xứ, bao gồm cả những nhóm có liên hệ với al-Qaeda, Lầu Năm Góc hy vọng sẽ đưa binh sĩ Mỹ tới các quốc gia này để chuẩn bị cho lực lượng quân đội địa phương trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào trong tương lai khi căng thẳng leo thang.

Binh sĩ Mỹ - ảnh minh họa 

Hồi đầu tháng này, các nguồn thạo tin Bộ Quốc phòng Mỹ nói trên tờ Washington Post rằng quân đội Mỹ sẽ sớm tới Mali để ngăn mối nguy cơ ngày càng tăng của các phần tử Hồi giáo cực đoan, bao gồm những nhóm liên quan tới al-Qaeda.

Với thông tin mới nhất từ Lầu Năm Góc, Mali sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của Mỹ trong năm tới.

Tân tổng thống Hàn Quốc từ chối gặp phái viên Nhật

Tổng thống Hàn Quốc mới đắc cử, bà Park Geun Hye đã từ chối lời đề nghị gặp mặt một phái viên đặc biệt do thủ tướng tương lai của Nhật, ông Shinzo Abe cử đến.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật, ông Shinzo Abe, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP), ngày 21/12 đã cử cựu bộ trưởng tài chính Nhật Bản Fukushiro Nukaga gửi thư chúc mừng bà Park - người vừa trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và thủ tướng tương lai của Nhật Shinzo Abe 

Ngày 24/12, một trợ lý giấu tên của bà Park cho hay vì lịch trình bận rộn, tân tổng thống không thể sắp xếp được cuộc gặp với ông Nukaga cùng ba quan chức cấp cao khác thuộc liên minh các nghị sĩ Nhật - Hàn.

Bà Park đã gửi lời từ chối "một cách tôn trọng" tới ông Nukaga và khẳng định không hề có nguyên nhân chính trị nào đằng sau lời từ chối này.

Cũng theo lời trợ lý của bà Park, ông Nukaga đã bày tỏ sự cảm thông với tân tổng thống Hàn Quốc và đề xuất cuộc gặp mặt có thể đẩy lùi đến sau khi ông Abe chính thức nhậm chức thủ tướng Nhật vào ngày 26/12.

Việc ông Abe cử phái viên đặc biệt đến Seoul được đánh giá là một hành động thiện chí nhằm sưởi ấm mối quan hệ Nhật - Hàn vốn đang căng thẳng bởi các vấn đề lịch sử và đặc biệt là tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima gần đây.

Trung Quốc phát triển mẫu chiến đấu cơ tàng hình thứ ba

Báo giới Đài Loan ngày 24/12 cho biết Trung Quốc đã phát triển được chiếc chiến đấu cơ tàng hình thứ ba với khả năng cất cánh/hạ cánh thẳng đứng.

Thông tin được tờ Want Daily và Want China Times đăng tải. Theo đó cộng đồng quân sự thế giới đang đặc biệt quan tâm đến bước tiến này. J-18 là mẫu chiến đấu cơ tàng hình thứ ba của Trung Quốc sau các mẫu J-20 và J-31. Trước đó hôm 31/10 không quân Trung Quốc vừa bay thử nghiệm chiếc J-31.

J-18, một trong 3 mẫu chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc 

Theo nguồn tin trên, tin tức về việc Trung Quốc phát triển J-18 lần đầu được tờ Asahi Shimbun của Nhật hé lộ hồi năm ngoái với nhận định Bắc Kinh đã hoàn thành việc bay thử tại một căn cứ bí mật trong Khu Tự Trị Nội Mông.

Theo tờ Defense News có trụ sở tại Washington DC, J-18 thuộc thế hệ máy bay 4.5 do tập đoàn công nghiệp hàng không Thẩm Dương chế tạo mang mã hiệu "Đại bàng đỏ". Tiếp đó đầu tháng này tờ Jane's International Defense Review xác nhận thông tin về J-18.

Theo tạp chí này, J-18 được gắn 2 động cơ lái phản lực để tạo lực đẩy ngang dù vậy hiện không rõ liệu chiến đấu cơ mới này có khả năng cất cánh giống F-35 của Mỹ hoặc Yak-141 của Nga hay không.

Tầm bay của J-18 được ước tính khoảng 2.200 km với vận tốc tối đa 2,5 Mach (tức là gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh). Defense News khẳng định J-18 có khả năng tàng hình rất cao và được trang bị một hệ thống radar APAR.

Trung Quốc: Xây nhà vệ sinh riêng cho... cún

Những người qua lại đều chú ý đến căn nhà gỗ xinh xắn được đặt ngay khu sinh hoạt chung của khu chung cư, không ai ngờ đây chính là căn nhà vệ sinh riêng cho... cún.

Ngày nay, xu hướng nuôi vật nuôi ngày càng gia tăng, chất lượng vật nuôi cũng như đời sống của vật nuôi ngày càng được tăng cao. Để bảo quản được quang cảnh, vệ sinh chung, khu chung cư Thừa Tín (thành phố Giang Tô, tỉnh Tô Châu) đã cho xây một căn nhà vệ sinh cho... cún bằng gỗ ở góc vườn cây khu sinh hoạt chung của toà chung cư.

Hình ảnh cận cảnh nhà vệ sinh cho... cún 

Đây là một trong những việc làm khiến cho khu chung cư này được đánh giá là khu chung cư văn hoá nhất. Căn nhà vệ sinh không chỉ được thiết kế đẹp mắt mà tiện dụng và sạch sẽ bằng gỗ, ở phần dưới là khay nhựa đựng chất thải. Trước cửa nhà vệ sinh còn dán thông báo lưu ý mục đích xây dựng, yêu cầu mọi người cùng nhau bảo quản và xây dựng, đóng góp ý kiến.

Nhật lập đơn vị đặc nhiệm 'bảo vệ Senkaku'

Nhật Bản đang lên kế hoạch thành lập đơn vị đặc biệt để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên biển Hoa Đông, đối phó với những tàu Trung Quốc thường xuyên có mặt tại đây.

Đơn vị đặc nhiệm này sẽ cùng với các tàu tuần tra được tăng cường cho Lực lượng Tuần duyên đóng tại Okinawa, đối phó với các tàu Trung Quốc đi vào vùng nước xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật kiểm soát. "Đơn vị Senkaku" sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm sau, tờ Yomiuru của Nhật cho hay.


Binh lính Mỹ, Nhật chuẩn bị đổ bộ lên bờ biển phía bắc của đảo Guam, trong cuộc tập trận chung ngày 22/9 

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng từ tháng 9 sau khi chính phủ Nhật quyết định mua lại các đảo trong quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, từ các chủ sở hữu tư nhân người Nhật. Trung Quốc hết sức tức giận và cử nhiều tàu tuần tra lẫn tàu hải quân và máy bay chiến đấu đến khu vực gần quần đảo.

Truyền thông của Nhật đưa tin các tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng nước tranh chấp 19 lần, bất chấp sự phản đối của Nhật. Ngày 13/12, phi cơ của Trung Quốc bay phía trên khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong một động thái mà Nhật Bản coi là lần đầu tiên Bắc Kinh vi phạm không phận kể từ năm 1958. Tokyo sau đó đã cho các chiến đấu cơ xuất kích để đối phó.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn