Thế giới 24h: Mỹ, Hàn tập trận ở thủ đô Seoul

Thế giớiThứ Ba, 21/08/2012 04:01:00 +07:00

(VTC News) – (VTC News) – Tìm thấy thi thể bộ trưởng Philippines; Mỹ, Hàn tập trận giữa thủ đô Seoul; Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa từ 1/9, …

(VTC News) – Tìm thấy thi thể bộ trưởng Philippines; Mỹ, Hàn tập trận giữa thủ đô Seoul; Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa từ 1/9, … là những tin đáng chú ý trong ngày 21/8.

Tìm thấy thi thể bộ trưởng Phillipines

Các thợ lặn hôm nay vừa tìm thấy thi thể bộ trưởng Phillipines, sau vụ tai nạn máy bay ngày 18/8 ở miền trung nước này.

Thi thể của ông Jesse Robredo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phillipines được tìm thấy ngoài khơi đảo Masbate, nơi chiếc máy bay hạng nhẹ của ông gặp tai nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông hôm nay thông báo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phillipines Jesse Robredo (phía trước) 

"Thông tin đã được xác nhận. Đó là thi thể của Bộ trưởng Jesse Robredo", The Midanao Examiner dẫn lời ông Roxas nói và cho biết các thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm xác hai phi công.

Ông Robredo đang trong một chuyến đi tới thành phố Naga từ Cebu thì chiếc máy bay Cessna 172 do hai phi công điều khiển lao xuống biển, cách đường băng chưa đầy một km.

Mỹ, Hàn tập trận giữa thủ đô Seoul

Hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cùng tiến hành cuộc tập trận ngay giữa lòng thủ đô Seoul, bất chấp sự phản đối từ phía Triều Tiên và cả những nhà hoạt động trong nước.

Người đàn ông trong vai phần tử khủng bố bị tóm gọn trong cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) hôm 20/8

Binh sĩ Hàn Quốc xếp hàng sẵn sàng tập trận. Hoạt động diễn tập thường niên của binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc được tiến hành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

Lính Hàn Quốc lăm lăm súng trường trong tay tại một vị trí phục kích. Khoảng 56.000 lính Hàn Quốc được điều động cho cuộc tập trận này, trong khi số binh sĩ Mỹ là khoảng 30.000.

Video về cuộc tập trận chung trên biển của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 22/6 


Thủ tướng Ethiopia qua đời

Chính phủ Ethiopia hôm nay 21/8 cho biết thủ tướng Meles Zenawi đã qua đời tại một bệnh viện ở nước ngoài vào tối qua.

“Thủ tướng Meles Zenawi đã qua đời vào tối qua, khoảng nửa đêm”, người phát ngôn chính phủ Bereket Simon cho biết. Cũng theo Simom, Thủ tướng 57 tuổi “đã ở nước ngoài” khi qua đời.

Thủ tướng Meles Zenawi  

Ông Meles đã không được thấy xuất hiện trước công chúng 2 tháng qua và được cho là bị ốm và được chăm sóc ở một bệnh viện tại Brusssels, Bỉ.

Tin đồn ông Meles bị ốm nặng bắt nổi lên kể từ khi cựu lãnh đạo quân du kích này không thể tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi ở Addis Ababa vào tháng trước.

Đài truyền hình Ethiopia cho biết phó thủ tướng Hailemariam Desalegn sẽ lên thay ông làm quyền thủ tướng.

Nga cảnh báo nguy cơ tái Chiến tranh Lạnh vì lá chắn tên lửa Mỹ

Mátxcơva hôm qua đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai dự án lá chắn tên lửa tại châu Âu có nguy cơ làm tái diễn Chiến tranh Lạnh.

Mỹ khẳng định rằng lá chắn tên lửa được thiết kế để bảo vệ các nước khỏi “những quốc gia thù địch” như Iran và Triều Tiên.

“Bất kỳ hành động đơn phương và quá đáng nào về việc tăng cường khả năng tên lửa của một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia có thể dẫn tới sự trở lại của Chiến tranh Lạnh, làm tổn hại sự ổn định chiến lược và vi phạm cam kết của các thành viên OSCE (Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu) rằng sẽ không tăng cường an ninh gây ảnh hưởng tới các nước khác”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/8 tuyên bố:

>>Video tên lửa vũ trụ Mỹ rời bệ phóng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Dự án lá chắn tên lửa là một phép thử về sự chân thành của phương Tây trong cam kết giữ gìn cân bằng an ninh tại châu Âu, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại yêu cầu của Mátxcơva về “những đảm bảo ràng buộc hợp pháp” rằng lá chắn tên lửa sẽ không được sử dụng để chống lại Nga và các đảm bảo này cần phải được thẩm tra.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và các quốc gia thành viên NATO về dự án lá chắn tên lửa Mỹ đã bị bế tắc do phương Tây từ chối trao cho Mátxcơva những đảm bảo như vậy.

Obama “doạ” can thiệp quân sự nếu Syria dùng vũ khí hoá học

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cảnh báo Mỹ có thể xem xét can thiệp quân sự vào Syria nếu quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hoá học chống lại lực lượng nổi dậy.

Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/8, ông Obama cho hay cho tới thời điểm này ông vẫn chưa yêu cầu can thiệp quân sự vào Syria.


Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria sẽ là một “giới hạn đỏ” có thể làm thay đổi suy nghĩ của ông về việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang tại quốc gia Trung Đông.

“Sẽ có những hậu quả lớn nếu chúng ta bắt đầu nhìn thấy việc đưa vũ khí hoá học ra mặt trận hoặc sử dụng chúng”, ông Obama nói.

Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa từ 1/9


Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam 

Theo mạng tin Sankei, tại cuộc họp báo định kỳ, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ngày 20/8 thông báo lực lượng tuần duyên Đài Loan sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình, hiện do Đài Loan chiếm đóng, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cuộc tập trận bắn đạn thật này dự kiến diễn ra từ ngày 1-5/9 tới.

Động thái leo thang của Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và có nguy cơ sẽ làm dấy lên những căng thẳng mới.

Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn

Theo AP, hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 21/8 đưa tin, chỉ vài tuần sau khi được phóng thử, Iran đã nâng cấp loại tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn này với phiên bản mới Fateh-110 (còn được gọi là Conqueror - Kẻ chinh phục).

Phiên bản mới được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad công bố có khả năng phóng nhanh hơn và có tuổi thọ dài hơn.

>>Video Iran thử tên lửa đạn đạo Shahab-3

Mô hình Fateh-110 

Trước đó, ngày 4/8, kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahmad Vahidi cho biết Iran đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 300km.

Tên lửa này là thế hệ thứ tư của tên lửa "Fateh 110" có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Theo Bộ trưởng Vahidi, một số ưu thế của loại tên lửa này là có độ chính xác cao, có khả năng tấn công các hệ thống rađa, căn cứ chỉ huy hay các kho vũ khí.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn