Thế giới 24h: Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật

Thế giớiThứ Hai, 18/06/2012 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ, Philippines lập trung tâm giám sát Biển Đông; Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật lớn nhất lịch sử, ... là những tin nổi bật trong ngày.

(VTC News) - Mỹ, Philippines lập trung tâm giám sát Biển Đông; Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật lớn nhất lịch sử, ... là những tin nổi bật trong ngày.

Mỹ, Philippines lập trung tâm giám sát Biển Đông

Manila và Washington bắt đầu kế hoạch xây dựng một hệ thống giám sát toàn diện trên Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc tranh chấp chủ quyền kéo dài hơn hai tháng qua.

Gulf News hôm qua dẫn lời đại tá Arnulfo Marcelo Burgos, phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Philippines, cho hay chính phủ nước này vừa đặt mua một tàu đổ bộ, hai Hệ thống giám sát bờ biển, 105 đơn vị máy thông tin liên lạc công suất 20 watt, 3 hệ thống chiến đấu đêm và một camera trên không, để hải quân thiết lập một hệ thống giám sát.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung hồi tháng 3/2012


 Đồng thời, Philippines cũng sẽ bổ sung các thiết bị khác như radar, bên cạnh kế hoạch dự kiến về trang bị tàu hải quân và máy bay tuần tra tầm xa.Hệ thống giám sát mới sẽ được dùng để phát hiện các tàu nước ngoài thâm nhập vào lãnh thổ Philippines, được xác định là vùng đặc quyền kinh tế rộng 20 hải lý tính từ bờ biển theo định nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Hệ thống cũng có tác dụng ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, nạn săn bắn trộm, buôn bán người, hải tặc và buôn bán ma túy, cũng như giúp chính phủ bảo vệ các nguồn tài nguyên biển.

Trước đó, thiếu tá Catherine Wilkinson của quân đội Mỹ cho biết Washington đang trong giai đoạn đầu của kế hoạch hỗ trợ Philippines thiết lập Trung tâm Giám sát Bờ biển Quốc gia. Trung tâm này là một phần trong chiến lược tăng cường hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình dương của Mỹ.

Thỏa thuận thành lập trung tâm được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Philippines Albert del Rosario ký hôm 7/6, nhân chuyến thăm đến Washington của Tổng thống Benigno Aquino.

Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật lớn nhất lịch sử

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay, để đánh dấu 62 năm ngày Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo vẫn tiếp diễn.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tại Pocheon, thành phố ở đông bắc thủ đô Seoul và gần biên giới với Triều Tiên, AFP dẫn lời các quan chức bộ quốc phòng Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik sẽ chỉ huy cuộc tập trận kéo dài trong một ngày.

Mỹ và Hàn Quốc sắp tập trận bắn đạn thật lớn nhất lịch sử 


Hoạt động diễn tập này sẽ có sự góp mặt của 2.000 binh sĩ, nhiều máy bay chiến đấu F-15K, trực thăng tấn công Apache và xe tăng.

Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E-737 với biệt danh "Mắt Hòa bình", cũng như phi cơ tấn công hạng nhẹ T/A-50, sẽ cùng lần đầu tiên tham gia một cuộc tập trận chung.

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm thể hiện hệ thống phòng thủ vững chắc và các khả năng chiến đấu khi có chiến tranh. Hoạt động diễn tập cho thấy liên minh Mỹ - Hàn sẽ đối phó như thế nào với một cuộc tấn công của quân đội Triều Tiên, bằng cách tái hiện cuộc chiến 62 năm trước.

Quân Mỹ tại Hàn bổ sung tên lửa răn đe Triều Tiên

Hãng Kyodo đưa tin, trong một động thái nhằm tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang bổ sung thêm hỏa lực bằng việc mua các tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS) tầm xa đất đối đất và Hệ thống phóng loạt tên lửa (MLRS).

Ảnh: minh họa


Tuần trước, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng James D. Thurman, cho biết ông đã đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ tăng phiên chế trực thăng Apache triển khai tại Hàn Quốc.

Nhật báo JoongAng ngày 18/6 dẫn lời một quan chức USFK nói: "Chúng tôi đang trong quá trình bổ sung tên lửa ATACMS và bệ phóng tên lửa MLRS cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc... Mặc dù chưa thể thông báo con số chính xác, song chúng tôi dự định tăng cường củng cố lực lượng trước cuối năm nay."

Tàu Thần Châu 9 nối ghép thành công với phòng thí nghiệm không gian

Tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc, chở 3 phi hành gia, hôm nay đã nối ghép tự động thành công với mô-đun thí nghiệm không gian Thiên Cung 1 - một bước đi quan trọng tiến tới việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng nước này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cuộc nối ghép giữa Thần Châu 9 và Thiên Cung 1 diễn ra ngay sau lúc 14 giờ hôm nay giờ Bắc Kinh trên bầu trời Trung Quốc - một thành tựu mới cho chương trình không gian của Bắc Kinh. Sự kiện này được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.

Ảnh chụp ngày 18/6 cho thấy tàu Thần Châu 9 đã nối ghép thành công với Thiên Cung 1 


Sứ mệnh Thần Châu mới nhất được phóng hôm 16/6, đưa phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc vào quỹ đạo. Nữ Thiếu tá không quân Liu Yang, 33 tuổi, đã rời trái đất cùng 2 đồng nghiệp nam, Jing Haipeng, 46 tuổi, và Liu Wang, 42 tuổi.

Cuộc nối ghép hôm nay là một nhiệm vụ tự động do các máy tính - chứ không phải các phi hành gia - thực hiện. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc thực hiện hành công cuộc kết nối trên vũ trụ một cách tự động sau 2 cuộc nối ghép tương tự thành công hồi năm ngoái, nhưng đầu là lần đầu tiên cho một sứ mệnh có người lái.

Vào tháng 11/2011, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8 đã 2 lần nối ghép thành công với Thiên Cung 1 bằng điều khiển từ xa.

Việc kết nối diễn ra ở độ cao khoảng 340km bên trên trái đất. Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, Liu Yang, đã điều khiển một máy quay cầm tay để ghi lại khoảnh khắc nối ghép.

Ả-rập Xê-út lo chọn người kế vị sau khi chôn cất Thái tử

Ả-rập Xê-út hôm qua đã chôn cất Thái tử Nayef đồng thời cũng là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ, người qua đời vào hôm thứ bảy vừa qua tại Geneva.

Thái tử Nayef đã được chôn cất sau buổi cầu nguyện vào lúc mặt trời lặn tại thánh địa Mecca. Các nhà lãnh đạo quốc tế và các thành viên của hoàng gia Ảrập đã tới tiễn biệt ông Nayef, người mới chỉ được phong làm thái tử vào năm ngoái.

Vua Abdullah dự tang lễ của Thái tử Nayef 

Em trai của ông, Hoàng tử Salman dự kiến sẽ lên làm thái tử thay ông.Việc thừa kế ngai vàng ở Ả-rập Xê-út vẫn được truyền lại giữa những người con trai của cựu Vua Abdul Aziz ibn Saud, người đã sáng lập ra vương quốc Ảrập hiện đại trong thời gian ông trị vì từ năm 1932-1953. Cho đến nay, 5 người con trai của ông đã trở thành vua và khoảng 20 người hiện vẫn còn sống.Thi thể của Thái tử Nayef đã được đưa từ Geneva về thành phố cảng Jeddah hôm qua, chủ nhật. Ông đã qua đời khi đang điều trị ở Geneva.

Philippines có Tân Đại sứ tại Trung Quốc

Báo giới Philippines hôm nay (18/6) đưa tin, bà Sonia Brady vừa tuyên thệ nhậm chức tại phủ Tổng thống Philippines.

Bà Brady được Tổng thống philippines Aquino đề cử đảm nhiệm chức Đại sứ Philippines tại Trung Quốc nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc - Philippines về tranh chấp chủ quyền bãi đá Scarborough/Hoàng Nham.

Bà Sonia Brady  


Quốc hội Philippines chính thức phê chuẩn để bà Brady làm đại sứ Philippines tại Trung Quốc hôm 30/5.

Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân nói, Trung Quốc hoan nghênh tân đại sứ Philippines đến Bắc Kinh làm nhiệm vụ.

Điều này được Trung Quốc cho là sẽ góp phần giải quyết ổn thỏa căng thẳng tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough/Hoàng Nham giữa hai nước.

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn