Thế giới 24h: Mỹ bắt kẻ bán tin mật cho Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 01/09/2012 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Phản đối Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Hoàng Sa; Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam; Nga chế tạo tàu ngầm không người lái;…

(VTC News) - Phản đối Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Hoàng Sa; Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam; Nga chế tạo tàu ngầm không người lái;… là những tin đáng chú trong ngày 1/9.

Phản đối Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Hoàng Sa

Đây là đợt thứ hai Trung Quốc mời thầu quốc tế các lô dầu khí ở Biển Đông kể từ sau đợt mời thầu 9 lô dầu khí với tổng diện tích của khu vực này là 160.129,38km2 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam hôm 23/6.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị 

Ngày 31/8/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28/8/2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế 26 lô dầu khí, trong đó có lô dầu khí 65/12 nằm cách đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 3 hải lý, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:

“Việc Trung Quốc mời thầu quốc tế tại lô dầu khí nói trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, trái với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước;

đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), là hành động phi pháp và không có giá trị.

Việt Nam phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu quốc tế lô dầu khí này.”

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9 và bày tỏ cam kết làm vững chắc hơn mối quan hệ Mỹ - Việt nhằm thúc đẩy hòa bình và phồn vịnh cho châu Á Thái bình dương.

Bà Clinton nhắc lại chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 7, chuyến đi thứ ba đến Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng Mỹ. Clinton nhắc đến những thành tựu hai bên đạt được qua 17 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, cũng như những lĩnh vực mà hai nước đang tích cực phối hợp.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Bà Clinton nhấn mạnh đến một trong các lĩnh vực hợp tác rất thành công giữa Việt Nam và Mỹ - giáo dục. Hiện có 15.000 sinh viên Việt Nam theo học các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, giúp tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Về thương mại, kim ngạch song phương từ con số không năm 1995 nay lên đến 22 tỷ USD mỗi năm.

Bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, bà Clinton cam kết Mỹ sẽ "làm mạnh hơn mối quan hệ quan trọng giữa hai nước chúng ta dự trên sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn thúc đẩy hòa bình và phồn vinh ở châu Á Thái bình dương".

Bảo vệ Mỹ âm mưu làm gián điệp cho Trung Quốc

Một người đàn ông làm bảo vệ cho lãnh sứ quán Mỹ ở Trung Quốc đã thú nhận định bán thông tin mật cho chính quyền Trung Quốc.

Theo BBC, Bryan Underwood, 32 tuổi, làm việc tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố phía nam Quảng Châu từ năm 2009 đến năm 2011. 
Ông này bị cáo buộc viết thư cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đề nghị cung cấp hình ảnh và chi tiết của việc sắp xếp an ninh trong lãnh sự quán.

Bryan Underwood bị cáo buộc cung cấp hình ảnh và chi tiết của việc sắp xếp an ninh tại lãnh sứ quán Mỹ ở Quảng Châu cho chính quyền Trung Quốc 

Các công tố viên cho biết ông Underwood vừa thua lỗ chứng khoán nặng. Ông hy vọng có thể kiếm khoảng 5 triệu USD từ việc bán thông tin mật quốc gia của Mỹ cho Trung Quốc. Underwood sẽ bị kết án vào tháng 11 tới và đối mặt 20 năm tù.

"Bryan Underwood có nhiệm vụ bảo vệ một tòa lãnh sứ quán Mỹ trước gián điệp nước ngoài, nhưng khi gặp khó khăn về tài chính, y đã mưu đồ phản bội đất nước vì lợi ích cá nhân", trợ lý Tổng chưởng lý Mỹ, Lisa Monaco cho biết trong một thông báo.

Nga chế tạo tàu ngầm không người lái

Nga đang thiết kế và chế tạo các loại tàu ngầm không người lái để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.
Tổng cục trưởng Tổng cục mua sắm quốc phòng thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga, ông Anatoly Shlemov, cho biết công trình thiết kế và chế tạo tàu ngầm không người lái đã được Liên Xô cũ và Nga tiến hành từ những năm 1980.

>> Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ bốc cháy

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula của Nga 

Hiện Nga đã chế tạo loại tàu ngầm không người lái cỡ nhỏ mang tên Pirania có sử dụng robot nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và dự định xuất khẩu loại tàu ngầm này. Mỹ cũng đang xúc tiến chế tạo các loại tàu ngầm không người lái cho Hải quân.

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra hôm 16/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu ngầm chiến lược của nước này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở nhiều vùng biển trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bộ này từ chối tiết lộ hải trình tuần tra của các tàu ngầm, coi đây là những thông tin mật.

Indonesia vừa hạ thủy tàu chiến tàng hình tự chế tạo

Ngày 31/8, Indonesia đã hạ thủy chiếc tàu chiến tàng hình được trang bị hệ thống phóng tên lửa tầm xa.

Tàu mang tên KRI Klewang (Dao rựa), là tàu chiến tàng hình đầu tiên do nước này chế tạo trong nước.

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia phụ trách hậu cần, Đô đốc Sayyid Anwar cho biết thân tàu chủ yếu làm từ sợi cácbon, kết hợp với công nghệ tàng hình và có hệ thống phóng tên lửa tầm xa tối đa 120km.


Ảnh: minh họa 

Tàu dài 63m, nặng 53,1 tấn, có bốn động cơ thủy lực MAN với công suất 1.800 mã lực, có thể đạt vận tốc 35 hải lý/giờ.

Phát biểu trong lễ hạ thủy tàu KRI Klewang tại xưởng đóng tàu của Công ty PT Lundin Industry Invest ở Banyuwangi, Đông Java, ông Sayyid cho biết: "Loại tàu chiến này chỉ được sản xuất tại Mỹ và Indonesia."

KRI Klewang trị giá 114 tỷ rupia (khoảng 11,9 triệu USD), được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Indonesia nhằm nâng cấp hạm đội hải quân.

"Nga đang bỏ rơi Syria"

Nga vẫn tuyên bố chống lại các hành động can thiệp vào Syria nhưng có nguồn tin cho hay nước này đang rút dần khỏi “đấu trường” tại Trung Đông.

Đài Russia Time ngày 31/8 dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin kêu gọi Mỹ và EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Syria.

Theo các nguồn tin của DEBKAfile, giới tình báo Nga được cho là đã nhất trí rằng sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria sắp xảy ra đến nơi và Moscow muốn giữ khoảng cách với Damascus ngay từ bây giờ.


Tàu chiến Nga hiện diện gần Syria hồi tháng 7 

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga vẫn đang bất đồng về vấn đề “có nên để Syria biến thành Libya thứ hai hay không”.

Điều này giải thích cho những tuyên bố trái ngược nhau từ Moscow trong những ngày gần đây. Cụ thể, hôm 22/8 Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov tuyên bố nếu giao tranh ở Syria đến sát Tartus, Moscow có thể quyết định sơ tán căn cứ nhưng quyết định này phải do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Tuy nhiên, đến ngày 26/8, Tổng tham mưu trưởng Nikolai Makarov phủ nhận mọi sự thay đổi về quy trình làm việc của nhân viên quân sự Nga tại Syria. Đến nay, Moscow chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa siêu tối tân

Hãng RT hôm 31/8 đưa tin, Nga đang triển khai một hệ thống phòng thủ không gian và tên lửa đạn đạo trên biển thuộc kế hoạch nâng cấp và hoàn thiện sức mạnh của hải quân quốc gia.

Theo đó, dự án quan trọng này sẽ được bàn giao cho công ty Almaz-Antey chuyên sản xuất vũ khí – tác giả của hệ thống phòng thủ tên lửa nổi tiếng S-400 ‘Triumph’.


Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga 

Ông Anatoly Shlemov, người đứng đầu Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (USC) đánh giá, “đây chính là dự án nhằm thiết lập một hệ thống liên hợp quân sự - công nghiệp thuộc chiến lược phát triển quốc phòng giai đoạn mới”.

Hồi đầu năm 2012, Tổng giám đốc Tập đoàn USC, ông Roman Trotsenko cũng cho biết, hãng dự kiến sẽ đóng mới một bộ gồm 6 tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị hệ thống phòng thủ không gian và tên lửa đạn đạo công nghệ cao từ nay cho tới năm 2016.

Tuy nhiên, ông Trotsenko không nói chi tiết về kế hoạch này ngoài việc nhấn mạnh dự án sẽ “khẳng định được sức mạnh phòng thủ không gian của Nga trên thế giới”.

Triều Tiên sẽ phát triển siêu vũ khí hạt nhân?

CHDCND Triều Tiên hôm qua (31/8) đã thề sẽ mở rộng và hiện đại hóa sức mạnh răn đe hạt nhân của nước này “vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng” trừ khi Mỹ thay đổi chính sách đối với họ.

Trong một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao, Bình Nhưỡng cho biết, họ đã phát triển vũ khí hạt nhân để bảo vệ mình trước mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.


Một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên 

Bản ghi nhớ được đăng trên hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho hay, Bình Nhưỡng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân “trừ khi Mỹ đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn”.

"Khả năng răn đe hạt nhân của chúng tôi sẽ được hiện đại hóa và mở rộng ngoài sức tưởng tượng của Mỹ”, bản ghi nhớ nhấn mạnh.

Đỗ Hường(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn