Thế giới 24h: Một người Việt bị chém chết tại Thái Lan

Thế giớiThứ Sáu, 30/11/2012 06:23:00 +07:00

(VTC New)- Một công dân Việt Nam vừa bị chém chết tại một bến xe buýt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bangkok Post đưa tin tối 28/11.

(VTC News) - Đài Loan tính cài 'thủy lôi thông minh' ven biển; làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành; một người Việt bị sát hại tại Thái Lan;… là những tin đáng chú ý trong ngày 30/11.

Nhật-Đài thảo luận đánh bắt cá trên biển Hoa Đông

Theo hãng Kyodo, ngày 30/11, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc họp tại thủ đô Tokyo để chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán về đánh bắt cá tại các vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Cuộc họp trù bị trên nhằm đưa ra thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự của cuộc họp chính thức giữa hai bên.


Tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản phun nước vào các thuyền của Đài Loan tại vùng biển Hoa Đông ngày 25/9 

Kể từ năm 1996, Đài Loan và Nhật Bản đã tiến hành 16 vòng đàm phán.

Từ tháng 2/2009, hai bên không tiến hành đàm phán do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Nhật Bản quản lý, mà phía Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

LHQ bỏ phiếu cho “nhà nước quan sát viên Palestine”

Theo Reuters, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ bỏ phiếu để thông qua nghị quyết chuyển Palestine lên thành một nhà nước quan sát viên không là thành viên của LHQ.

Giới quan sát nhận định nghị quyết về Palestine sẽ dễ dàng được thông qua tại Đại hội đồng 193 nước thành viên. Ngày 28/11, cũng như Israel và Canada, Mỹ tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống.

Bà Hanan Ashrawi nói không thể cứ đem tiền ra dọa người Palestine mãi được 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, như Reuters cho biết, đã lên tiếng đe dọa Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ kinh tế cho Palestine, tức 200 triệu USD viện trợ mà Washington đã hứa hẹn trước đây.

Bà Hanan Ashrawi, thành viên Ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), trong một cuộc họp báo ở Ramallah đã tuyên bố “không thể lấy tiền ra mà dọa người Palestine mãi được”.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành

Sau bản sao những công trình nổi tiếng của thế giới, ngôi làng Hoa Tây được mệnh danh giàu nhất Trung Quốc vừa khánh thành thêm một bảo tàng lớn với bản sao của Tử Cấm Thành.

Bảo tàng mới của làng Hoa Tây (Huaxi), tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, vừa mở cửa đón du khách hôm 28/11.


Bảo tàng mới của làng Hoa Tây, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc 

Bảo tàng rộng 10.000 mét vuông này bao gồm bản sao của các công trình trong Tử Cấm Thành như Thái Hòa Môn, Càn Thanh Cung, Đông Hoa Môn.

Bảo tàng là nơi trưng bày hàng nghìn bức tranh, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng ngọc, tranh thêu của các nghệ nhân nổi tiếng, các bức thư pháp, gốm sứ cổ.

'Ông già Noel' rắc mưa tiền 100 USD

Một mạnh thường quân ở bang Missouri với biệt danh "Santa bí mật" vừa quyết định phân phát cho mỗi người khó khăn một tờ 100 USD vào mùa nghỉ lễ này.

Một doanh nhân thành phố Kansas dự định phân phát tổng cộng 100.000 USD cho người nghèo ở New Jersey và New York vào mùa nghỉ lễ này.

Ông già Noel bí mật gặp người nghèo tại Trung tâm dịch vụ xã hội St Joseph ở thành phố Elizabeth, New Jersey 

"Tiền không phải là vấn đề gì", mạnh thường quân giấu tên nói khi ông đến gặp những cư dân trên đảo Staten, một quận của thành phố New York, và đặt vào tay họ những tờ 100 USD.

"Vấn đề là việc thể hiện lòng tốt không toan tính. Tôi muốn tự trở thành tấm gương, và nếu 10% số người nhìn thấy việc tôi làm bắt chước tôi, thì ai cũng có thể là "Santa bí mật", AP dẫn lời ông nói.

Một người Việt bị sát hại tại Thái Lan


Một công dân Việt Nam vừa bị chém chết tại một bến xe buýt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bangkok Post đưa tin tối 28/11 tại một bến xe buýt.

Cảnh sát thành phố nhận được tin báo vào khoảng một giờ sáng ngày 29/11 rằng, có một vụ án mạng xảy ra trên đường Sam Sean, thuộc quận Sam Sean. Họ tìm thấy thi thể của Ly Van Thang, 22 tuổi, tại hiện trường với nhiều vết dao đâm trên cơ thể.

Bến xe buýt ở Bangkok. Ảnh minh họa 

Theo các nhân chứng, nạn nhân bị một người đàn ông cầm dao rượt đuổi. Tên sát nhân bắt kịp Thắng ở bến xe buýt trên và lao vào tấn công dữ dội, trước khi dùng dao chém vào cổ họng nạn nhân và tẩu thoát.

Cảnh sát cho biết sẽ kiểm tra các camera giám sát trong khu vực để nhận dạng hung thủ.

Tàu hải quân Australia bị cướp vũ khí

Một kẻ lạ mặt rạng sáng nay đột nhập vào tàu hải quân Australia, khống chế một binh sĩ đang canh gác và cướp một số vũ khí trên tàu.

Bộ Quốc phòng Australia hôm nay cho biết kẻ đột nhập "đã khống chế một binh sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu tuần tra". Đây là con tàu đang thả neo tại căn cứ hải quân HMAS Coonawarra ở thành phố Darwin, miền bắc Australia.


Căn cứ hải quân HMAS Coonawarra ở thành phố Darwin, miền bắc Australia, nơi một con tàu tuần tra bị cướp vũ khí sáng nay 

"Người này đã tiếp cận kho vũ khí của tàu và lấy đi một số vũ khí", AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Australia, nhưng không đề cập chi tiết về loại vũ khí bị đánh cắp.

Đài Loan tính cài 'thủy lôi thông minh' ven biển

Đài Loan dự định chế tạo thế hệ thủy lôi "thông minh" mới có thể triển khai được tại vùng biển nước nông nhằm chống đối phương đổ bộ.

Không giống các loại thủy lôi trước đó chỉ có thể cài ở vùng nước sâu, loại thủy lôi mới này có thể triển khai gần bờ biển, do đó trở nên hiệu quả hơn khi chống lại sự đổ bộ của đối phương, báo Đài Loan United Daily News dẫn lời nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.

Bờ biển Đài Loan 

Bờ biển phía tây Đài Loan bao gồm có rất nhiều cửa sông, vốn là một điểm yếu của hòn đảo này.

Phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về dự án, nhưng cho biết thủy lôi "thông minh" có thể cảm nhận được những tàu ở gần và không cần chạm vào mới phát nổ.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn