Thế giới 24h: Một người Việt bị chém chết ở Malaysia

Thế giớiThứ Hai, 06/08/2012 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Nhật tưởng niệm hạt nhân bom nguyên tử, Đài Loan muốn có bộ quy tắc cho biển Hoa Đông, một người Việt bị chém chết ở Malaysia,...

(VTC News) - Nhật tưởng niệm hạt nhân bom nguyên tử, Đài Loan muốn có bộ quy tắc cho biển Hoa Đông, một người Việt bị chém chết ở Malaysia,... là những tin nổi bật trong ngày 6/8.

Nhật tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử

Nhật Bản hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử cách đây 67 năm, trong bối cảnh làn sóng phản đối điện hạt nhân sau thảm họa Fukushima tăng cao.

Khoảng 10.000 người gồm những người sống sót, gia đình các nạn nhân, quan chức và các phái đoàn nước ngoài tập trung tại Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima để tưởng nhớ thời khắc Mỹ ném bom xuống đây trong những ngày cuối của Chiến tranh Thế giới II.

Chim bồ câu được thả ở công viên Hòa Bình Hiroshima trong lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng vì bom nguyên tử

Máy bay ném bom B-29 của Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6/8/1945, làm 140.000 người thiệt mạng. Ba ngày sau, một quả bom khác tiếp tục ném xuống thành phố cảng Nagasaki, cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người khác.

8h15 sáng 6/8, tiếng chuông được gióng lên và mọi người dành một phút tưởng niệm các nạn nhân, đúng vào thời khắc quả bom được ném xuống cách đây 67 năm.

Xem video Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản:




Thành phố Hiroshima

 

Thành phố Nagasaki

Đài Loan muốn có bộ quy tắc cho biển Hoa Đông

Đài Loan hôm qua đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng quanh chuỗi đảo tranh chấp giữa các bên trên biển Hoa Đông.

Đề xuất của người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cảnh báo rằng Tokyo có thể triển khai quân đội đến chuỗi đảo được gọi là Senkaku (Đài Loan, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

"Sự gia tăng căng thẳng ở đây do tranh chấp chuỗi đảo có thể gây tổn hại đến hòa bình và ổn định ở Đông Á", AFP dẫn lời ông Mã nói.

Tàu tuần duyên của Nhật va chạm với tàu tuần duyên Đài Loan ở gần đảo Senkaku/Điếu Ngư

"Hòa bình và thịnh vượng trong khu vực đạt được không hề dễ dàng và chúng tôi không bao giờ muốn chứng kiến thảm họa chiến tranh Trung-Nhật tái diễn ở đây lần hai".

Ông Mã kêu gọi các bên có liên quan kiềm chế, giảm tranh cãi và dùng những biện pháp hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài bấy lâu.

"Việc đạt được một thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Hoa Đông, và thành lập một cơ chế hợp tác về khai thác và phát triển tài nguyên ở đây, sẽ giúp đảm bảo hòa bình trong khu vực", ông nói.

Thợ mỏ Zambia giết ông chủ Trung Quốc vì chậm tăng lương

Các thợ mỏ Zambia đã giết chết một ông chủ người Trung Quốc bằng cách đẩy xe chở than đâm vào ông này trong vụ xô xát vì tiền lương tại một mỏ than ở miền nam đất nước.

Một người Trung Quốc khác và vài công nhân Zambia đã bị thương trong vụ biểu tình hôm 4/8 tại mỏ than Collum do Trung Quốc quản lý ở tỉnh Sinazongwe, cách thủ đô Lusaka khoảng 325km về phía nam.

Một mỏ than ở Zambia

Các công nhân đã tham gia một cuộc đình công tại mỏ nhằm phản đối việc trì hoãn áp dụng chế độ tiền lương tối thiểu mới. Các thợ mỏ giận dữ vì tiền lương của họ được trả thấp hơn mức lương tối thiểu mới, 220 USD/tháng.

Bộ trưởng lao động của Zambia a Fackson Shamenda đã tới mỏ Collum để chỉ đạo việc công tác điều tra và giải quyết vụ việc.

“Ông Wu Shengzai, 50 tuổi, đã bị sát hại bởi các công nhân biểu tình sau khi bị một chiếc xe đẩy đâm phải. Các thợ mỏ đã đẩy chiếc xe về phía ông Wu khi ông này chạy xuống hầm mỏ để tìm nơi ẩn náu”, cảnh sát trưởng tỉnh Sinazongwe Fred Mutondo cho hay.

Trung Quốc sôi sục, nói Mỹ 'gây rối' ở Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc hôm nay đồng loạt nói Washington 'gây rối' và yêu cầu 'ngậm miệng', sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ sự lo ngại về các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

China Daily đốt nóng không khí với bài xã luận nói rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ là "đáng bị phản đối" và gọi đó là hành động "gây rối trắng trợn".


Một tàu chiến của Mỹ trên Biển Đông năm 2011. Ảnh: minh họa

Trong bài xã luận, tác giả cho rằng những lời chỉ chích việc thành lập "thành phố Tam Sa" trên quần đảo Hoàng Sa là để phục vụ cho lợi ích riêng của Washington, "thể hiện rõ sự coi thường nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nước khác".

Bản quốc tế của tờ Nhân dân Nhật báo (People's Daily), cơ quan phát ngôn của đảng, thậm chí còn dùng lời lẽ mạnh mẽ hơn, AFP cho hay.

"Bản tuyên bố của Mỹ đã không phân biệt được đúng sai, định hướng sai cho dư luận, gửi đi thông điệp sai lầm và cần được nghiêm khắc bác bỏ. Chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu Mỹ rằng: Hãy ngậm miệng lại", xã luận có đoạn.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập phó đoàn ngoại giao Mỹ để bày tỏ lời phản đối tuyên bố của Mỹ, đồng thời yêu cầu Mỹ "tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc".

Một người Việt bị chém chết ở Malaysia

Một người đàn ông Việt Nam tối qua được phát hiện tử vong với nhiều vết chém trong phòng ngủ, tại thị trấn Kajang, Malaysia.

Một người phụ nữ Việt Nam cũng được phát hiện bất tỉnh trên một vũng máu tại phòng khách trong cùng ngôi nhà. Chị này được đem đi cấp cứu tại bệnh viện Kajang và đang ở trong tình trạng nguy kịch, theo NewStraitsTimes.

Bệnh viện Kajang, nơi bệnh nhân nữ đang điều trị

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ một người hàng xóm về một vụ xô xát tại nhà kế bên, cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường, một ngôi nhà ở thị trấn Kajang, bang Selangor.

Họ thấy một người phụ nữ nằm bất tỉnh với 4 vết chém trên đầu. Lần theo vết máu, họ lại phát hiện thêm một người đàn ông với nhiều vết thương khắp cơ thể, bao gồm một vết đâm vào cổ và ngực.

Cảnh sát tìm thấy hai con dao, có thể là hung khí, một trong phòng ngủ và một trong phòng tắm. Một số hộ chiếu từ nhiều nước khác nhau cũng được tìm thấy trong phòng ngủ, khiến cảnh sát nghi ngờ rằng người thuê nhà là một người đại lý gia hạn hộ chiếu.

Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc

Đêm 5/8, Lực lượng tuần tra biển Sri Lanka đã bắt giữ 37 ngư dân Trung Quốc ở vùng biến phía Đông nước này, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin hải quân Sri Lanka.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka cho biết, hải quân nước này đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động gần vùng biển Batticaloa, phía Đông nước này. Theo đó, 37 ngư dân Trung Quốc và 2 ngư dân Sri Lanka trên 2 tàu cá đã bị bắt giữ.

Tàu cá Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka đã xác nhận vụ việc trên và đang đàm phán, yêu cầu phía Sri Lanka điều tra làm rõ sự việc, sớm thả các ngư dân Trung Quốc.

Nga sắp tập trận hải quân quy mô lớn

Hạm đội Baltic gồm nhiều tàu chiến và máy bay sẽ tham gia các cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn diễn ra ở thành phố cảng cực tây nước Nga, Kaliningrat bắt đầu từ hôm 8/8, tờ RIA Novosti đưa tin.


 Một tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic của hải quân Nga 

Theo đó, các cuộc tập trận được tổ chức trên trường bắn Khmelyovka của Hạm đội Baltic ở Kaliningrat với sự tham gia của 500 binh sĩ, nhiều tàu chiến, tàu hộ tống, tàu đổ bộ (như tàu Alexander Shabalin và Kaliningrad), máy bay chiến đấu thông thường và cả máy bay vũ trang hạng nặng .

Đây được xem là sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng Không quân Nga sắp diễn ra vào ngày 12/8 tới.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn