Thế giới 24h: Mất mạng vì 'tự sướng' với súng

Thế giớiThứ Ba, 05/08/2014 05:19:00 +07:00

(VTC News) - Một thanh niên Mexico đã mất mạng sau khi vô tình bắn vào đầu mình trong lúc chụp ảnh 'tự sướng' với khẩu súng trên tay.

(VTC News) - Một thanh niên Mexico đã mất mạng sau khi vô tình bắn vào đầu mình trong lúc chụp ảnh 'tự sướng' với khẩu súng trên tay.

Mất mạng vì chụp ảnh 'tự sướng'


Oscar Otero Aguilar, nhân viên một cửa hàng vật nuôi, được cho là đã nhậu nhẹt với bạn bè ở Medero, thủ đô Mexico City trước khi tai nạn xảy ra. Otero Aguilar, tín đồ cơn sốt chụp ảnh bản thân, thường xuyên đăng tải những bức ảnh tự sướng của mình lên mạng xã hội.

Oscar Otero Aguilar đã tự bắn vào đầu lúc chụp ảnh 

Thanh niên 'mê tự sướng' ở nhà cùng với 2 người bạn Omar Abner Campos Vives và El Paco khi hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ và theo sau là tiếng la hét.

Manfredo Paez Paez, người hàng xóm 57 tuổi, cho hay: "Tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng la hét và nhận ra có ai đó đã bị thương. Ngay lập tức tôi gọi cho cảnh sát và khi họ đến, anh ta vẫn còn sống".

Otero Aguilar đã bị thương ở đầu khá nặng và đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Quá trình khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.

Campos Vives, người bạn của nạn nhân, bị bắt giữ đã nói với cảnh sát rằng Otero Aguiar đã nghịch súng và quyết định chụp ảnh 'tự sướng' mà không nhận ra súng đã được nạp đạn. Cảnh sát đang tìm kiếm người bạn còn lại của nạn nhân El Paco, người đã bỏ trốn khi cảnh sát đến hiện trường.

Israel rút toàn bộ binh sỹ, chấm dứt chiến dịch ở Dải Gaza

Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin, ngày 5/8, người phát ngôn quân đội nước này, Tướng Moti Almoz, cho biết Israel đã rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza, khép lại chiến dịch trên bộ được phát động từ hôm 17/7.

Tướng Almoz xác nhận: "Đã có một số lực lượng cắm chốt bên trong (Dải Gaza)... song tất cả đã rút" khỏi vùng lãnh thổ Palestine này.

Xe tăng Israel rút về từ Dải Gaza, trên đường tới triển khai tại khu vưc gần biên giới với Palestine ngày 4/8 - TTXVN

Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Ai Cập làm trung gian bắt đầu có hiệu lực từ 5 giờ (theo GMT) cùng ngày.

Israel tuyên bố mục đích chính của chiến dịch quân sự "Bảo vệ biên giới" mà quân đội nước này tiến hành từ ngày 8/7 là phá hủy các đường hầm của lực lượng Hamas đã đạt được.

Quân đội Ukraine bao vây Donetsk, yêu cầu dân sơ tán

Các cư dân ở thành phố Donestk miền đông Ukraine đã được yêu cầu đi sơ tán khi quân đội chính quyền đã vào vị trí để chuẩn bị mở chiến dịch 'giải phóng' thành phố.

Quân đội đưa ra cảnh báo ngày 4/8, yêu cầu người dân ở đây rời thành phố càng sớm càng tốt. Quân đội Ukraine hiện đã bao vây Donetsk và sẽ nổ súng ngay khi có lệnh.

Lực lượng chính phủ Ukraine đang bao vây Donetsk 

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói với hãng tin Reuters rằng ông lo ngại lực lượng ly khai sẽ bắt cóc và sát hại các thường dân. Quân đội Ukraine đã thiết lập một hành lang nhân đạo để cuộc sơ tán có thể bắt đầu, ông Lysenko nói.

Chiến sự đã diễn ra ác liệt trong ngày 4/8 ở khu ngoại ô Donetsk, Marinka, theo báo Ukraine Kiev Post.

Các tiểu đoàn Azov và Shakhtarsk của chính phủ đăng những bức ảnh trên tài khoản Facebook cho thấy họ đang tiến về Donetsk, nhưng công nghệ định vị trên Facebook cho thấy các bức ảnh đó được chụp ở Marinka.

Trong một động thái cho thấy Nga đang rất để mắt tới tình hình chiến sự, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/8 đã cáo buộc Ukraine chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U và các bệ phóng tên lửa Smerch và Uragan tới Donetsk, với khả năng họ sẽ dùng các vũ khí hạng nặng này ở đây.

Quân đội Australia sa thải 380 người trong vòng 2 năm


Quân đội Australia sa thải trên 380 người trong vòng hai năm qua vì hàng loạt các hành vi đạo đức sai trái, bao gồm cả bê bối tình dục, theo số liệu chính thức mới được công bố ngày 5/8.

380 người thuộc quân đội Australia bị sa thải vì có những hành vi sai trái, bao gồm sử dụng chất cấm và các sai phạm dân sự khác, AFP dẫn số liệu của Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) giai đoạn tháng 7/2012 - 6/2014 được công bố trên đài ABC (Australia) ngày 5/8.

Quân nhân Australia diễu hành trong một sự kiện ở Sydney hồi tháng 4/2013 

Một nữ phát ngôn viên của quân đội Australia cho biết bất kỳ những hành vi sai phạm nào trong ADF là không thể dung thứ được.

Quân đội Australia dính líu đến hàng loạt những vụ lạm dụng và quấy rối tình dục trong những năm gần đây, theo AFP.

Hải quân Australia vào năm 2013 đã tiến hành điều tra các cáo buộc cho rằng lính hải quân trẻ bị quấy rối tình dục bằng viết, chuối và chai nhựa trong những buổi lễ đón tân binh.

Hồi tháng 4/2011, một vụ bê bối tình dục đã gây chấn động dư luận Australia, sau khi một nữ thiếu sinh quân 18 tuổi tố cáo một học viên Học viện Quốc phòng Australia đã dùng webcam ghi lại cảnh ân ái của hai người rồi đăng tải trên Skype để cho bạn bè ở phòng kế bên xem trực tiếp.

Trung Quốc treo thưởng khổng lồ để bắt khủng bố Tân Cương

Các vụ xung đột đẫm máu xảy ra trong tuần qua tại Toa Xa làm 59 "tên khủng bố" và 37 thường dân thiệt mạng. Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất tại Tân Cương từ 2009.

Một tuần sau hàng loạt xung đột đẫm máu ở Toa Xa, làm gần 100 người thiệt mạng, báo chí Trung Quốc ngày 4/8 loan tin chính quyền trung ương khuyến khích dân chúng tại vùng tự trị Tân Cương góp sức "bài trừ khủng bố".

Cảnh sát thắt chặt an ninh ở Tân Cương 

300 triệu nhân dân tệ (khoảng 49 triệu USD) là số tiền thưởng mà Bắc Kinh hứa tặng cho những ai cung cấp thông tin, đóng góp vào công cuộc truy lùng "quân khủng bố tại Tân Cương".

Cho tới nay, chính quyền trung ương đã chi ra hơn 4 triệu nhân dân tệ để thưởng cho những người đã có công trong chiến dịch săn lùng 10 người bị tình nghi khủng bố hồi tuần trước ở Hòa Điền.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn