Thế giới 24h: Ly hôn vì không biết đón Tết ở đâu?

Thế giớiThứ Hai, 04/02/2013 05:57:00 +07:00

(VTC News) - Ly hôn vì tranh cãi đón Tết nhà nội hay ngoại; Tổng thống Ấn Độ phê chuẩn lệnh tử hình kẻ hiếp dâm; cứu sống gần 140 ngư dân bị chìm tàu;…

(VTC News) -  Ly hôn vì tranh cãi đón Tết nhà nội hay ngoại; Tổng thống Ấn Độ phê chuẩn lệnh tử hình kẻ hiếp dâm; cứu sống gần 140 ngư dân bị chìm tàu;… là những tin đáng chú ý trong ngày 4/2.

Nhật cho phép xuất bộ phận của chiến đấu cơ F-35

Kyodo đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 do các công ty của Nhật Bản sản xuất bất chấp lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà Tokyo áp đặt lâu nay.

Dự kiến, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga sẽ sớm thông báo quyết định trên cho dù có quan ngại rằng việc sử dụng các bộ phận do Nhật Bản sản xuất cho máy bay F-35 sẽ đi ngược lại chính sách của nước này là tránh làm trầm trọng các xung đột quốc tế.

Chiến cơ Nhật - Ảnh minh họa 

Dư luận càng lo lắng hơn khi Israel nằm trong danh sách các nước nhiều khả năng mua F-35 trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa quốc gia Trung Đông này và các nước láng giềng đang leo thang.

Ly hôn vì tranh cãi đón Tết nhà nội hay ngoại

Một cặp vợ chồng Trung Quốc vừa quyết định chia tay sau 6 tháng kết hôn chỉ vì không thể chấp thuận kế hoạch nghỉ Tết của đối phương.

Người chồng, xuất thân từ thành phố Urumqi, thủ phủ khu vực tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã nhất mực đòi ăn tết ở quê nhà, thay vì chiều lòng cô vợ, dành thời gian nghỉ ngơi trong dịp Tết tại nhà cha mẹ cô ở tỉnh Quảng Đông, miền nam đất nước.

Người lao động xa quê đồ về quê ăn Tết 

Hai người mới kết hôn tháng 6/2012 và đang định cư ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý quá xa xôi giữa hai nhà nội - ngoại, mà họ đã không thể đồng lòng về kế hoạch nghỉ lễ và quyết định đi đến chia tay, tờ 21st Century Business Herald cho hay.

Tổng thống Ấn Độ phê chuẩn lệnh tử hình kẻ hiếp dâm

Hôm 3/2, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã phê chuẩn sắc lệnh về những hình phạt nặng nề hơn cho tội phạm hiếp dâm, trong đó có cả án tử hình.

Một nhân viên cao cấp trong văn phòng Tổng thống cho biết: "Tổng thống Ấn Độ đã  phê chuẩn sắc lệnh về tội ác chống lại phụ nữ. Nó có hiệu lực ngay lập tức nhưng cũng sẽ được đề trình lên Quốc hội".

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee 

Chỉ hai ngày trước đó, một phiên họp nội các đặc biệt của Chính phủ đã được triệu tập, thông qua các điều khoản của sắc lệnh này.

Theo đó, hình phạt nhẹ nhất cho tội hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ vị thành niên, cảnh sát hoặc quan chức chính phủ phạm tội hiếp dâm sẽ là từ 20 năm tù tới chung thân, không ân xá. Trước đây, hình phạt cho tội danh này là 10 năm tù.

Nhật trả tự do cho 13 ngư dân Trung Quốc


Hôm chủ nhật, 3-2, Nhật Bản đã trả tự do cho 13 thuyền trưởng và thuyền viên một tàu cá Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển nước này, Tân Hoa Xã đưa tin.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 

Hôm thứ bảy, 2/2, tàu khai thác san hô trọng tải 100 tấn cùng 13 thuyền viên của Trung Quốc bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ tại vùng biển cách đảo Miyako, Okinawwa 45 km về phía Đông Bắc. Hòn đảo Miyako chỉ cách Senkaku/Điếu Ngư 210km.

Cứu sống gần 140 ngư dân bị chìm tàu

Hãng tin AFP ngày 4/2 đưa tin hải quân Sri Lanka giải cứu thành công 138 ngư dân Bangladesh và Myanmar bị chìm tàu ở ngoài khơi nước này.

Một ngư dân đã chết, trong khi đó rất nhiều người trong số những người sống sót bị ngất xỉu do mất nước nghiêm trọng.

Theo ông Warnakulasuriya Kosala - người phát ngôn lực lượng hải quân Sri Lanka, con tàu đánh cá đã trôi dạt lênh đênh trên biển trong 10 ngày trước khi bị chìm tại vùng biển phía đông Sri Lanka vào ngày 3/2.


Các thủy thủ đưa những người sống sót vào bờ 

Cảnh sát cho biết có 14 người Myanmar, số còn lại là người Bangladesh.

Anh sẽ chi 250 tỉ USD cho quốc phòng trong thập niên tới

Trong 10 năm tới chính phủ Anh dự định sẽ chi 159 tỉ bảng Anh (250 tỉ USD) cho mua sắm và phát triển trang bị quốc phòng mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond tiết lộ kế hoạch trên trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Sky News hôm 31/1.

tàu chiến Anh - ảnh minh họa 

Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh dự định chi 56 tỉ USD để sắm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, 29 tỉ USD để mua máy bay chiến đấu cho lực lượng Không quân hoàng gia Anh, 29 tỉ USD mua tàu chiến mới cho hải quân, trong đó bao gồm các tàu sân bay lớp "Nữ hoàng Elizabeta".

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh dự định dành 12,5 tỉ USD cho công tác nghiên cứu phát triển "các chương trình vũ khí trang bị ưu thế mới". Ngân sách cũng bao gồm các khoản dự trù bù trượt giá lên tới 7,5 tỉ USD.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn