Thế giới 24h: Lộ diện 'phó tướng' của Mitt Romney

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2012 05:46:00 +07:00

(VTC News) - Ông Romney đã chính thức công bố tên bạn đồng hành tranh cử trước hàng trăm người ủng hộ trên chiến hạm về hưu USS Wisconsin.

(VTC News) - Venezuela thông báo sẽ phóng vệ tinh quốc phòng, Iran: 250 người chết, 2.000 người bị thương vì động đất, Mitt Romney công bố “phó tướng” đồng hành tranh cử… là những tin nổi bật trong ngày.

Nhiều người Pháp thất vọng với cách điều hành của Tổng thống Hollande

Theo kết quả khảo sát được tờ báo uy tín Le Figaro (Pháp) công bố ngày 11/8, có 54% người Pháp được hỏi cho biết họ thất vọng với cách Tổng thống Francois Hollande điều hành đất nước trong 100 ngày vừa qua.

51% người được hỏi cho rằng tình hình đất nước đang chuyển biến xấu đi và chỉ có 27% tin rằng Tổng thống Pháp có thể hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp, Bloomberg trích dẫn kết quả của Le Figaro.

 Tổng thống Francois Hollande

Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho thấy có đến 82% người dân được hỏi nói rằng họ tán thành với quyết định cắt giảm 30% lương của tổng thống và các bộ trưởng.

75% ủng hộ việc Pháp rút quân khỏi Afghanistan, 71% đồng ý với việc chính phủ trở lại quy định nghỉ hưu ở tuổi 60 và 59% tán thành việc tăng mức lương tối thiểu lên thêm 2%.

Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến trên trang web của Le Figaro từ ngày 6 đến 8/8 với sự tham gia của 1.004 người.

Venezuela thông báo sẽ phóng vệ tinh quốc phòng


Chính phủ Venezuela thông báo sẽ phóng vệ tinh mang tên Miranda lên quỹ đạo trong tháng 9 tới  với nhiệm vụ chiến lược là bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Giám đốc điều hành Cơ quan Hoạt động Không gian Boliva (ABAE), Mariano Imber, cho biết vệ tinh Miranda sẽ giám sát vùng hải phận và toàn bộ khu vực bờ biển của Venezuela.

Trung tâm điều hành vệ tinh này sẽ được đặt tại căn cứ vũ trụ Manuel Rios ở bang Guarico.

Trung tâm điều hành vệ tinh của Venezuela ở bang Guanira

Ông Imber khẳng định vệ tinh Miranda được lắp đặt thiết bị chụp ảnh có độ phân giải cao và ở diện rộng, qua đó hỗ trợ công tác giám sát các hoạt động trên biển đạt hiệu quả cao hơn.

Miranda sẽ là vệ tinh thứ hai của Venezuela được đưa lên quỹ đạo sau vệ tinh Simon Bolivar được phóng lên hồi năm 2008.

Tuy nhiên, Simon Bolivar chỉ là vệ tinh viễn thông đơn thuần phục vụ phát sóng điện thoại, truyền hình, truyền thanh và internet tới các vùng sâu vùng xa tại quốc gia Nam Mỹ này.

Iran: 250 người chết, 2.000 người bị thương vì động đất


Hai trận động đất mạnh cách nhau chỉ 11 phút ở tây bắc Iran hôm qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 250 người và khiến hơn 2.000 người khác bị thương.

Theo đó, hai trận động đất với cường độ 6.4 và 6.3 độ Richter xảy ra gần thành phố Tabiz thuộc tỉnh Đông Azerbaijan hôm 11/8 đã khiến hơn 2.000 người thương vong  và cắt đứt mọi đường dây liên lạc trong vùng.

Chiều tối 11/8, kênh truyền hình quốc gia Iran IRNA đưa tin, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 16h53’ (theo giờ địa phương) cách thành phố Tabriz 37 dặm về hướng đông bắc kéo theo 11 cơn dư chấn.

 Động đất khiến hơn 2.000 người thương vong

Sau đó khoảng 11 phút, trận động đất thứ hai xảy ra cách Tabriz khoảng 30 dặm cũng về hướng đông bắc.

Hãng thông tấn Fars cho biết đã có tổng cộng khoảng 35 cơn dư chấn đo được trong khu vực sau 2 trận động đất này.

“Thật kinh hoàng! Mọi người đổ xô ra đường và xe cứu thương xuất hiện ở khắp nơi”, một người dân Tabriz nói.

Hai thị trấn Haris và Varzaqab thuộc tỉnh Đông Azerbaijan nằm giữa khu vực xảy ra hai trận động đất hôm 11/8 cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong, hãng AP dẫn lời ủy ban khủng hoảng địa phương.

 

Ba Lan muốn dựng lá chắn tên lửa riêng với Pháp và Đức

Ba Lan muốn hợp tác với Pháp và Đức để thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng, báo chí Ba Lan ngày 11/8 dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Tomasz Siemoniak.

“Chúng tôi muốn hệ thống lá chắn tên lửa được thiết lập thông qua sự hợp tác với Pháp, Đức và các đồng minh khác. NATO hoan nghênh sáng kiến của các nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung. Đây được gọi là sự phòng thủ thông minh”, ông Siemoniak nói với hãng thông tấn Ba Lan PPA.

Một vụ phóng tên lửa. Ảnh: minh họa

Bộ trưởng Siemoniak ước tính hệ thống phòng thủ tên lửa của Ba Lan cần từ 3-6 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho hay Warsaw cần có lá chắn tên lửa riêng nhưng vẫn thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu mà NATO và Mỹ dự kiến triển khai trên lãnh thổ Ba Lan năm 2018.

Mitt Romney công bố “phó tướng” đồng hành tranh cử

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Mỹ Mitt Romney hôm qua đã chính thức thông báo chọn nghị sĩ Paul Ryan làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Ông Ryan, 42 tuổi, là hạ nghĩ sĩ bang Wisconsin và chủ tịch Uỷ ban ngân sách Hạ viện.

Ông Romney đã chính thức công bố tên bạn đồng hành tranh cử trước hàng trăm người ủng hộ trên chiến hạm về hưu USS Wisconsin tại Norfolk, bang Virginia.

Trong một phát biểu “lỡ lời”, cựu Thống đốc Massachusetts đã giới thiệu ông Ryan là “tổng thống kế tiếp của nước Mỹ”, trước khi sửa lại là phó tổng thống.

 Ông Romney và bạn đồng hành tranh cử tại Virnigia hôm 11/8

Hạ nghị sĩ Ryan nói với đám đông rằng ông và ông Romney có thể “phục hồi vị thế hàng đầu của đất nước này”.

“Ông Romney là một nhà lãnh đạo có các khả năng, nền tảng và phẩm chất mà đất nước chúng ta cần vào một thời điểm quan trọng của lịch sử.

Sau 4 năm trải qua sự lãnh đạo không hiệu quả, những hi vọng của đất nước chúng ta, vốn truyền cảm hứng cho cả thế giới, đang mờ dần và chúng ta cần ai đó để sống lại chúng. Và ông Romney là người thích hợp cho khoảnh khắc này”, ông Ryan nói.

Putin cam kết trang bị 1.600 máy bay mới cho quân đội Nga

Quân đội Nga sẽ nhận được 1.600 máy bay chiến đấu và trực thăng mới tới năm 2020 trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh các lực lượng vũ trang của đất nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết.


Tổng thống Putin trong buổi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lực lượng không quân Nga

Ông Putin, người nỗ lực nhằm phục hồi vị thế của quân đội Nga kể từ khi đắc cử tổng thống năm 2010, phát biểu khi tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lực lượng không quân Nga.

Theo kế hoạch trên, không quân Nga sẽ nhận được khoảng 600 máy bay và 1.000 trực thăng mới. Đây là một phần của chương trình trị giá 720 tỷ USD nhằm tái trang bị cho một nền quân đội, vốn đã yếu đi do các khoản chi tiêu bị cắt giảm vì sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn