Thế giới 24h: Kiều nữ làm video mừng sinh nhật Putin

Thế giớiThứ Hai, 08/10/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Philippines-Mỹ bắt đầu tập trận đổ bộ ở Vịnh Subic; sinh viên Việt thi nhảy quyên tiền từ thiện; dàn kiều nữ Nga làm video mừng sinh nhật Putin;…

(VTC News) - Philippines-Mỹ bắt đầu tập trận đổ bộ ở Vịnh Subic; sinh viên Việt thi nhảy quyên tiền từ thiện; dàn kiều nữ Nga làm video mừng sinh nhật Putin;… là những tin đáng chú ý trong ngày 8/10.

Philippines-Mỹ bắt đầu tập trận đổ bộ ở Vịnh Subic

Quân đội Philippines và Mỹ hôm nay 8/10 đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ trên Vịnh Subic nhằm củng cố phối hợp quân sự giữa hai nước, trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh căng thẳng về chủ quyền bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.


Chiến đấu cơ trên tàu tàu USS Bonhomme Richard của Mỹ tại Vịnh Subic, Philippines, ngày 8/10 

Thượng úy Cherry Tindog, giám đốc phòng quan hệ đối ngoại của lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines, ra tuyên bố cho biết, cuộc tập trận đổ bộ (Phiblex) kéo dài 10 ngày sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phản ứng trước thảm họa, tính sẵn sàng cứu trợ, an ninh biển và phát triển cộng đồng.

Sinh viên Việt thi nhảy quyên tiền từ thiện

Tối cuối tuần tại hội trường trường đại học Texas, Mỹ, Harold Huynh đứng sau tấm màn đen của sân khấu. Trước mặt cậu là những người bạn, đồng tổ chức chương trình, và 75 sinh viên khác.

Nhìn xuống những khán giả đang theo dõi Cuộc đấu giá Hẹn hò gây quỹ từ thiện của Hội Sinh viên Việt Nam (VSA) tại đại học Texas, thành phố Arlington, bang Texas, Jesse Jasso, một thành viên ban tổ chức, cầm mic giới thiệu về màn biểu diễn tối 5/10.

Julie Tran (trái) và Chris Kim lần lượt về nhất và về nhì trong cuộc đấu giá hẹn hò gây quỹ từ thiện của Hội Sinh viên Việt Nam tại đại học Texas 

10 sinh viên của đại học Texas đã tình nguyện biểu diễn tài năng của mình trong buổi đấu giá hẹn hò gây quỹ từ thiện.

 Những khán giả tham gia đấu giá có cơ hội hẹn hò với bất kỳ người biểu diễn nào trong tối hôm đó. Sau những màn biểu diễn tài năng trên sân khấu là những cuộc đấu giá quyết liệt.

Tổng số tiền đấu giá sẽ được trao cho Hoa Hướng Dương, một tổ chức từ thiện phi chính trị, phi lợi nhuận và phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ, với mục tiêu cải thiện đời sống của người dân Việt Nam.

Dàn kiều nữ Nga làm video mừng sinh nhật Putin

Các cô gái xinh đẹp thuộc phong trào thanh niên ủng hộ điện Kremlin tái hiện những "pha hành động" nổi tiếng của Tổng thống Vladimir Putin trong video kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi của ông.

Hôm qua, Tổng thống Putin bay về thành phố quê hương St.Petersburg để đón tuổi 60 cùng gia đình và bạn bè, phát ngôn viên tổng thống cho biết.


Một trong những cô gái xuất hiện trong video của phong trào Vệ sĩ Trẻ 

Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn tổ chức nhiều hoạt động để gửi đến ông những lời chúc tốt đẹp và các kênh truyền hình quốc gia vẫn liên tục nhắc đến sự kiện tổng thống bước qua tuổi 60.

"Tên ngài là biểu tượng cho một chính trị gia khôn ngoan và một nhà lãnh đạo quyền lực của Nga và thế giới", thống đốc St.Petersburg, Georgy Poltavchenko, viết cho tổng thống trong một bức thư ngỏ. "Ngài đã trả lại cho người Nga niềm tin vào tương lai".

Clip cực 'độc' các mỹ nhân Nga làm tặng sinh nhật Putin 

Bia tưởng niệm sứ thần Nhật ở Trung Quốc bị bôi bẩn

Tấm bia tưởng niệm sứ thần Nhật Bản tại thành phố Tây An, Trung Quốc, bị bôi bẩn bằng sơn, có lẽ là để phản đối quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của chính phủ Nhật.


Bia tưởng niệm sứ giả Abe no Nakamaro của Nhật tại Tây An bị bôi bẩn từ hôm 5/10 

Tấm bia cao khoảng 5 m, nằm trong một công viên của địa phương, tưởng niệm học giả Abe no Nakamaro trong đoàn sứ giả của Nhật tới Trung Quốc từ thời nhà Đường (năm 618-907). Tấm bia được dựng lên năm 1979 nhân dịp ký hiệp ước hữu nghị giữa hai cố đô Tây An và Nara.

Người dân trong thành phố cho biết các vết sơn màu đỏ, đen, vàng trên tấm bia được phát hiện vào cuối tuần trước.

Một chữ viết có nghĩa là "phá bỏ" được viết bằng mực đỏ trên phần dịch nghĩa bài thơ của sứ giả. Ngoài ra, bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc Lý Bạch, bạn thân của ông, viết về ông, cũng bị sơn màu đen, Japan Times cho hay

Hugo Chavez tái đắc cử tổng thống Venezuela

Ông Chavez vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela và sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này trong nhiệm kỳ thứ tư.

>>TT Hugo Chavez: Đừng có phao tin đồn nhảm về tôi!

Chavez có nhiệm kỳ thứ tư là tổng thống Venezuela 

AFP dẫn lời Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela cho hay tổng thống Chavez giành được 54,42% số phiếu bầu.

Hàng trăm người ủng hộ Chavez đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng trước dinh tổng thống Miraflores, thậm chí còn trước cả khi kết quả bầu cử được công bố. Họ chơi nhạc salsa, giương cao những khẩu hiệu và bắn pháo hoa.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi dân chuẩn bị chiến tranh

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ khai chiến với Syria trong trường hợp cần thiết, đồng thời kêu gọi người dân sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh, theo Hoàn cầu thời báo.

Mấy ngày gần đây, hai nước Thổ Nhĩ Kỳ, Syria liên tiếp xảy ra đụng độ. Theo Hoàn Cầu thời báo, quan hệ giữa hai nước láng giềng này ngày càng xấu đi khi cả hai đều cố trả đũa nhau bằng bạo lực.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan  

Về khả năng chiến tranh giữa hai nước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói "người dân Thổ Nhĩ Kỳ nên chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến với Syria".

Kênh truyền hình Press TV của Iran hôm 8/10 cho biết, ông Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ chiến đấu với Syria nếu cần thiết", đồng thời kêu gọi người dân nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến.

"Nga có khả năng vô hiệu hóa mọi vũ khí hiện đại"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov khẳng định ngoài lực lượng răn đe hạt nhân, Nga có những sáng chế trong lĩnh vực quốc phòng, có khả năng vô hiệu hóa mọi loại vũ khí hiện đại nhất và mọi kẻ thù hùng mạnh nhất.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov 

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Serdiukov đưa ra khi trả lời phỏng vấn tạp chí Kết quả (Nga) ngày 8/10.

Bộ trưởng Serdiukov cho biết chương trình trang bị vũ khí của quân đội Nga đến năm 2020 sẽ giải quyết nhiều nhiệm vụ, trong đó có vấn đề liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Mỹ có kế hoạch triển khai tại châu Âu cùng nhiều khu vực khác trên thế giới.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn