Thế giới 24h: Khó ướp xác cố Tổng thống Chavez

Thế giớiThứ Sáu, 15/03/2013 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Châu Á lần đầu vượt châu Âu về chi tiêu quốc phòng; khó ướp xác ông Chavez; biên tập viên Reuters bị tố giúp tin tặc;…

(VTC News) - Châu Á lần đầu vượt châu Âu về chi tiêu quốc phòng; khó ướp xác ông Chavez; biên tập viên Reuters bị tố giúp tin tặc;… là những tin đáng chú ý trong ngày 14/3.

Châu Á lần đầu vượt châu Âu về chi tiêu quốc phòng

Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết năm 2012, chi tiêu quốc phòng của châu Á lần đầu tiên đã vượt châu Âu.

Trong báo cáo thường niên "Cán cân quân sự năm 2013" về quân đội các nước trên thế giới, IISS cho biết chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 8,3% trong giai đoạn 2011-2012, chi tiêu của toàn châu Á tăng 4,94%.

Tàu Trung Quốc - Ảnh minh họa

Báo cáo nêu rõ: "Chi tiêu quốc phòng của châu Á tăng quá nhanh, trong khi các nước châu Âu theo đuổi chính sách quốc phòng khắc khổ. Chi tiêu quốc phòng của châu Á trong năm 2012 là 287,4 tỷ USD, vượt tổng chi tiêu quốc phòng của toàn châu Âu, bao gồm các nước thuộc NATO."

Cũng trong báo cáo trên, IISS lưu ý Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 khi chiếm 45,3% chi tiêu quốc phòng toàn cầu; vị trí thứ hai là Trung Quốc.

Mỹ lo ngại về hợp tác khoa học giữa Triều Tiên-Iran

Nhật báo Phố Wall (Mỹ)  cho biết các quan chức của Chính quyền Barack Obama đã lên tiếng báo động về một thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Triều Tiên và Iran. Theo họ, thỏa thuận này có thể thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa giữa hai nước.

Báo trên trích phát biểu của các quan chức Mỹ và Liên hợp quốc cho biết Bình Nhưỡng và Tehran ký thỏa thuận hợp tác khoa học vào tháng 9/2012.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran ngày 26/2/2006 

Thỏa thuận này giống như một thỏa thuận mà Triều Tiên đã ký với Chính phủ Syria năm 2002 và sau đó Triều Tiên bắt đầu bí mật xây dựng một lò phản hạt nhân sản xuất pluton ở miền Đông Syria.

Ông Olli Heinonen, cựu nhân viên thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết nội dung của hai thỏa thuận có lời lẽ và nhiều điểm giống nhau.

Biên tập viên Reuters bị tố giúp tin tặc

Một biên tập viên truyền thông của Reuters hôm 14/3 bị buộc tội đã giúp đỡ nhóm tin tặc Anonymous tấn công trang web của một đài truyền hình ở California (Mỹ) và chỉnh sửa bài viết trên trang web của tờ Los Angeles Times.

Matthew Keys, 26 tuổi, bị cáo buộc với tội danh âm mưu chuyển thông tin để phá hoại máy tính, Los Angeles Times trích thông báo của phòng công tố Mỹ cho biết.

Gián điệp mang - Ảnh minh họa 

Vụ việc diễn ra vào năm 2010 khi Keys đang làm việc tại Fox 40, vốn là một kênh truyền hình thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Tribune (Mỹ).

Tập đoàn này cũng sở hữu Los Angeles Times.

Phòng công tố Mỹ cho hay Keys đã cung cấp cho các thành viên Anonymous thông tin bảo mật để nhóm này tấn công vào một máy chủ của Tribune.

Keys có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm nếu tòa tuyên án có tội.

Khó ướp xác ông Chavez

Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 13.3 thông báo nhiều khả năng không thể ướp được thi hài của Tổng thống nước này Hugo Chavez.

Theo AP, lãnh đạo Chavez qua đời ngày 5/3 và quyết định ướp xác ông được công bố 2 ngày sau đó. Venezuela đã mời các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này để thực hiện.

Người dân khóc thương cái chết của ông Chavez 

Tuy nhiên, BBC dẫn lời ông Maduro nói: “Các chuyên gia thông báo việc ướp xác gặp rất nhiều khó khăn, do tiến trình thực hiện lẽ ra phải bắt đầu sớm hơn, ngay tức thì. Vì thế, việc ướp xác giờ đây dường như là không thể và nó đã trở nên phức tạp”.

Trước đó, chính phủ Venezuela cho hay họ sẽ mở một cuộc điều tra về việc Tổng thống Chavez có thể đã bị đầu độc dẫn đến bệnh ung thư.

CHDCND Triều Tiên tố cáo Mỹ làm tê liệt mạng

Hôm nay 15/3, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên tố cáo Mỹ tổ chức các cuộc tấn công mạng nhằm phá hoại các máy chủ Internet ở quốc gia này.

Theo Hãng tin Nga Itar-Tass, Bình Nhưỡng khẳng định “một vụ tấn công tin tặc quy mô lớn” từ nước ngoài đã làm tê liệt nhiều máy chủ Internet ở CHDCND Triều Tiên, khiến hàng loạt trang web của nước này bị ảnh hưởng từ hôm qua 14/3.

Đội pháo CHDCND Triều Tiên thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần biên giới với Hàn Quốc 

Kênh truyền hình MBC của Hàn Quốc đưa tin dịch vụ của nhiều hãng truyền thông nhà nước tại CHDCND Triều Tiên đã bị tê liệt, trong đó có Hãng thông tấn KCNA và báo Rodong Sinmum. Tuy nhiên trang web KCNA và Rodong Sinmun vẫn hoạt động bình thường trong hôm qua và hôm nay.

“Ai cũng biết rằng Mỹ và chính quyền Hàn Quốc đang huy động lực lượng trên mạng nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại chống CHDCND Triều Tiên - KCNA khẳng định - Các cuộc tấn công bằng virus liên tục diễn ra trong những ngày qua, nhắm vào các máy chủ ở CHDCND Triều Tiên”.

Chiến đấu cơ Iran "dí" máy bay do thám Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Iran đã áp sát một máy bay do thám của Mỹ trên bầu trời vùng Vịnh nhưng đã ngừng cuộc theo đuổi sau khi một máy bay hộ tống Mỹ đưa ra lời cảnh báo qua sóng vô tuyến, tin tức từ hãng tin AP ngày 15/3.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc George Little ngày 14/3 cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 12.3.
Ông Little cho biết chiếc Predator khi đó đang thực hiện một sứ mệnh do thám “bí mật thường lệ” cùng hai chiến đấu cơ hộ tống và vẫn luôn bay trong không phận quốc tế.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc George Little 

Ông nói chiếc F-4 của Iran đã bay cách chiếc Predator chỉ khoảng 25 km trước khi rời đi.

Quan chức Mỹ cũng cho biết một máy bay hộ tống của nước này đã bắn pháo sáng để cảnh báo phi công Iran. Tuy nhiên, sau đó, cũng chính ông Little rút lại tuyên bố này, chỉ nói rằng chiến đấu cơ Iran đã chấm dứt "cuộc theo đuổi" sau khi nhận một “lời cảnh báo” của Mỹ.

Vào năm 2011, quân đội Iran đã bắt giữ một máy bay do thám RQ-170 của Mỹ khi nó đang bay trên vùng trời thành phố Kashmar của Iran, cách biên giới với Afghanistan khoảng 225 km.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn