Thế giới 24h: Khám phá mánh bảo kê thiên đường mại dâm TQ?

Thế giớiThứ Tư, 12/02/2014 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin tiết lộ nhiều quan chức ở Đông Quảng, Trung Quốc có lên quan đến các hoạt động mại dâm ở địa phương này.

Bảo kê mại dâm ở Đông Quảng, Trung Quốc
SCMP dẫn một nguồn tin tiết lộ, các quan chức đã được mật báo "từ trước Tết âm lịch" rằng một chiến dịch trấn áp vào ngành công nghiệp tình dục của Đông Quản sắp diễn ra. Họ được cảnh báo phải đóng cửa các tụ điểm mà họ dính líu để tránh bị nhòm ngó.
"Một siêu bão sắp đổ bộ. Tôi có thể phải bỏ trốn nếu cuộc điều tra trở nên gắt gao hơn", một cảnh sát cấp cao ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông thuật lại lời cảnh báo. "Các cảnh sát và quan chức địa phương thường có cổ phần trong các khách sạn sang trọng của thành phố".
 Gái mại dâm và khách làng chơi bị bắt tại một khách sạn ở Đông Quản hôm 9/2
Truyền thông Trung Quốc cho hay chiến dịch trấn áp diễn ra sau khi truyền hình quốc gia CCTV hôm 9/2 phơi bày thế giới mại dâm ngầm được cảnh sát bảo kê ở Đông Quản. Truyền thông địa phương đưa tin chính bí thư đảng ủy tỉnh Quảng Đông, ông Hồ Xuân Hoa, tuyên bố đã ra lệnh phải làm mạnh tay sau khi xem những hình ảnh trên truyền hình.
Xinhua hôm qua dẫn lời giám đốc công an thành phố Yan Xiaokang nói rằng một đơn vị đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát thành phố sẽ tham gia vào chiến dịch dài ba tháng nhằm xóa sổ các tụ điểm mại dâm. Giám đốc công an tỉnh Quảng Đông Li Chunsheng thề sẽ triệt tận gốc những cảnh sát có liên quan.
Nhật kiện thuyền trưởng Trung Quốc vì vụ va chạm gần Senkaku/Điếu Ngư
Chính phủ Nhật Bản sẽ phát đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc vốn va chạm với 2 tàu tuần dương Nhật trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông hồi năm 2010.
Báo chí Nhật ngày 12/2 đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã chuẩn bị đưa vụ việc ra một tòa án cấp quận ở thành phố Naha, tỉnh Okinawa.
Thuyền trưởng trên tàu cá Trung Quốc được trao cho các công tố Nhật vào ngày 9/9/2010
Theo đó, sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển vùng thứ 11 tại Naha yêu cầu thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bồi thường 14,29 triệu yên (139.300 USD) cho các chi phí sửa chữa 2 tàu tuần dương, hãng tin Kyodo của Nhật dẫn lời Bộ trưởng giao thông nước này, ông Akihiro Ota.
Theo ông Ota, Nhật Bản cũng sẽ chính thức công bố video vụ va chạm cùng với đơn kiện.
Vào ngày 7/9/2010, hai tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và một tàu cá Trung Quốc đã va chạm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông. Một ngày sau đó, Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng Zhan Qixiong của tàu cá, gây ra phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc.
Australia bắt hơn 160 triệu USD thuốc lắc giấu trong thuyền từ Trung Quốc
Cảnh sát Australia ngày 12/2 cho biết đã bắt giữ 183 kg ma túy đá, trị giá khoảng 162 USD được giấu trong những chiếc thuyền kayak nhập khẩu từ Trung Quốc. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.
Cảnh sát Úc bên số tang vật bị thu giữ
Theo hãng tin AFP, số ma túy nêu trên được phát hiện trong một chiến dịch hỗ hợp của Cảnh sát liên bang Australia và Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới tại cảng container Sydney.
Các nhân viên hải quan đã lựa chọn 4 container từ Trung Quốc để quét bằng máy tia X, và phát hiện 19 trong số 27 chiếc thuyền kayak bên trong có chứa những gói methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá.
Cảnh sát sau đó đã âm thầm thực hiện giao container chứa số ma túy này tới một nhà kho tại Sydney, trước khi bắt giữ 3 nam giới và một phụ nữ, tất cả đều là người Đài Loan trong ngày hôm qua, sau khi những người này tới để nhận số hàng.
Phá mạng lưới mafia liên lục địa Mỹ - Italia
Guardian ngày 11/2 dẫn lời người phát ngôn Raffaele Grassi của cảnh sát Ý cho biết 17 nghi can bị bắt ở Ý trong khi 7 nghi can khác bị bắt ở New York. Chiến dịch phối hợp giữa Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Ý đã chặn đứng một kế hoạch buôn bán ma túy, vũ khí, rửa tiền quy mô từ Ý đến Mỹ, Canada và Nam Mỹ.
Các điều tra viên cho biết họ đã chặn một đợt vận chuyển 500kg cocaine từ Guyana nhập vào cảng Gioia Tauro của Ý được giấu trong các hộp trái cây, cá đông lạnh.
Một nghi can bị bắt ở New York ngày 11-2
Đây là một phần trong chiến dịch New Bridge nhắm vào tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy quốc tế có liên quan đến 'Ndrangheta, một trong những băng tội phạm khét tiếng quyền lực nhất nước Ý.
Những nghi can bị bắt ở Mỹ bao gồm thành viên gia đình tội phạm Gambino và Bonanno, trong đó bốn nghi can được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh từ 1-1,4 triệu USD. Các nghi can bị buộc tội buôn lậu ma túy, vũ khí, rửa tiền khi tham gia mạng lưới vận chuyển cocaine và heroin liên quan đến 'Ndrangheta.
Một phụ nữ Ấn chỉ uống nước, sữa để sống
Manju Dharra, sống ở thị trấn Sonipat thuộc bang Haryana của Ấn Độ, mỗi ngày uống 4 - 5 lít sữa cùng với trà và nước, theo tờ Daily Mail ngày 11/2.
Mẹ của Manju, bà Bhagwati Dharra, cho biết: “Con gái tôi chỉ uống được sữa và trà. Từ hồi bé, mỗi lần con gái ăn là nó ói ra ngay lập tức”.
Mặc dù Manju hiện sống bình thường, trông khỏe mạnh và có thể làm tốt các công việc nhà, may vá... nhưng cô thường xuyên bị đau bao tử vì bao nhiêu năm qua không hề có tí thức ăn nào trong bụng.
Bà Bhagwati tưởng rằng con gái của bà khi bé chỉ mắc bệnh biếng ăn, không thèm ăn, nhưng các bác sĩ cho biết Manju mắc phải căn bệnh tâm vị mất giãn.
Achalasia là bệnh khiến cơ thắt dưới của thực quản không còn khả năng tự mở ra khi có phản xạ nuốt, vì vậy thức ăn và nước bọt được bài tiết trong khi ăn từ thực quản khó hoặc không xuống được dạ dày.
Chi tiết tiệc “mua chức bán quyền” của quan tham Trung Quốc
Những bữa tiệc xa xỉ, tốn kém là một trong những “chìa khóa” quan trọng trên con đường quan lộ của nhiều quan chức Trung Quốc.
Tiệc của quan chức Trung Quốc có nhiều luật lệ đặc biệt - Ảnh minh hoạ
Theo đó, những bữa tiệc xa xỉ là nơi để các quan chức Trung Quốc bày tỏ lòng trung thành với cấp trên, lôi kéo bè cánh cũng như ngã giá để mua danh bán chức hoặc mặc cả lợi ích với giới doanh nhân.
Điển hình, cựu Cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân, đang phải ngồi tù 15 năm vì tội tham nhũng và cố đào tẩu, nổi tiếng hay mở tiệc tối xa xỉ. Năm 2005, một số lãnh đạo mới của một ngôi làng ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc khiến dư luận choáng váng khi tổ chức một bữa tiệc kéo dài 10 ngày cho 9.000 dân để lấy lòng họ.
Dù vậy hành động này lại gây phản ứng trái ngược khi nhiều người dân chỉ trích các quan chức lãng phí, hành xử kém hiểu biết khi muốn dùng “miếng ăn để mua chuộc lòng người”.
Ngoài ra, cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Huy, Ni Fake, hiện đang ngồi tù vì tội nhận hối lộ cũng bị tố thường xuyên tham dự các bữa tiệc riêng do doanh nhân Ji Lichang tổ chức.
Chính những bữa tiệc này dẫn đến sự sụp đổ của ông Ni Fake, khiến cựu Phó Chủ tịch tỉnh thân bại danh liệt.
Bình luận
vtcnews.vn