Thế giới 24h: Hậu thiên thạch, quân đội Nga làm gì?

Thế giớiThứ Sáu, 22/02/2013 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Iran lắp dàn máy ly tâm hiện đại; Huyền thoại Titanic mới sẽ 'tái sinh' ở Trung Quốc; NATO sẽ hỗ trợ tài chính cho Afghanistan tới 2018?;…

(VTC News) - Iran lắp dàn máy ly tâm hiện đại; Huyền thoại Titanic mới sẽ 'tái sinh' ở Trung Quốc; NATO sẽ hỗ trợ tài chính cho Afghanistan tới 2018?;…là những tin đáng chú ý trong ngày 22/2.

Quân đội Nga phát triển lá chắn thiên thạch

Lực lượng phòng không Nga sẽ phát triển một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ nước Nga khỏi các sao băng và các thiên thể nguy hiểm khác, một quan chức quân sự cấp cao của nước này ngày 21/2 khẳng định.

Hố lớn trên hồ băng Chebarkul được cho là do thiên thạch trong vụ mưa sao băng ở Nga gây ra 

Theo Thiếu tướng không quân Igor Makushev, tư lệnh quận quân sự miền tây của Nga, “Lực lượng phòng không đã được chỉ đạo xử lý vấn đề này và phải đưa ra kế hoạch bảo vệ Nga khỏi những “vị khách vũ trụ”.
 
Tuyên bố được đưa ra sau khi một sao băng tiến vào bầu khí quyển trái đất mà không hề bị một thiết bị theo dõi vũ trụ nào hiện có phát hiện.

Iran lắp dàn máy ly tâm hiện đại

Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm hiện đại để làm giàu uranium tại nhà máy hạt nhân Natanz, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được báo chí thế giới trích dẫn hôm 21/2.

Trong báo cáo vẫn chưa được công bố chính chức, IAEA cho hay 180 máy ly tâm IR-2m đã được lắp đặt tại cơ sở gần thị trấn Natanz ở miền trung Iran, theo Reuters. Chúng hiện vẫn chưa đi vào hoạt động.

Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano 

Nếu đi vào hoạt động, các máy ly tâm này có thể giúp Iran đẩy nhanh việc tích lũy số nguyên liệu uranium làm giàu mà phương Tây lo ngại có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các cường quốc phương Tây lo ngại Tehran đang tìm cách phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân, song Tehran nói họ chỉ tinh chế uranium phục vụ mục đích năng lượng hòa bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói việc lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới là “một bước đi khiêu khích khác”, theo Reuters.

Huyền thoại Titanic mới sẽ 'tái sinh' ở Trung Quốc


Nhà tỷ phú người Australia đã thuê hãng đóng tàu Trung Quốc để đóng lại  tàu Titanic, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016.

“Đứa con tinh thần” của nhà tỷ phú khai mỏ người Úc Clive Palmer - tàu Titanic II - sẽ mang lại cho hành khách  của thế kỷ 21 trải nghiệm y hệt như những gì con tàu định mệnh đã trải qua – ngoại trừ tảng băng.

Con tàu Titanic xuất hiện trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Mỹ David Cameron 

Con tàu sẽ được thiết kế cùng một cầu thang lộng lẫy, những phòng tắm hơi, phòng hút thuốc và thậm chí cùng một “phòng Macroni”, nơi con tàu xấu số phát đi những tín hiệu khẩn cấp cuối cùng.

Hành khách trên tàu sẽ được phát những bộ phục trang và đồ lót theo phong cách đầu thế kỷ 20 trong cabin của mình.

Tuy nhiên, các trang thiết bị an toàn sẽ được cải tiến, xuồng cứu sinh và phao cứu hộ sẽ được trang bị nhiều hơn mức cần thiết cho 2400 hành khách cùng thủy thủ đoàn gồm 900 người.

Mỹ khuyên Hàn chớ dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Đài KBS dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim khẳng định sẽ là một sai lầm lớn nếu Hàn Quốc tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc tăng cường an ninh bằng hạt nhân.
 
Trong cuộc gặp với các nhà doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc mới đây, Đại sứ Kim cho biết Seoul cần phải tập trung giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên một cách hợp lý chứ không phải áp dụng các biện pháp xóa bỏ những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên- ảnh minh họa 

Ông Kim nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là duy trì sự răn đe hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ đối với Triều Tiên.
 
Ngoài ra, Đại sứ Kim Sung còn cho biết, chính phủ hai nước đã nhất trí Washington sẽ chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Seoul do lực lượng quân đội Hàn Quốc đã đủ khả năng kiểm soát và chỉ huy nếu chiến tranh xảy ra.

"Tổng thống Hugo Chavez đã bị liệt nửa người"

Trong bản tin chiều 21/2, phóng viên hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX thường trú tại Colombia dẫn lời bác sỹ Rafael Marquina cho biết hiện nay Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bị liệt nửa người phần dưới do biến chứng hậu phẫu trong tháng 12/2012 tại Cuba.

Hiện ông Chavez phải nằm trên giường bệnh 24/24 giờ do hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể đi lại được.

Những người ủng hộ ông Hugo Chavez 

Phát biểu với báo chí Colombia, bác sỹ Marquina nhấn mạnh tình hình sức khỏe của Tổng thống Chavez không được cải thiện và căn bệnh ung thư đã ở vào giai đoạn cuối. Vì thế, trong bức ảnh công bố gần đây nhất, ông Chavez chỉ có thể ngồi tựa mà thôi.

Bác sỹ Marquina cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm cho rằng quá trình điều trị bệnh ung thư của ông Chavez tại Cuba là không thích hợp và Tổng thống Chavez buộc phải trở về Caracas vì các bác sỹ Cuba đã bó tay.

NATO sẽ hỗ trợ tài chính cho Afghanistan tới 2018?

Các quan chức cấp cao NATO giấu tên ngày 21/2 cho biết tổ chức này đang cân nhắc đề xuất về tiếp tục tài trợ cho lực lượng an ninh gồm 352.000 người của Afghanistan tới năm 2018.

Hành động này được coi là một phần trong nỗ lực duy trì an ninh và giúp thuyết phục Kabul rằng họ sẽ không bị Mỹ cùng đồng minh bỏ rơi sau khi liên quân rút lính chiến khỏi đây vào năm 2014.

Binh lính Afghanistan 

Nếu được thông qua, sự thay đổi này sẽ tăng chi tiêu của NATO lên hơn 2 tỷ USD/năm, vào thời điểm hầu hết các nước thành viên trong liên minh đang vật lộn với việc cắt giảm chi tiêu và các tai họa về tài chính.

Hồi tháng 5/2012, NATO đã nhất trí tài trợ cho lực lượng Afghanistan, với khoảng 230.000 quân, 4,1 tỷ USD/năm sau năm 2014.

Theo AP, hiện chi phí tài trợ cho lực lượng Afghanistan với 352.000 quân năm này là 6,5 tỷ USD, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 5,7 tỷ USD.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn