Thế giới 24h: Hàn-Trung-Nhật lần đầu tiên cùng diễn tập

Thế giớiThứ Ba, 12/03/2013 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Hàn-Trung-Nhật lần đầu tiên cùng diễn tập cứu hộ; hàng loạt sao, chính trị gia bị ăn cắp thông tin;...

(VTC News) - Mỹ chủ trương nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí; Hàn-Trung-Nhật lần đầu tiên cùng diễn tập cứu hộ; hàng loạt sao, chính trị gia bị ăn cắp thông tin;… là những tin đáng chú ý trong ngày 12/3.

Mỹ chủ trương nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm tới, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua đã đệ trình lên Quốc hội một kế hoạch theo đó nới lỏng những hạn chế về xuất khẩu vũ khí.

Kế hoạch này được cho là không chỉ tạo thêm nhiều việc làm cho thị trường lao động mà còn giúp Mỹ tiếp tục duy trì vị trí số 1 về kim ngạch xuất khẩu thiết bị chiến tranh.

Các loại súng - ảnh minh họa 

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 11/3 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Obama gửi lên Quốc hội ngày 8/3 là sự điều chỉnh mới nhất trong Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí (Arms Export Control Act-AECA) đã có cách đây 36 năm.

Sự điều chỉnh lần này là về điều khoản "Danh sách đạn dược của Mỹ" (US Munitions List-USML), theo đó cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu hàng nghìn linh phụ kiện máy bay, trong đó có các linh phụ kiện của máy bay chiến đấu F-18, và các động cơ tuốcbin khí.

Tàu hải giám Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp

Lực lượng bảo an trên biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 12/3, 3 tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào lãnh hải gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản kể từ ngày 6/3 và là lần thứ 33 kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo này tháng Chín năm ngoái.

Tàu hải giám của Trung Quốc 

Chính phủ Nhật Bản đã nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề Senkaku lên thành văn phối đối sách tại dinh thủ tướng. Quần đảo Senkaku là nhóm đảo không người mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.

Hàn-Trung-Nhật lần đầu tiên cùng diễn tập cứu hộ

Theo Hãng tin Kyodo, Yonhap dẫn lời Trưởng Ban Thư ký hợp tác ba bên Shin Bong Gil ngày 12/3 cho biết Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên vào ngày 14/3 tại Seoul.

Ông Shin nhấn mạnh mặc dù cuộc diễn tập không có quy mô đầy đủ do chỉ trung vào một trận động đất lớn, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức của ba nước thảo luận biện pháp ứng phó chung với một thảm họa được mô phỏng trong khu vực.

Diễn tập cứu hộ đối phó với động đất ở Trung Quốc 

Các quan chức cấp cao phụ trách các hoạt động cứu hộ, cứu nạn ba nước sẽ ngồi quanh một chiếc bàn trước các màn hình video và thảo luận các biện pháp ứng phó chung với những kịch bản mô phỏng thảm họa.

Hãng trên dẫn lời ông Shin khẳng định cuộc diễn tập “được kỳ vọng sẽ tăng cường sự hợp tác thực tế giữa ba nước trong lĩnh vực thảm họa và làm giảm bớt những căng thẳng ở Đông Bắc Á”.

Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11.3 tuyên bố hai nhà ngoại giao Venezuela đã bị trục xuất khỏi nước này, nhằm trả đũa việc Venezuela trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ vừa qua.

Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Orlando Jose Montanez Olivares và Victor Camacaro Mata được tuyên bố là nhà ngoại giao không được thừa nhận tại Mỹ, theo tin tức từ CNN.

Đại sứ quán Venezuela ở thủ đô Washington của Mỹ 

“Ở khắp thế giới, khi người Mỹ bị trục xuất không công bằng, chúng tôi sẽ có hành động phản ứng phù hợp. Chúng tôi cần phải bảo vệ người dân nước Mỹ”, bà Nuland nói.

Bà Nuland cho biết thêm hai nhà ngoại giao Venezuela trên đã được khuyến cáo về nước và đã rời Mỹ hôm 10/3 vừa qua.

Hồi tuần rồi, chỉ vài giờ trước khi công bố thông tin cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời hôm 5/3, các quan chức Venezuela cho biết hai nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Mỹ đã bị trục xuất do âm mưu làm bất ổn tình hình đất nước Venezuela.

Hàng loạt sao, chính trị gia bị ăn cắp thông tin

Hàng loạt ngôi sao và chính trị gia tên tuổi như vợ chồng Jay-Z-Beyonce, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton… đã bị một hacker ăn cắp thông tin tài chính cá nhân, trang TMZ đưa tin hôm 11.3 (giờ địa phương).

Tên hacker đã có được thông tin về số an sinh xã hội, các khoản vay thế chấp, hóa đơn thẻ tín dụng, các chi tiết về tài khoản ngân hàng của 13 người nổi tiếng.

Vợ chồng Jay-Z-Beyonce và hàng loạt ngôi sao nổi tiếng là nạn nhân của hacker 

Những thông tin này đã được đăng tải trên một trang web có tên miền exposed.us. Và đã có hơn 15.000 lượt truy cập vào trang web này.

Những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí bị đánh cắp thông tin bao gồm vợ chồng Jay-Z-Beyonce, Britney Spears, ông trùm Donald Trump, Kim Kardashian, Paris Hilton, Mel Gibson, Ashton Kutcher.

Ngoài ra, trong danh sách nạn nhân còn có các chính trị gia nổi tiếng như Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Giám đốc FBI Robert Mueller và lãnh đạo Sở Cảnh sát Los Angeles Charlie Beck.

51 người chết vì uống rượu tự nấu ở Libya

Bộ Y tế Libya cho biết 51 người đã thiệt mạng trong ba ngày qua vì uống rượu tự nấu có chứa methanol, theo tin tức từ hãng AP ngày 12/3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Libya Nouri Doghman cũng cho biết, 330 người khác đã bị tổn thương do uống loại rượu nói trên kể từ hôm 9/3.

Người dân đun rượu - ảnh minh họa 

Trong thông báo đưa ra ngày 11/33, ông Doghman nói một số người bị mù, trong khi những người khác bị hôn mê hoặc bị suy thận.

Các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 19 đến 50, và trong số này có cả người Algeria và Tunisia.

Việc kinh doanh và tiêu thụ rượu bị nghiêm cấm ở quốc gia Bắc Phi. Tuy nhiên, một số người ở Libya tìm đến những tay buôn chợ đen để mua rượu, vốn thường được nấu tại nhà dân hoặc những trang trại bị bỏ hoang.

Bộ Y tế Libya cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc.

Khánh Thục (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn