Thế giới 24h: Gần nghìn phụ nữ bị giết 'vì danh dự'

Thế giớiThứ Ba, 17/09/2013 05:44:00 +07:00

(VTC News) – Lính Hàn bắn chết người vượt biên sang Triều Tiên; Gần nghìn phụ nữ bị giết ‘vì danh dự’;.v.v. là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) – Lính Hàn bắn chết người vượt biên sang Triều Tiên; LHQ xác nhận khí sarin đã sử dụng ở Syria; gần nghìn phụ nữ bị giết ‘vì danh dự’;.v.v. là những tin đáng chú ý trong ngày.

Gần nghìn phụ nữ bị giết "vì danh dự"

Ba phụ nữ trong một bộ lạc ở tây bắc Pakistan bị chính người thân bắn chết với lý do "bảo vệ danh dự gia đình" sau khi một trong ba người phụ nữ tìm cách bỏ trốn khỏi nhà chồng.

Ủy ban nhân quyền Pakistan cho biết đã có 943 phụ nữ và trẻ em gái bị giết chết trong năm 2011 sau khi bị cáo buộc làm tổn hại danh dự gia đình. Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng rất nhiều phụ nữ trong cộng đồng Hồi giáo cực đoan Pakistan bị đối xử như công dân hạng hai và thường xuyên chịu cảnh bạo hành.

Phụ nữ trong cộng đồng Hồi giáo cực đoan Pakistan thường bị đối xử như công dân hạng hai Ảnh: AFP 

Theo AFP ngày 16/9, vụ giết người "vì danh dự" mới nhất lại xảy ra tại làng Jawaki, quận Darra Adam Khel nằm giữa thành phố Peshawar và Kohat.

Người phụ nữ 22 tuổi từ Karachi kết hôn cùng một người trông cửa hàng ở Jawaki cách đây 2 năm. Quan chức địa phương cho biết cô này bị cáo buộc cố gắng bỏ trốn khỏi nhà chồng với sự giúp sức của dì và một người em gái bà con để kết hôn với một người đàn ông khác ở thung lũng Swat phía tây bắc đất nước.

Lính Hàn bắn chết người vượt biên sang Triều Tiên


Lực lượng biên phòng Hàn Quốc đã bắn “hàng trăm” viên đạn vào một người đàn ông khi người này tìm cách bơi qua dòng sông ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Theo AFP, trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ sự cố rất bất thường xảy ra ngày 16/9, thiếu tướng Cho Jong Sul đã lên tiếng bảo vệ hành động của các binh sĩ ở biên giới, nói họ hành động theo đúng quy tắc.

lính hàn quốc
Lính Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới với Triều Tiên (Nguồn: AFP) 

Nạn nhân có tên Nam Yong Ho, một người Hàn Quốc 47 tuổi, đã bị bắn chết vào chiều qua khi đang tìm cách bơi qua dòng sông Imjin, biên giới tự nhiên ở phía Tây hai miền Triều Tiên.

Tướng Cho nói các binh sĩ đồn trú ở một đồn biên phòng gần đó đã nhiều lần hét to cảnh báo yêu cầu Nam quay lại, nhưng người này phớt lờ. Viên chỉ huy đơn vị sau đó đã ra lệnh nổ súng và 30 binh sĩ đã bóp cò.

“Họ đã bắn vài trăm viên,” ông Cho nói. Những vụ vượt biên từ Hàn Quốc sang CHDCND Triều Tiên là rất hiếm và trong 20 năm qua không xảy ra trường hợp nào binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào người tìm cách vượt biên từ miền Nam sang miền Bắc.

Đại sứ Indonesia tại Mỹ sẽ ra tranh cử tổng thống

Theo truyền thông Indonesia, Đại sứ nước này tại Mỹ, Dino Patti Djalal đã chính thức từ chức để tập trung vào mục tiêu tham gia tranh cử tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm tới.

Ông Djalal và Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Phát biểu với báo giới hôm 15/9 sau Hội nghị toàn thể đầu tiên của đảng Dân chủ (DP) - đảng đứng đầu liên mình 6 đảng cầm quyền hiện nay - nhằm bầu chọn các ứng cử viên của đảng tham gia cuộc bầu cử lập pháp và bầu cử tổng thống năm 2014, Đại sứ Dino Patti Djalal cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa và đơn của ông đang được xem xét.

Quá trình lựa chọn danh sách và bầu chọn ứng cử viên của DP là mở cửa với các nhân vật ngoài đảng và kể cả từ các chính đảng khác. Động thái này được coi là một nỗ lực trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo và tăng cường sức mạnh của DP trước cuộc tổng tuyển cử.

Ông Dino Patti Djalal (năm nay 48 tuổi) nói rằng ông muốn đem lại một hình ảnh mới, một sức trẻ mới cho DP.

Nhà Trắng đóng cửa vì bị ném pháo

Giới chức Mỹ hôm qua phải phong tỏa Nhà Trắng, sau khi một người đàn ông ném pháo vào khuôn viên tòa nhà, gây cảnh báo về an ninh trong bối cảnh Washington đang đối mặt với một vụ xả súng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 (giờ địa phương) và việc phong tỏa kéo dài 30 phút. Một nhân viên Mật vụ Mỹ xác nhận với AFP rằng người đàn ông đã đốt và ném pháo qua hàng rào phía bắc vào trong khuôn viên Nhà Trắng. Ông bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng đã có tiếng súng nổ.

Mật vụ Mỹ bắt giữ một người đàn ông ném pháo vào Nhà Trắng. Ảnh: AP 

Các nhân chứng kể rằng các nhân viên mặc đồng phục Mật vụ đã khống chế một người đàn ông ở bên ngoài cổng ngay sau vụ việc. Lực lượng an ninh sau đó phong tỏa công viên Lafayette đối diện Nhà Trắng, nơi các khách du lịch thường đổ về vào những buổi chiều.

Theo ABC, nghi phạm được xác định là Alexander Sahaghan. Ông này đang bị giam giữ nhưng chưa bị buộc tội.

Hàn Quốc nâng cấp hệ thống bảo vệ bờ biển

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ lắp đặt hệ thống theo dõi bổ sung tại các khu vực ven biển - nơi kẻ thù có thể nhòm ngó.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Saenuri cầm quyền thống nhất tăng lương tháng cho binh sĩ nước này thêm 15% từ năm 2014.

Binh lính Hàn Quốc  

Hàn Quốc dự định dành 41,8 tỷ won (tương đương 38,6 triệu USD) để nâng cấp hệ thống radar và thiết bị giám sát hồng ngoại hiện có, lắp đặt thêm camera an ninh, sử dụng hệ thống liên lạc mới giữa các đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ nhóm đảo phía đông bắc biển Hoàng Hải.

Nếu Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật ngân sách cho việc tăng lương binh sĩ, lương tháng của hạ sĩ sẽ tăng từ 117.000 won (hơn 2,2 triệu đồng) lên 134.500 won (trên 2,6 triệu đồng). Lương tháng hiện nay của binh sĩ Hàn Quốc chỉ bằng ba ngày lương của một lao động làm việc 8h/ngày.

LHQ xác nhận khí sarin đã sử dụng ở Syria

Liên Hợp Quốc đã xác nhận "một cách khách quan và chắc chắn" rằng khí sarin đã được sử dụng trong một vụ tấn công bằng rocket tại Syria vào tháng trước.

Trước đó, thanh tra LHQ nói họ điều tra 14 vụ cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học kể từ tháng 9 năm 2011.
Thanh tra LHQ đã xét nghiệm máu, mẫu tóc và nước tiểu của các nạn nhân.

 Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon: “Tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ cùng tôi lên án tội ác hèn hạ này".

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết 85% mẫu máu có kết quả dương tính với chất sarin. Ông nói: “Dựa vào kết quả phân tích, thanh tra đi đến kết luận rõ ràng…rằng tên lửa đất đối đất mang theo chất độc sarin đã được sử dụng tại Ein Tarma, Moadamiyah và Zalmalka ở vùng Ghouta thuộc Damascus”.

Ông Ban Ki-moon nói thêm: “Tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ cùng tôi lên án tội ác hèn hạ này. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm tìm ra thủ phạm. Đây là việc dùng vũ khí hóa học lớn nhất chống dân thường, kể từ khi Saddam Hussein dùng tại Halabja vào năm 1988”.

Pháp giúp Philippines đối phó Trung Quốc ở Biển Đông?

Trang Strategy Page ngày 15/9 đưa tin, Philippines đã chuyển hướng tìm kiếm sang Pháp trong việc cung cấp tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát biển.

Chiếc tàu đầu tiên Pháp sẽ bàn giao cho Philippines năm 2014 là tàu tuần tra lớp P400 mới rời khỏi biên chế phục vụ. Tàu có độ đài 54,8 mét, nặng 373 tấn và một thủy thủ đoàn 29 thành viên kèm theo 2 xuồng nhỏ.

Tàu tuần tra lớp P400 của Pháp mới rời khỏi biên chế phục vụ 

Chiếc tàu đã có 26 năm tuổi phục vụ và sẽ được tân trang lại trước khi bàn giao cho Philippines. Tổng chi phí thương vụ này khoảng 8 triệu USD.

Đồng thời Philippines cũng quyết định thuê Pháp đóng mới 1 tàu tuần tra dài 82 mét và 4 tàu nhỏ dài 24 mét với giá 120 triệu USD. Các tàu lớn hơn sẽ được sử dụng để đối phó với tàu Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển các nước láng giềng ở Biển Đông.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn