Thế giới 24h: F-16 chặn chiến đấu cơ Nga, Syria

Thế giớiThứ Hai, 04/11/2013 06:28:00 +07:00

(VTC News) – Anh cấm mang iPad vào họp nội các lo bị nghe lén; Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) – Anh cấm mang iPad vào họp nội các lo bị nghe lén; Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 chặn máy bay chiến đấu của Nga, Syria

Máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động để ngăn chặn máy bay chiến đấu của Nga và Syria bay sát không phận của nước này.

Nguồn tin Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai chiếc F-16 được điều đi để giám sát đường bay một chiếc SU-24 của Syria.

Một chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AP

Chiếc máy bay này được phát hiện đang tiến đến gần thị trấn Yayladagi, thuộc tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới hai nước.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh thêm 4 chiếc F-16 khác cất cánh để ngăn chặn một chiếc máy bay do thám quân sự IL-20 của Nga, được cho là đang tiến gần không phận từ phía Jordani và bay song song với vùng duyên hải Biển Đen.

Hồi tháng 7 vừa qua, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu của Syria ở tỉnh Hatay vì đã xâm phạm không phận của nước này.

Lo bị nghe lén, Anh cấm mang iPad vào họp nội các

Lo ngại bị tình báo nước ngoài nghe lén, chính phủ Anh mới đây đã cấm mang iPad vào các cuộc họp nội các của nước này.

Theo Telegraph ngày 3/11, các cơ quan tình báo Anh lo ngại tình báo nước ngoài có khả năng biến các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng thành máy nghe lén để theo dõi nội dung các cuộc họp bí mật mà bản thân chủ nhân những thiết bị đó không hề hay biết.

iPad hiện đã bị “cấm cửa” tại các cuộc họp nội các Anh - Ảnh: Twitter 

Cũng theo tờ báo này, trong tuần qua ông Francis Maude - quốc vụ khanh nội các Anh, đã dùng iPad trong bài thuyết trình về lợi ích của "Dịch vụ số chính phủ".

Tuy nhiên ngay sau buổi thuyết trình, các iPad đã được nhân viên an ninh chính phủ mang ra khỏi phòng họp để đề phòng các cuộc thảo luận nội các sau đó bị nghe lén.

Tin tặc Indonesia tấn công 170 trang web Úc

Ngày 4/11, chi nhánh của nhóm tin tặc Anonymous tại Indonesia đã tấn công hơn 170 trang web ở Úc để trả đũa việc Úc hợp tác với Mỹ do thám Indonesia.

Theo hãng tin AFP, Anonymous gửi tin nhắn lên trang mạng xã hội Twitter cho biết đã tấn công 170 trang web của các doanh nghiệp Úc đủ loại.

Mặt nạ Guy Fawkes, biểu tượng của nhóm Anonymous 

Trên các trang web này xuất hiện thông điệp: “Hãy ngừng do thám Indonesia” cùng lá quốc kỳ Indonesia và mặt nạ Guy Fawkes, biểu tượng của Anonymous.

Trong những ngày qua, quan hệ giữa Úc và Indonesia trở nên căng thẳng do báo chí dẫn tài liệu mật Edward Snowden cung cấp khẳng định Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng cơ quan ngoại giao của Úc ở Indonesia để do thám Jakarta.

Thảm sát đoàn xe đám cưới, 30 người chết

Những tay súng được cho là thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bất ngờ tấn công một đoàn xe đám cưới, lấy đi mạng sống của 30 người bao gồm cả chú rể, khi xe đi qua bang Borno, đông bắc Nigeria.

Một phụ nữ Nigeria đứng bên khu chợ ở Maiduguri, nơi xảy ra vụ thảm sát hôm 2/11. Ảnh: AFP 

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào sáng 2/11 (giờ địa phương) trên con đường nổi tiếng giữa vùng Bama và Banki ở bang Borno, AFP dẫn lời các nhân chứng và người sống sót kể lại hôm 3/11.

Các tay súng bất ngờ tấn công khi đoàn xe đang đưa những người dự tiệc gồm chú rể cùng bạn bè và người thân vui vẻ trở về thủ phủ Maiduguri sau lễ cưới ở Michika thuộc bang Adamawa gần đó.

Hai nhà báo Pháp bị sát hại tại Mali

Hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon vừa bị phiến quân Hồi giáo ở Mali bắt cóc khi đang tác nghiệp, rồi bị sát hại sau đó.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Kidal, miền bắc Mali, hôm 2/11, đài RFI, cơ quan chủ quản của các nhà báo cho hay.

Hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon của RFI đã bị bắt cóc và sát hại trong quá trình tác nghiệp tại Mali. Ảnh: CNN 

Nhóm bắt cóc gồm bốn người đàn ông đi một chiếc Toyota, ông Adama Kamissoko, một nhà chức trách địa phương, cho hay.

Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án mạnh mẽ vụ giết người và gọi hành động của những kẻ thủ ác là "đê hèn". Ông kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết sẽ làm việc với Mali để làm sáng tỏ vụ việc.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn