Thế giới 24h: Đường dây mại dâm trẻ em giá rẻ, tiết lộ sốc

Thế giớiThứ Sáu, 07/02/2014 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Những bé gái mới 12 tuổi bán dâm với mức giá chưa đến 30.000 đồng cho một lần quan hệ ở Brazil là tin tức đáng chú ý của ngày 7/2.

Tiết lộ sốc đường dây bán dâm trẻ em Brazil siêu rẻ

Nhiều bé gái mới chỉ 12 tuổi ở Brazil đang bán thân với cái giá vô cùng rẻ mạt, thậm chí chỉ chưa đến 30 nghìn (tiền VN) cho một lần quan hệ tình dục.

Theo đó, các phương tiện truyền thông dẫn lời một tay giang hồ bảo kê phố Recife ở đông bắc Brazil, Iraquetan Gomes de Oliveira cho biết, các bé gái “tìm tới các hộp đêm – nơi họ biết họ có thể bán thân. Nhiều người đàn ông Brazil có thói quen tới đây tìm gái để mua vui. Họ cũng không ngại bo chút tiền lẻ cho các bé gái để được thỏa mãn dục vọng”.

 
 Gái mại dâm trên đường phố Brazil
 
Bé gái tên là Elaine, 12 tuổi cũng chia sẻ, chỉ với từ 4-8 USD (khoảng 80 - 160.000 đồng), cô bé sẽ để mặc bất cứ gã đàn ông nào quan hệ tình dục. Khách hàng có thể chọn khách sạn, nhà nghỉ, những nhà trọ rẻ tiền, thậm chí chỗ đất trống vắng vẻ, ít người qua lại để “hành sự”.

Một thiếu nữ khác tên là Rochelle, 17 tuổi thừa nhận bán thân từ khi mới 13 tuổi sau khi bỏ nhà đi bụi. “Tôi nghiện ma túy. Tôi bán thân với giá khoảng 4 USD. Thậm chí, có những lúc tôi chỉ bán thân với giá 1 USD”, cô gái chia sẻ.

Việc nhiều bé gái Brazil bán thân với giá rẻ mạt đang trở thành điểm nóng, thu hút sự chú ý của dư luận khi các cầu thủ bóng đá quốc tế vào cuộc, tham gia vào chiến dịch cảnh báo người hâm mộ khắp thế giới đến Brazil xem World Cup không dính tới nạn mại dâm trẻ em bất hợp pháp.

Nhật bắt 9 ngư dân Trung Quốc trộm cá

Tàu cá Trung quốc đang lén lút đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Nhật Bản thì bị Lực lượng Tuần duyên nước này tóm gọn.

Theo Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, tàu cá Trung Quốc bị Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản bắt giữ hôm qua. Chiếc tàu đánh cá được đăng ký tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
 
Tàu tuần duyên Nhật Bản (màu trắng) áp sát, bắt giữ tàu cá Trung Quốc (màu xanh) đánh bắt trái phép trong vùng biển do Tokyo quản lý

Một quan chức của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka, Nhật Bản đã xác nhận thông tin trên và cho biết, tàu cá này bị bắt giữ vì đánh bắt trộm tại vùng biển thuộc quyền quản lý của Tokyo.

Trên tàu cá có 9 ngư dân Trung Quốc. Nhờ sự can thiệp tích cực của Lãnh sự quán Trung Quốc, tàu cá cùng các ngư dân đã được trả tự do ngay tối qua.

Tuy nhiên, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về mức phạt (nếu có) đối với tàu cá bị bắt giữ.

Hành khách nổi loạn ở sân bay Trung Quốc

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, sân bay thành phố Trịnh Châu bị đóng cửa trong suốt 5 giờ, mọi chuyến bay đều bị hoãn, hủy… do bão tuyết. Quá giận dữ vì phải chờ đợi, hàng trăm hành khách đã xông vào các quầy đăng ký vé, đập phá máy vi tính và các thiết bị khác.


Những vụ náo loạn thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở các sân bay Trung Quốc
 
Truyền thông địa phương cho biết sau một tuần nghỉ lễ năm mới, người Trung Quốc bắt đầu đổ dồn tới các sân bay và nhà ga để quay về nhà. Số lượng hành khách tập trung ở sân bay Trịnh Châu rất lớn. “Không có đủ chỗ cho hành khách ngồi, họ phải ngồi trên vali và ăn mì gói” - đài truyền thanh Hà Nam cho biết.

Tệ hơn, các nhân viên sân bay Trịnh Châu tỏ ra thờ ơ, từ chối trả lời thắc mắc của hành khách. Sự bức xúc bùng lên khiến bạo lực xảy ra. Nhà chức trách phải điều động lực lượng cảnh sát tới sân bay can thiệp. Thời  báo Hoàn Cầu mô tả đây là một “cuộc bạo động”.

Vô hiệu hóa quả bom lớn nhất Thế chiến II

Cảnh sát Hong Kong hôm nay, 7-2, thành công trong việc vô hiệu hóa trái bom lớn nhất từng được sử dụng trong Thế chiến II sau khi di tản 2.260 người dân trong khu vực, theo AFP.

Cảnh sát tìm thấy trái bom ANM66 nặng gần 1 tấn thuộc Hải quân Mỹ này tại một công trường xây dựng ở quận Happy Valley, gần thành phố đua xe nổi tiếng của Hong Kong một ngày trước đó.

“Đây là trái bom lớn nhất từng tìm thấy tại Hong Kong”, một cảnh sát khẳng định với AFP.

Các chuyên gia mất 15 giờ để loại bỏ hợp chất gây nổ bên trong trái bom này tại khu vực gần một đền thờ Sikh, các khách sạn và nhà dân.

“Mất nhiều thời gian vì các vấn đề kỹ thuật khi khoan những cái lỗ vào trái bom và bởi lượng chất nổ lớn bên trong nó”, sĩ quan cấp cao xử lý bom Yuen Hon Wing chia sẻ.

Theo ông Yuen, trái bom dài 1,7 m với đường kính 0,6 m chứa vật liệu nổ rất nhạy cảm, do đó cần được xử lý trong môi trường nhiệt độ thấp.

Pháp tiêu hủy 3 tấn ngà voi

Pháp hôm qua tiêu hủy 3 tấn ngà voi cùng nhiều vật phẩm khác, trở thành nước đầu tiên ở châu Âu thực hiện biện pháp này nhằm cảnh báo về tình trạng săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Ba tấn ngà voi bị tiêu hủy tại chân tháp Eiffel trước sự chứng kiến của người dân. Số ngà voi này bị tịch thu từ sân bay Charles de Gaulle trước đó, bao gồm 698 ngà voi nguyên chiếc, hơn 15.000 mẩu ngà voi nhỏ và nhiều đồ trang sức và các bức tượng khắc từ ngà voi.
 
Ngà voi nguyên chiếc trước khi bị tiêu hủy dưới chân tháp Effiel

Nhóm hoạt động vì môi trường của Pháp có tên Robin des Bois đang yêu cầu chính phủ cho tiêu hủy 17 tấn ngà voi. Đây là con số mà tổ chức này ước tính chính phủ Pháp đang lưu giữ để đảm bảo ngà voi sẽ không xuất hiện trở lại ở các thị trường buôn bán.

Săn bắn voi lấy ngà là nguyên nhân khiến số lượng voi ở châu Phi ngày càng giảm và có nguy cơ tuyệt chủng. Theo các chuyên gia, hiện chỉ còn khoảng 500.000 con voi sinh sống trên khắp thế giới, giảm hơn một nửa so với năm 1980.

Bình luận
vtcnews.vn